17/10/2021 18:01 GMT+7

Mong kiếm tiền, 7 thanh niên vượt biên sang Campuchia làm casino

TTXVN
TTXVN

TTO - Chiều 17-10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) vừa triệt phá 2 vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới, tạm giữ 7 đối tượng liên quan.

Cụ thể, lúc 0h45 sáng 17-10, tại khu vực cột mốc phụ 170/6, trên địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, các chiến sĩ Trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang tuần tra đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1995, ngụ tại thị trấn An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang vượt qua các đồng ruộng để xuất cảnh trái phép sang biên giới. 

Lúc 2h cùng ngày, cũng trên địa bàn ấp Thuận Tây, khi các chiến sĩ thuộc Chốt kiểm soát quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 điểm số 24 và 25, phối hợp tổ chức mật phục tại khu vực gần cột mốc 171/2, đã phát hiện 6 đối tượng đang xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới. 

Sau khi ngăn chặn, bắt giữ, qua làm việc, 6 đối tượng khai tên Nguyễn Đình Khoa, sinh năm 1998, Trương Ngọc Kim Ngân, sinh năm 1991, Hồ Thị Ngọc Diễm, sinh năm 1990, cùng ngụ tại TP.HCM; Nguyễn Thị Ánh, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Gia Lai; Hồ Thị Diễm Hằng, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Hoàng Phương Dũ, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Tây Ninh.

Qua điều tra, cả 7 đối tượng kể trên đều khai nhận mục đích xuất cảnh trái phép để tìm việc làm.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, trong thời gian vừa qua, lấy lý do khó khăn vì dịch bệnh không có việc làm, nhiều đối tượng lên mạng thấy các casino ở bên kia biên giới (giáp ranh với Việt Nam) tuyển dụng với mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng nên nhiều thanh niên đã bất chấp nguy hiểm, liên tiếp tìm đường xuất cảnh trái phép để tìm việc làm.

Khởi tố người đàn ông đưa 11 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia Khởi tố người đàn ông đưa 11 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

TTO - Người đàn ông nhận đưa nhóm người xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc với giá 250.000 đồng/người bị Công an huyện Bù Đốp, Bình Phước khởi tố.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên