10/05/2012 09:22 GMT+7

Món Việt ở Auckland

HUỲNH THU DUNG (Từ Auckland)
HUỲNH THU DUNG (Từ Auckland)

TTO - Auckland - thành phố lớn nhất New Zealand - không có nhiều người Việt sinh sống. Nhưng tại đây bạn vẫn có thể tìm thấy những món ăn quê chiếm được cảm tình của rất nhiều người địa phương.

SRLxilYh.jpgPhóng to
Bánh cuốn, món mới trong nhà hàng Việt ở Auckland

Là một thành phố cộng cư, Auckland có rất nhiều trung tâm ăn uống, thường gọi là “ngôi nhà của ẩm thực châu Á”. Nơi đây tập trung các gian hàng ẩm thực đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam...

Lọt thỏm giữa những “đại gia” trong làng ẩm thực thế giới, nhưng món ăn Việt có nét rất riêng và chiếm được cảm tình của rất nhiều người địa phương. Món được người châu Âu yêu thích nhất là phở, trong khi người châu Á thích tìm đến gian hàng Việt để thưởng thức hủ tiếu hải sản và cơm tấm sườn.

Những người Việt mở nhà hàng tại Auckland chọn lựa thực đơn thường là những món ăn đặc trưng nhất của ẩm thực Việt như phở, cơm tấm sườn, bún bò Huế, bún chả giò, bánh mì bò kho. Vài gian hàng còn có bánh giò, gỏi cuốn, miến gà.

Các gian hàng cũng rất chịu khó đầu tư, thỉnh thoảng lại thấy có bảng treo hôm nay có món mới. Bánh cuốn và bánh mì thịt nướng chính là hai món mới toanh vừa xuất hiện trong nhà hàng Việt thời gian gần đây. Đặc biệt có một nhà hàng nằm trong khu phía đông thành phố gần đây còn có món lẩu trứng vịt lộn. Hỏi làm sao có được trứng vịt lộn thì vợ chồng người chủ cười, bảo là bí mật.

Món tráng miệng trong nhà hàng Việt cũng đầy đủ cả: chè ba màu, sâm bổ lượng, chè sen, sữa đậu nành... Và hầu như nơi nào cũng có cà phê sữa đá theo khẩu vị Việt, nhưng khi phục vụ khách châu Âu, người phục vụ thường hỏi: "Bạn uống khẩu vị Âu hay Việt?". Cà phê khẩu vị Âu tức là pha cà phê phin theo kiểu Việt nhưng dùng sữa tươi thay vì sữa đặc và pha khá loãng. Còn cà phê Việt đích thực khá ngọt và vị rất mạnh, thích hợp cho người Việt và người châu Á hơn.

fjYS3Rjt.jpgPhóng to
Món bún bò Huế ở Auckland

Người Việt sinh sống tại Auckland thích tìm đến gian hàng của cô Liên, một phụ nữ Việt đã sinh sống tại Auckland hơn 10 năm. Cô mở một quầy phở Việt ngay tại khu trung tâm ăn uống bên cạnh tháp truyền hình Auckland. Khách của cô chiếm đến 80% là người Việt. Cô nấu ăn theo khẩu vị người Bắc nên phở rất được người gốc Bắc ưa chuộng. Họ đến đây không chỉ để ăn uống mà còn gặp gỡ những người Việt khác và trò chuyện với nhau.

MgUS88zP.jpgPhóng to

Một gian hàng ẩm thực Việt trong khu trung tâm

Cái khó nhất trong việc nấu món Việt ở Auckland là không tìm được nhiều loại rau thích hợp với món Việt. Đặc biệt là vào mùa đông, rau khan hiếm và đắt đỏ hơn. Món Việt thiếu rau giảm bớt tính hấp dẫn nên người bán thường dùng giá, rau ngò (rau mùi) làm nguyên liệu chính vì hai thứ này có thể trồng được ở đây. Nhiều người còn trồng rau răm và húng lủi tại nhà để phục vụ nhà hàng của chính mình vì không có ai bán. Các nguyên liệu khác chủ yếu lấy từ các siêu thị Trung Quốc vì người Việt không có siêu thị tại Auckland.

Giữa vô vàn gian hàng ẩm thực đến từ các quốc gia châu Á khác nhau, gian hàng Việt luôn chiếm một vị thế quan trọng, gây được chú ý với nhiều người. Mong rằng những gian hàng này sẽ khiến người Việt sống xa quê vơi đi nỗi nhớ nhà vì có thể tìm được những món ăn quê hương, đồng thời giới thiệu nét đẹp của ẩm thực Việt đến với bạn bè quốc tế.

Ước tính chỉ có khoảng 2.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

HUỲNH THU DUNG (Từ Auckland)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên