03/01/2018 10:41 GMT+7

Một năm tuyệt vời của ngành hàng không

MẠNH ĐỨC
MẠNH ĐỨC

TTO - Các hãng hàng không quốc tế đã trải qua một năm 2017 tuyệt vời khi không có bất cứ một tai nạn chết người nào được ghi nhận trong các chuyến bay phản lực thông thường.

*** Error ***
2017 là năm an toàn nhất trong lĩnh vực vận tải thương mại - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn một báo cáo mới đây nhận định rằng 2017 là năm an toàn nhất trong lĩnh vực vận tải thương mại.

Số liệu trên do công ty tư vấn hàng không Hà Lan To70 kết hợp với website dữ liệu về mạng lưới an toàn hàng không (Aviation Safety Network - ASN) đưa ra ngày 1-1.

Theo đó, tính riêng về các chuyến bay thương mại chở khách động cơ phản lực, không một tai nạn chết người nào diễn ra suốt 12 tháng gần nhất.

To70 ước tính rằng tỉ lệ tai nạn chết người đối với các chuyến bay thương mại lớn là 0,06 trên 1 triệu chuyến, tức 16 triệu chuyến bay mới có một vụ tai nạn chết người. Trong khi đó ASN cũng cho hay không có cái chết nào được ghi nhận đối với các chuyến thuộc loại máy bay phản lực chở khách.

Tuy nhiên có 10 tai nạn chết người, dẫn tới 44 người chết trên máy bay và 35 người dưới mặt đất liên quan tới các chuyến bay chở hàng và máy bay thương mại chở khách sử dụng động cơ tuôcbin cánh quạt.

Số liệu này đã bao gồm vụ tai nạn của chiếc Cessna 208B Grand Caravan thuộc Hãng Nature Air của Costa Rica mới gặp nạn ngày 31-12, làm chết 12 người.

Trong hai thập kỷ gần đây, số lượng người chết vì tai nạn hàng không đã giảm đều đặn. Năm 2005, có tới 1.015 người chết trong các chuyến bay chở khách toàn cầu.

Năm 2016, 412 người chết trong các vụ tai nạn hàng không tại Mỹ, nhưng phần lớn không thuộc về dạng chuyến bay chở khách bình thường.

Vụ tai nạn thảm khốc gần nhất diễn ra vào tháng 11-2016 ở Colombia khi 71 người thiệt mạng, và trước đó là vụ tai nạn năm 2015 tại Ai Cập làm chết hơn 100 người.

MẠNH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên