07/12/2021 14:11 GMT+7

Mùa dịch, hàng hóa thiết yếu từ đất liền đến với hàng chục ngàn dân đảo Phú Quý thế nào?

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Địa phương duy trì nguồn hàng hóa thiết yếu từ đất liền ra cung cấp cho hàng chục ngàn dân trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận như thế nào trong mùa dịch?

Mùa dịch, hàng hóa thiết yếu từ đất liền đến với hàng chục ngàn dân đảo Phú Quý thế nào? - Ảnh 1.

Bốc xếp hàng hóa xuống tàu tại cảng vận tải Phan Thiết để chở ra đảo Phú Quý, Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, tàu thuyền ra vào giữa đất liền với đảo Phú Quý, Bình Thuận phải hạn chế đến mức thấp nhất để tránh nguy cơ lây lan thêm. Trong đó, tàu cao tốc hầu như chỉ nằm bờ.

UBND huyện đảo Phú Quý phải tổ chức lại các hoạt động kinh tế - xã hội cho phù hợp với tình hình dịch COVID-19 bùng phát vừa qua.

Theo địa phương, do điều kiện cơ sở vật chất, y tế, nhân lực còn hạn chế nên phải tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt hơn so với đất liền.

Ngay khi dịch bùng phát, địa phương liền thực hiện biện pháp giãn cách xã hội. Người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết.

Toàn bộ tàu cao tốc chở hành khách ra vào giữa đất liền và đảo ngừng hoạt động. Tàu cá ngư dân ra khơi cũng kiểm soát chặt.

Mùa dịch, hàng hóa thiết yếu từ đất liền đến với hàng chục ngàn dân đảo Phú Quý thế nào? - Ảnh 2.

Sắp xếp hàng hóa tại cảng vận tải Phan Thiết trước khi tàu chở ra đảo Phú Quý - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ông Ngô Tấn Lực - phó chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý - cho biết vấn đề an sinh cho người dân tại đảo trong mùa dịch thời gian qua cơ bản ổn định.

Theo ông Lực, người dân tại đảo luôn sẵn sàng tích trữ hàng, đặc biệt là mùa gió bấc sắp tới. Nhiều cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn đã dự trữ khá nhiều.

Ngoài ra, người dân đảo Phú Quý cũng chủ động trồng rau xanh cung cấp tại chỗ.

Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, địa phương đã đảm bảo được tàu vận tải hoạt động để tránh đứt gãy nguồn cung cấp hàng hóa từ đất liền đưa ra.

Các thuyền viên tàu hàng đều tuân thủ biện pháp "5K" trong quá trình hoạt động, bốc xếp hàng hóa.

Mùa dịch, hàng hóa thiết yếu từ đất liền đến với hàng chục ngàn dân đảo Phú Quý thế nào? - Ảnh 3.

Bốc xếp hàng hóa xuống tàu tại cảng vận tải Phan Thiết để chở ra đảo Phú Quý - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ông Đinh Viết Cường - phó giám đốc Công ty TNHH cảng Thương Chánh - cho biết, hai tàu hàng của đơn vị phải tăng công suất mới đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ đất liền ra đến đảo.

Mỗi chuyến xuất cảng, tàu chở khoảng 450 tấn hàng. Cứ 4-5 ngày là có chuyến xuất cảng.

Các tàu chở những mặt hàng thiết yếu từ đất liền ra đảo như: gạo, mì tôm, rau củ quả, thịt heo...

Khi có tình huống cấp bách như: chuyển viện, đưa mẫu bệnh phẩm, chở người thực thi công vụ… thì tàu này sẽ chở luôn.

Đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận, cách đất liền khoảng 56 hải lý, với diện tích khoảng 17km2. Đảo có 3 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải, với tổng dân số khoảng 28.000 người.

Bộ đội biên phòng, nhân viên y tế từ đất liền lên tàu trong đêm ra hỗ trợ đảo Phú Quý Bộ đội biên phòng, nhân viên y tế từ đất liền lên tàu trong đêm ra hỗ trợ đảo Phú Quý

TTO - Trong đêm 13-11, chiếc tàu hàng xuất bến tại cảng vận tải Phan Thiết chở theo nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân viên y tế từ đất liền ra hỗ trợ đảo Phú Quý phòng chống dịch COVID-19.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên