08/12/2022 11:17 GMT+7

Một góc thành phố rực rỡ trong Ngày hội Khinh khí cầu

THÁI THÁI
THÁI THÁI

TTO - Sáng 8-12, Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM lần 2 được khai mạc tại công viên cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức). Ngày hội năm nay được kết hợp tổ chức với Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò Dô 2022.

Một góc thành phố rực rỡ trong Ngày hội Khinh khí cầu - Ảnh 1.

Du khách check-in bên ngoài khu vực bay treo khinh khí cầu dưới chân cầu Thủ Thiêm 2, TP Thủ Đức - Ảnh: T.T.D.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trương Hiền Hòa - phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - cho biết ngày hội nằm trong sự kiện Tuần lễ Du lịch TP.HCM nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến với thành phố, góp phần tăng tốc và phát triển du lịch TP.HCM, khẳng định vị thế một thành phố trẻ trung, năng động luôn chủ động vươn mình nắm bắt xu hướng hiện đại.

“Nếu như lúc trước người dân thành phố chỉ biết đến khinh khí cầu thông qua các sự kiện chỉ có 1 hoặc 2 khinh khí cầu, thì nay chúng tôi đã tạo nên sự kiện có quy mô lớn hơn để người dân thành phố tham quan, chiêm ngưỡng và ngắm cảnh thành phố từ trên cao”, ông Hiền Hòa cho biết.

Có mặt tại sự kiện từ sớm, ca sĩ Thảo Trang (Ca sĩ mặt nạ) cho biết cảm thấy vui bởi vì được thấy thành phố bừng sức sống trở lại sau một thời gian dài trầm lắng do dịch bệnh. 

“Tôi hy vọng thành phố sẽ có nhiều hoạt động khác ý nghĩa như Ngày hội Khinh khí cầu này để những cư dân ở đây có thêm lựa chọn trải nghiệm và thu hút cả bạn bè quốc tế - bởi chúng ta có rất nhiều điểm thuận lợi để tổ chức những lễ hội lớn”, Thảo Trang chia sẻ.

Một góc thành phố rực rỡ trong Ngày hội Khinh khí cầu - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để chụp ảnh với khinh khí cầu - Ảnh: T.T.D.

Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM lần 2 sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 8 đến 12-12). Trong đó, chương trình biểu diễn khinh khí cầu sẽ được diễn ra các khung giờ 6-9h với 20 khinh khí cầu lớn nhỏ, mở cửa miễn phí cho toàn bộ khách tham quan. 

Bên cạnh đó, người dân còn có thể đăng ký trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ độ cao 50m trên các khinh khí cầu. 

Bên cạnh việc ngắm nhìn những quả khinh khí cầu đầy sắc màu, tại khu vực ngày hội, người dân và du khách có thể dễ dàng tham gia các hoạt động khác như tận hưởng không gian âm nhạc xuyên suốt, thưởng thức ẩm thực, khu vui chơi dành cho trẻ em…

Một số hình ảnh trong ngày hội sáng nay:

Một góc thành phố rực rỡ trong Ngày hội Khinh khí cầu - Ảnh 3.

Các đại biểu làm lễ khai mạc Ngày hội Khinh khí cầu tại công viên dưới chân cầu Thủ Thiêm 2, TP Thủ Đức sáng 8-12 - Ảnh: T.T.D.

Một góc thành phố rực rỡ trong Ngày hội Khinh khí cầu - Ảnh 4.

Những khinh khí cầu đầy màu sắc rực rỡ cả một góc thành phố - Ảnh: T.T.D.

Một góc thành phố rực rỡ trong Ngày hội Khinh khí cầu - Ảnh 5.

Những vị khách đầu tiên được bay treo trên khinh khí cầu và ngắm thành phố ở độ cao 50m - Ảnh: T.T.D.

Một góc thành phố rực rỡ trong Ngày hội Khinh khí cầu - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu vực bay treo khinh khí cầu dưới chân cầu Thủ Thiêm 2, TP Thủ Đức - Ảnh: T.T.D.

Một góc thành phố rực rỡ trong Ngày hội Khinh khí cầu - Ảnh 7.

Để tham gia bay cùng khinh khí cầu, du khách có thể đăng ký bằng hai cách: truy cập cổng thông tin của ngày hội hoặc tại quầy check-in của ban tổ chức - Ảnh: T.T.D.

Chật kín các con đường vào lễ hội khinh khí cầu lớn nhất miền Tây Chật kín các con đường vào lễ hội khinh khí cầu lớn nhất miền Tây

TTO - Sáng 2-9, hàng ngàn du khách nối nhau theo dòng xe đông nghịt về khu thể thao và du lịch Soài Check - Tà Pạ, huyện Tri Tôn, An Giang tham dự lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên tổ chức tại miền Tây, nhiều tuyến đường ùn ứ.

THÁI THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên