02/12/2020 20:19 GMT+7

Mỗi thanh niên dân tộc là 'đại sứ' vận động không xuất nhập cảnh trái phép

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Đại biểu bộ đội biên phòng chia sẻ về tình hình xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, và mong muốn thanh niên dân tộc sẽ là 'đại sứ' vận động bà con không xuất nhập cảnh, đi làm thuê trái phép.

Mỗi thanh niên dân tộc là đại sứ vận động không xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao bằng khen cho thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu - Ảnh: HÀ THANH

Chiều nay 2-12 tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn gặp mặt đoàn đại biểu thanh thiếu niên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 năm 2020. 

Đây là những thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, tài năng, có ý chí, biết vươn lên, đóng góp cho quê hương, đồng bào dân tộc nơi mình sinh sống.

Bày tỏ niềm vui gặp mặt các đại biểu thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chia sẻ với gần 3,7 triệu thanh niên dân tộc thiểu số là lực lượng rất quan trọng, chiếm hơn 15% tổng số thanh niên cả nước.

"Chính quá trình phấn đấu, vươn lên của các bạn là câu chuyện đẹp, mỗi bạn ngồi đây sẽ là đại sứ để truyền cảm hứng, câu chuyện đẹp đến thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số", anh Tuấn nói.

Mỗi thanh niên dân tộc là đại sứ vận động không xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 2.

Chị Cao Thị Ngọc Thanh, dân tộc Raglai, tỉnh Khánh Hòa, mong muốn đưa chương trình gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc vào trường học - Ảnh: HÀ THANH

Tại buổi gặp mặt, đại biểu thanh niên dân tộc bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn, Hội quan tâm hơn nữa đến đồng bào, thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để thanh niên dân tộc thiểu số phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết của mình.

Chị Cao Thị Ngọc Thanh, dân tộc Raglai, tỉnh Khánh Hòa, mong muốn đưa chương trình gìn giữ bản sắc văn hóa vào nhà trường, giúp các em thiếu nhi có thể học tập, từ đó có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình.

"Hiện tại văn hóa các dân tộc dần dần bị mai một, kể cả chữ viết, trang phục, nếu không gìn giữ bảo tồn thì thế hệ các em mai sau khó biết đến văn hóa bản sắc dân tộc mình", chị Thanh bộc bạch.

Bên cạnh đó là mong muốn quan tâm hơn nữa về chính sách hỗ trợ thanh niên dân tộc, đặc biệt là hỗ trợ khởi nghiệp, vốn vay ưu đãi cho thanh niên.

Mỗi thanh niên dân tộc là đại sứ vận động không xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 3.

Trung ương Đoàn trao bằng khen cho thanh niên dân tộc thiểu số dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 năm 2020 - Ảnh: HÀ THANH

Trước diễn tiến của dịch bệnh COVID-19, thượng úy Phàn Thế Hà (Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang) chia sẻ những khó khăn suốt nhiều tháng trời cùng đồng chí đồng đội chốt chặn nơi biên giới, bám "đường mòn, lối mở" phòng chống dịch COVID-19. Anh cho biết hiện ở Đồn biên phòng Xín Cái (Hà Giang) gần như ngày nào cũng có xuất nhập cảnh trái phép.

Anh bày tỏ mong muốn phát huy được tinh thần tương trợ, đoàn kết của cả dân tộc, cùng nhau nỗ lực phòng chống dịch COVID-19. 

"Mong muốn qua đại hội lần này, các bạn sẽ là đại sứ vận động bà con nơi mình sinh sống không xuất nhập cảnh trái phép hay đi làm thuê trái phép ở các nước, để đẩy lùi dịch COVID-19" - thượng úy Hà chia sẻ.

Trước câu chuyện này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn mong muốn các bạn thanh niên cố gắng phát huy hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc "thông điệp 5K" (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế).

Đồng thời anh cho biết, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tổ chức các chương trình chăm lo cho đồng bào, thanh niên dân tộc thiểu số; thiết lập nhóm sinh hoạt, trao đổi để thực hiện tốt hơn chính sách chăm lo cho đồng bào, thanh niên dân tộc thiểu số.

'Người dân tộc đang thưa vắng dần những bộ quần áo truyền thống'

TTO - "Cần khắc phục việc các nhóm thiện nguyện đều tự phát, đến để 'cho' đồng bào những món đồ vật chất rồi đi mà không quan tâm rằng chính họ đang góp phần làm mất đi bản sắc của người dân tộc", đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) chia sẻ.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên