09/04/2020 08:52 GMT+7

Một người loanh quanh, cả làng vất vả

L.ANH - Đ.TRONG
L.ANH - Đ.TRONG

TTO - Trốn cách ly, khai báo không trung thực, không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch... có thể để lại những tổn thất nặng nề cho công tác phòng chống dịch và xã hội.

Một người loanh quanh, cả làng vất vả - Ảnh 1.

Bình Thuận đồng loạt phun thuốc khử trùng trên toàn 17 phường, xã thuộc TP Phan Thiết khi ghi nhận liên tục nhiều ca nhiễm, tất cả đều bắt nguồn từ bệnh nhân thứ 34 - Ảnh: A LỘC

Chính vì vậy dù quy định trong nghị định 176 đã rõ, mới đây hôm 30-3, Tòa án nhân dân tối cao cũng đã có hướng dẫn xử lý từng hành vi cụ thể liên quan đến các hành vi sai trái trong mùa dịch. 

Một chuyên gia về pháp chế nói với Tuổi Trẻ rằng COVID-19 là một đại dịch chưa có tiền lệ xử trí nhưng cũng đã đến lúc có chế tài các hành vi sai phạm trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Từ lời khai "sót", nhỏ giọt...

Tính đến thời điểm này đã có hơn 90 ca bệnh lây lan trong cộng đồng ở VN (trong tổng số 251 bệnh nhân tính đến 8-4), trong số này có nhiều ca bệnh do nguồn bệnh trốn khai báo y tế, khai báo không trung thực hoặc trốn cách ly, từ đó dẫn đến những thiệt hại lớn về chi phí y tế, ngày công lao động, thiệt hại do phải cách ly và quản lý cùng lúc hàng ngàn người... 

Cách đây 2 ngày, hôm 7-4, Hà Nội đã phải phong tỏa thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, nơi sinh sống của bệnh nhân COVID-19 số 243 và 2 bệnh viện phải cách ly tổng cộng 74 y bác sĩ, trong đó riêng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có tới 64 người phải cách ly.

"Ngày 4-4 bệnh nhân đưa người thân đến bệnh viện chúng tôi và có điền phiếu khai báo y tế.

Tuy nhiên do thời gian bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai đã quá 14 ngày nên bệnh nhân không thông báo thông tin việc có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, trong khi từ 28-3 Hà Nội đã kêu gọi tất cả những người từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ 10-3 khai báo y tế. 

Bệnh nhân thuộc diện phải khai báo và được theo dõi vì có yếu tố nguy cơ" - ông Nguyễn Duy Ánh, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết.

Trước bệnh nhân 243 có bệnh nhân 17 không khai báo rõ tiền sử có đi Ý trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh, "trốn" cách ly tập trung, làm lây bệnh ra 3 người khác, khu phố nơi bệnh nhân sống với hơn 60 gia đình phải cách ly, vừa cách ly tập trung vừa cách ly tại nhà. 

Bác ruột bệnh nhân bị lây bệnh (bệnh nhân 19) có diễn biến nặng, phải thở máy và chạy ECMO (thiết bị tim phổi nhân tạo) trong hơn nửa tháng, có thời điểm nguy kịch tính mạng. 

Bệnh nhân 178 cũng không khai báo tiền sử trở về từ Bệnh viện Bạch Mai, khiến nhiều người phải cách ly.

Trước đó, Bình Thuận cũng "choáng" vì bệnh nhân thứ 34. Tại cuộc họp với Bộ Y tế, Phó chủ tịch UBND Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa cho biết một trong những nguyên nhân gây ra nhiều khó khăn cho địa phương là bệnh nhân khai báo không đầy đủ, nhỏ giọt. 

Địa phương đã huy động tổng lực, kể cả công an, để truy lại quá trình di chuyển của bệnh nhân thứ 34. Từ con số 17 trường hợp F1 ban đầu mà bệnh nhân khai báo, sau này lên đến gần 50 trường hợp.

Một người loanh quanh, cả làng vất vả - Ảnh 2.

Một số hành vi cấu thành tội phạm trong phòng chống dịch của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao - Đồ họa: TUẤN ANH

...Đến những thiệt hại nặng nề

Hai ngày sau khi 64 nhân viên y tế của bệnh viện phải cách ly, ông Ánh cho biết mặc dù toàn bộ 17 người tiếp xúc trực tiếp (F1) với bệnh nhân 243 đều đã có kết quả âm tính nhưng bệnh viện vẫn phải cho toàn bộ F1 và người tiếp xúc với F1 cách ly (tổng cộng 64 người) trong 14 ngày, người nhà của bệnh nhân 241 cũng được cách ly điều trị tại khu vực riêng biệt.

Vì đang trong mùa dịch, số người đến khám tại bệnh viện giảm khoảng 1/2 so với bình thường, nên số nhân viên hiện có của bệnh viện vẫn đang đủ sắp xếp. 

Tuy nhiên nếu ở tình huống bình thường, việc cùng lúc có 64 nhân viên y tế tự dưng phải đi "ngồi chơi xơi nước" trong 2 tuần là rất khó khăn cho hoạt động của bệnh viện.

Không chỉ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, mà cùng ca bệnh 243 đã có 10 y bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Vĩnh Phúc và gần 10.900 người dân thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội phải cách ly. Chưa kể đội ngũ nhân viên y tế đến giám sát, theo dõi sức khỏe, đội ngũ quản lý các chốt kiểm soát và cung cấp thực phẩm. Rõ ràng tốn kém chi phí lớn.

Với bệnh nhân 34, mặc dù đã "bày binh bố trận" trước đó nhưng ảnh hưởng từ bệnh nhân này khiến cơ sở vật chất, đội ngũ tham gia phòng chống dịch tại địa phương nhanh chóng quá tải. 

Đến mức giám đốc Sở Y tế Bình Thuận Nguyễn Quốc Việt phải thốt lên: "Nhân lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch làm việc trong tình trạng quá sức, thiếu các trang thiết bị y tế". Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng còn phải yêu cầu tập huấn khẩn cho các sinh viên trường CĐ y tế để sẵn sàng bổ sung vào lực lượng phòng chống dịch.

Đến thời điểm "cao trào" ghi nhận 9 bệnh nhân, địa phương đã sử dụng hơn 1 tấn hóa chất để khử khuẩn cho 17 phường xã thuộc TP Phan Thiết. 

Ngoài 10 xe chuyên dụng từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, còn phải điều động thêm 7 xe từ trung tâm y tế các huyện đến "chi viện". 

UBND Bình Thuận cũng huy động lực lượng công an, quân sự, y tế phối hợp thực hiện lệnh cách ly thời gian 20 ngày tại hai tuyến đường Ngô Sĩ Liên và Hoàng Văn Thụ thuộc phường Đức Thắng, TP Phan Thiết - nơi có một số bệnh nhân COVID-19 sinh sống.

Từ TP.HCM về Đà Nẵng nhưng xuống Quảng Ngãi để né cách ly

Chiều 8-4, ông Đinh Viết Hồng Lễ, chủ tịch UBND phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cho biết phường vừa ra quyết định xử phạt hành chính N.N.H. (25 tuổi, phường Hòa Khê) từ TP.HCM mua vé tàu về ga Đà Nẵng ngày 4-4 nhưng lại "né" cách ly bằng cách xuống ga Quảng Ngãi.

Để hợp thức hóa, ngày 5-4, thanh niên này nhờ người thân đến Quảng Ngãi đón về nhà. H. bị xử phạt 3,5 triệu đồng và thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định.

Trước đó, Đà Nẵng có quyết định công dân từ TP.HCM và Hà Nội về từ ngày 1 đến 4-4 sẽ áp dụng cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú, về từ ngày 5-4 sẽ được cách ly y tế tập trung.

"Trường hợp của H., ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương thấy ngày H. mua vé tàu nếu ghé về thẳng Đà Nẵng là ngày 4-4 nên sau khi hội ý cho cách ly tại nhà, hằng ngày vẫn theo dõi sức khỏe" - ông Lễ nói.

Xử nghiêm trục lợi từ những chiếc khẩu trang

Ngày 8-4, Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết vẫn đang tìm Phạm Bảo Quốc (35 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện Bù Đốp, Bình Phước), người được xem là đầu mối cung cấp nguyên liệu cho một số hộ sản xuất khẩu trang trái phép tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

khau trang tai che 4 2(read-only)

Số khẩu trang được giám định để xác định có phải đã qua sử dụng hay không - Ảnh cắt từ clip Quản lý thị trường cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Lê Thành Trung - trưởng Công an huyện Đức Hòa - cho biết hiện chỉ mới lập biên bản tang vật là khẩu trang chưa rõ nguồn gốc và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người liên quan đến việc cung cấp nguyên liệu cho các khẩu trang tái chế, sản xuất khẩu trang.

Đồng thời các khẩu trang tang vật đang được gửi đi giám định để xác định xem những nguyên liệu tái chế này có phải là khẩu trang đã qua sử dụng hay không", đại tá Trung nói.

Cũng trong ngày 8-4, tổ công tác 304 (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương), Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện, tạm giữ số lượng lớn thiết bị, vật tư y tế có dấu hiệu hàng giả tại số nhà 5, ngõ 178, phố Tây Sơn, Hà Nội.

Bước đầu thu giữ hàng ngàn sản phẩm quần áo bảo hộ chuyên dụng dùng trong y tế, mang tên Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Phúc Hà.

Tuy nhiên phía Công ty Phúc Hà khẳng định không phải là sản phẩm của công ty sản xuất. Xác định đây là hàng nghi có dấu hiệu làm giả nên cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số quần áo bảo hộ y tế này.

S.LÂM - Q.TH.

"Share" tin giả cũng có thể bị phạt

Đó là một trong những quy định mới được quy định tại nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, có hiệu lực từ ngày 15-4.

Theo đó, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân... có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự cũng có thể bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.

GIA THÀNH

Phạt 2 triệu đồng thanh niên trốn cách ly đi thắp hương cho bố người yêu Phạt 2 triệu đồng thanh niên trốn cách ly đi thắp hương cho bố người yêu

TTO - Đang trong thời gian cách ly tại nhà, anh T. trốn đi thắp hương cho bố người yêu mất và đã bị xử phạt 2 triệu đồng.

L.ANH - Đ.TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên