15/10/2013 15:32 GMT+7

Một chiến sĩ biên phòng hi sinh khi bắt ma túy

Đ.BÌNH
Đ.BÌNH

TTO - Thượng tá Lê Đức Nghĩa, Phó chủ nhiệm chính trị, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết hôm qua 14-10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu chiến sĩ Lù Văn Hinh, người hi sinh trước đó một ngày trong lúc truy bắt đối tượng buôn bán ma túy.

Chiến sĩ Lù Văn Hinh (35 tuổi, quê Na Lay, thị xã Mường Lay, Điện Biên) cấp bậc Thượng úy, là trinh sát viên thuộc Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Theo Thượng tá Lê Đức Nghĩa, vụ việc xảy ra vào trưa 13-10 tại địa bàn bản Na Hinh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.

Sau khi nhận được thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp về các đối tượng buôn bán ma túy hoạt động tại đây, phòng Phòng chống Ma túy cử tổ công tác 5 người làm nhiệm vụ.

Tổ công tác đã mật phục tại bản Na Hinh. Khi thấy hai đối tượng khả nghi đi xe máy xuất hiện, trinh sát Hinh đã yêu cầu kiểm tra các đối tượng. Bất ngờ một đối tượng rút dao đâm thẳng vào người Hinh. Đối tượng còn lại cũng manh động, điên cuồng chống trả tổ công tác.

Mặc dù bị thương nặng, trinh sát Hinh vẫn cố gắng truy bắt, khống chế đối tượng đã đâm mình. Các đồng đội đi cùng phải nổ súng bắn cảnh cáo khống chế đối tượng còn lại.

Trong quá trình khống chế đối tượng, Hinh bị thương nặng nhất, với ba vết dao đâm thấu phổi, hai đồng đội khác cũng bị thương vì bị đối tượng đâm.

Do vết thương nặng, mất nhiều máu, Hinh đã hi sinh trên đường đi cấp cứu. Hai đồng đội bị thương hiện đang được điều trị trong bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

Khám người hai đối tượng bị bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 40 gam heroin cùng 400 viên ma túy tổng hợp. Cả hai đối tượng là Thào Chứ Dơ (34 tuổi) và Thào Súa Công (15 tuổi) đều là người Mông, thường trú tại bản Phì Cao, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Thượng tá Nghĩa cho hay, Tư lệnh bộ đội biên phòng đã quyết định truy thăng quân hàm cho trung úy Lù Văn Hinh lên thượng úy. Đồng thời làm quy trình đề nghị cấp trên phong tặng Huân chương quân công hạng nhất và chế độ liệt sỹ cho Thượng úy Lù Văn Hinh.

Vẫn theo Phó chủ nhiệm chính trị bộ đội biên phòng tỉnh, Thượng úy Hinh là con trai duy nhất trong gia đình có bốn anh em. Hinh đã lập gia đình, có hai con (trai 10 tuổi, gái 6 tuổi). Thượng úy Hinh từng tham gia, góp phần phá hơn 10 vụ án ma túy lớn trên địa bàn trong thời gian công tác.

Bộ Quốc phòng hỗ trợ 50 triệu đồng, Bộ Tư lệnh Biên phòng hỗ trợ 50 triệu đồng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình Thượng úy Lù Văn Hinh.

Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên