12/05/2022 09:18 GMT+7

Một kỳ SEA Games lan tỏa

HUY ĐĂNG - KHƯƠNG XUÂN - HOÀNG TÙNG
HUY ĐĂNG - KHƯƠNG XUÂN - HOÀNG TÙNG

TTO - Những ngày đầu của SEA Games 31 đã lan tỏa bầu không khí sôi động đến nhiều tỉnh thành ở Việt Nam.

Một kỳ SEA Games lan tỏa - Ảnh 1.

Trưởng đoàn U23 Thái Lan Nualphan Lamsam (bìa trái) cùng toàn đội tri ân khán giả trên sân Thiên Trường - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Những làn sóng cổ vũ đội tuyển Lào trên khán đài sân Thiên Trường, những cú selfie thân thiện của các em học sinh với VĐV Philippines, hay vẻ hân hoan của nhiều cụ ông, cụ bà khi ra sân xem bóng ném bãi biển… 

Sau 2 năm chống chọi với đại dịch, cũng như 19 năm kể từ kỳ SEA Games 2003, người dân Việt Nam mới lại được tận hưởng bầu không khí lễ hội mà đại hội thể thao của khu vực luôn mang lại.

Thiên Trường - "nhà hát của những giấc mơ"

Bóng đá nam, bóng ném bãi biển, nhảy cầu, kurash, pencak silat, đua thuyền, kick boxing... là những môn thể thao "tiên phong" ở SEA Games 31. Và sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (bảng A) cùng sân Thiên Trường, tỉnh Nam Định (bảng B) được đón tiếp các đội tuyển tham dự đại hội. Người dân nơi đây đã không hổ danh những vị "chủ nhà" hiếu khách.

Sáng 7-5, trước vòng đấu đầu tiên của bảng B diễn ra, hàng trăm CĐV Nam Định đã đi diễu hành khắp thành phố để cổ vũ cho SEA Games. Hội CĐV Nam Định thâu đêm may quốc kỳ các quốc gia: Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia. 

Ban nhạc thổi kèn với 60 thành viên của hội CĐV Nam Định đã tập nhiều bản nhạc truyền thống của 5 quốc gia tham dự bảng B. Các CĐV sau khi đi diễu hành đã tập hợp về khách sạn Nam Cường - nơi lưu trú của 5 đội bóng - để phất cờ, hô vang tên các quốc gia tham dự. 

Tình cảm, sự cuồng nhiệt của CĐV Nam Định đã khiến HLV trưởng và các thành viên tuyển U23 Lào xúc động và xuống tận sảnh khách sạn để cảm ơn.

Suốt 3 vòng đấu đã qua, sân Thiên Trường với 20.000 chỗ ngồi lúc nào cũng kín chỗ, bên ngoài sân hàng ngàn CĐV vẫn xếp hàng để hy vọng có thể vào bên trong cổ vũ các trận đấu ở bảng B. "Nhà hát của những giấc mơ" - đó là biệt danh mà các CĐV đặt cho "chảo lửa" Thiên Trường.

Ông Nguyễn Tân Anh - phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nam Định - cho biết ngoài các hoạt động trong sân, UBND tỉnh Nam Định cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực... quảng bá hình ảnh địa phương và Việt Nam.

SEA Games 31 đưa du lịch cất cánh trở lại

Tại Việt Trì, đại bản doanh của U23 Việt Nam, bầu không khí cuồng nhiệt có lẽ không cần phải mô tả thêm. Suốt những ngày qua, ông Nguyễn Đắc Thủy - giám đốc Sở VH-TT&DL Phú Thọ - cùng các cán bộ địa phương nơi đây gần như cùng ăn, cùng thức, cùng trải qua những đêm không ngủ với người dân.

Ông Mai Thành Chung - giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Nam - khẳng định SEA Games 31 là "cơ hội vàng" để Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người. 

Là một trong 12 địa phương được chọn tổ chức SEA Games 31, Hà Nam đã sẵn sàng các điều kiện để đảm bảo an toàn cho các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31, xây dựng và gìn giữ hình ảnh đẹp, ấn tượng về du lịch Hà Nam đối với khách quốc tế.

"Hơn 2 năm qua, chúng ta đã trải qua một quãng thời gian dài chống chọi với đại dịch COVID-19. Tất cả các lĩnh vực của đời sống bị ảnh hưởng, trong đó nặng nề nhất là du lịch. Vì thế, SEA Games 31 không chỉ là cuộc thi đấu thể hiện bản lĩnh, tinh thần chiến thắng của các VĐV, tình yêu thể thao... mà còn là cơ hội để du lịch Hà Nam cất cánh. 

Chúng ta đều hy vọng sự kiện này sẽ mang đến cho bạn bè quốc tế một cái nhìn mới về di sản văn hóa của tỉnh Hà Nam, là động lực để các doanh nghiệp du lịch bước đi sau những khó khăn vì đại dịch", ông Mai Thành Chung nhấn mạnh.

"Có khi cả đời mới được xem một kỳ SEA Games"

SEA Games 31 diễn ra ở 12 tỉnh thành khác nhau. Với giới truyền thông, cũng như các nhân viên của Tổng cục TDTT hay Ủy ban Olympic, việc phải đeo bám thông tin trên diện rộng như vậy khá mệt mỏi. Nhưng sự mệt mỏi dường như được xóa sạch khi được chứng kiến niềm vui rất hồn nhiên của nhiều người dân các tỉnh thành nô nức kéo đi xem SEA Games.

"Chúng tôi rất mong đợi kỳ SEA Games này. 19 năm mới tổ chức lại ở Việt Nam, nhưng có khi cả một đời người mới được chứng kiến tận mắt SEA Games ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Sân mở cửa tự do nữa thì chắc chắn kín sân. Người dân Quảng Ninh có truyền thống mê bóng đá và cũng đang rất thèm không khí thể thao" - ông Trần Ngọc Cửu (70 tuổi), một người dân Quảng Ninh, chia sẻ.

Là địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, và ban tổ chức SEA Games rõ ràng đã tính đến phương án tận dụng lợi thế của Quảng Ninh khi tổ chức những môn thể thao đẹp mắt như bóng ném bãi biển, bóng chuyền bãi biển, bóng đá nữ... 

Bất chấp trời mưa, trong ngày 10-5, vẫn có hàng trăm CĐV kéo đến bãi biển Tuần Châu theo dõi môn bóng ném. Nơi đây hứa hẹn sẽ còn sôi động hơn nữa khi một loạt môn thể thao quan trọng khởi tranh trong những ngày tới.

Đó còn là Hải Phòng (chèo thuyền), Hải Dương (bóng bàn), Hòa Bình (xe đạp)... những tỉnh thành hứa hẹn sẽ thắp lửa SEA Games bằng sự cuồng nhiệt của người dân địa phương. Chẳng hạn, Hải Dương vốn nổi tiếng về truyền thống bóng bàn (hiện đóng góp 3/10 thành viên trong tuyển bóng bàn Việt Nam), từ lâu đã được xem như "chảo lửa" của bóng bàn Việt Nam.

Còn một số điều cần cải thiện

Bầu không khí tưng bừng, sự thân thiện của khán giả đã giúp SEA Games mở màn một cách thuận lợi. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề trong khâu tổ chức đang gây khó khăn cho các đoàn thể thao nước ngoài.

Một phóng viên người Malaysia cho rằng các tình nguyện viên ở SEA Games 31 "thừa nhiệt tình nhưng thiếu kinh nghiệm", kết quả là hầu hết những chỉ dẫn ông nhận được đều… thiếu chính xác. Còn theo ông Sopheak Sien, điều phối viên đoàn thể thao Campuchia, đoàn Campuchia gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm phương tiện di chuyển.

Chờ "đại tiệc" khai mạc

San khau dem khai mac

Hình ảnh lung linh, tràn ngập sắc màu hứa hẹn sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc - Ảnh: NAM TRẦN

Hàng loạt hình thức công nghệ tối tân hứa hẹn sẽ được sử dụng trong lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào 20h hôm nay 12-5 (VTV6, VTV5 THTT).

Theo đó, một số công nghệ tiêu biểu được sử dụng trong lễ khai mạc bao gồm công nghệ trình chiếu hình ảnh đồ họa (mapping), công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR), công nghệ thực tế mở rộng (Extended Reality - EX) (bao gồm AR, thực tế ảo (VR - Virtual Reality) hay thực tế hỗn hợp (MR - Mixed Reality)…

Bất ngờ trước tấm thịnh tình

Không ít người nước ngoài, từ các phóng viên cho đến các VĐV, quan chức các đoàn thể thao... đã bày tỏ sự xúc động với tình cảm mà người hâm mộ dành cho họ. Như trưởng đoàn và các cầu thủ U23 Thái Lan sau trận thắng U23 Singapore đã hướng lên khán đài để cảm ơn các CĐV Việt Nam.

Trong 16 năm làm bóng đá, nữ tỉ phú trưởng đoàn U23 Thái Lan, bà Nualphan Lamsam, nói vô cùng bất ngờ với sự nhiệt huyết, thân thiện của các CĐV Việt Nam. Bà cho biết bên cạnh những trận đấu, SEA Games còn giúp gắn kết mối quan hệ, tình bạn giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Bà Pimporn Chuaarunprasert, nhân viên điều phối của Ủy ban Olympic Thái Lan, chia sẻ thêm: "Khi chúng tôi bắt đầu bước vào sân đấu, rời sân, cho đến các buổi tập, CĐV Việt Nam đều hướng theo và xin chữ ký. Ban đầu chúng tôi thấy hơi phiền vì lo ngại các cầu thủ sẽ mệt mỏi. Nhưng đó là tình cảm quý giá mà người hâm mộ các bạn dành cho chúng tôi - một đội bóng nước ngoài. Chúng tôi rất trân trọng điều này".

Ngay những môn đấu tưởng chừng ít thu hút như kurash, sự cuồng nhiệt cũng không giảm. Castro, VĐV Philippines, cho biết anh rất ngạc nhiên khi vừa bước ra khỏi sàn đấu đã được các em học sinh huyện Hoài Đức (Hà Nội) đến xin chụp ảnh cùng. Và tất nhiên Castro không từ chối điều này.

Ông Sopheak Sien, điều phối viên đoàn thể thao Campuchia, chia sẻ SEA Games 31 là một cơ hội để nước chủ nhà kỳ SEA Games 32 học tập. "Tôi đến đây và đã chứng kiến tinh thần thể thao rất tuyệt của người Việt Nam. Hy vọng rằng trong kỳ SEA Games năm sau, đất nước chúng tôi cũng tổ chức kỳ SEA Games hấp dẫn như vậy", ông Sien nói.

Một kỳ SEA Games lan tỏa - Ảnh 6.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam vươn lên dẫn đầu, Malaysia bám sát Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam vươn lên dẫn đầu, Malaysia bám sát

TTO - Kết thúc ngày thi đấu 11-5, đoàn thể thao Việt Nam giành 10 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB) và 9 huy chương đồng (HCĐ) để vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp.

HUY ĐĂNG - KHƯƠNG XUÂN - HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên