19/01/2021 12:23 GMT+7

Mỗi ngư dân, mỗi con tàu ra khơi là một ‘cột mốc sống trên biển’

DUY THANH
DUY THANH

TTO - 'Chúng tôi mong mỗi ngư dân, mỗi con tàu ra khơi là một cột mốc sống trên biển' - lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng nói như vậy tại chương trình 'Vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc'.

Mỗi ngư dân, mỗi con tàu ra khơi là một ‘cột mốc sống trên biển’ - Ảnh 1.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng - bí thư Đảng ủy, chính ủy Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng - trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Yên - Ảnh: DUY THANH

Sáng 19-1, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình Vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc tại thị xã Đông Hòa.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - phó chính ủy Bộ đội biên phòng - nhấn mạnh rằng 3.260km bờ biển, 1 triệu km2 vùng biển thềm lục địa, trên 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là địa bàn chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và môi trường sinh thái có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Mỗi ngư dân, mỗi con tàu ra khơi là một ‘cột mốc sống trên biển’ - Ảnh 2.

Ông Phạm Đại Dương - bí thư Tỉnh ủy Phú Yên - tặng ảnh Bác Hồ để động viên ngư dân bám biển - Ảnh: DUY THANH

Ông Tuấn nói thời gian qua, quân dân khu vực biên giới đã chung sức, đồng lòng xây dựng nền biên phòng toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để tiếp tục động viên, khích lệ nhân dân khu vực biên giới và ngư dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; tích cực vươn khơi, bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo, từ ngày 19-1 đến 2-2, lực lượng Bộ đội biên phòng tổ chức trao tặng hơn 200.000 lá cờ Tổ quốc, 60.000 ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nhân dân ở khu vực biên giới, biển, đảo.

Mỗi ngư dân, mỗi con tàu ra khơi là một ‘cột mốc sống trên biển’ - Ảnh 3.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - phó chính ủy Bộ đội biên phòng - mong mỗi ngư dân, mỗi tàu cá ra khơi là "một cột mốc sống trên biển" - Ảnh: DUY THANH

Trong khoảng thời gian trên, lực lượng Bộ đội biên phòng cũng đồng loạt tổ chức chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, trao tặng hàng trăm căn nhà "mái ấm biên cương", hàng vạn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và học bổng cho các cháu học sinh, với tổng trị giá gần 10 tỉ đồng, góp phần chăm lo cho đồng bào khu vực biên giới có một cái tết đầm ấm, yên vui.

Tại chương trình Vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc khởi đầu được tổ chức tại tỉnh Phú Yên, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng trao tặng 16.000 lá cờ Tổ quốc, 5.000 ảnh Bác Hồ cho ngư dân; phối hợp cùng nhà tài trợ tặng quà cho ngư dân nghèo, học bổng cho học sinh vùng biển tỉnh Phú Yên.

"Với những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi mong rằng mỗi ngư dân, mỗi con tàu ra khơi là "một cột mốc sống" trên biển" - thiếu tướng Tuấn bày tỏ.

Ông Phạm Đại Dương - bí thư Tỉnh ủy Phú Yên - nói rằng chương trình Vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc được tổ chức tại thị xã Đông Hòa, nơi trong kháng chiến chống Mỹ, những con tàu không số huyền thoại trên hành trình đường Hồ Chí Minh trên biển cập bến, có ý nghĩa quan trọng trong tuyên truyền, động viên ngư dân bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mùa xuân biển đảo lần 10 đến với Côn Đảo linh thiêng Mùa xuân biển đảo lần 10 đến với Côn Đảo linh thiêng

TTO - Chương trình Mùa xuân biển đảo 2021 diễn ra từ ngày 19 đến 22-1 tại huyện đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Chương trình do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Nhà văn hóa Thanh niên và báo Tuổi Trẻ tổ chức.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên