21/09/2021 11:32 GMT+7

Mới mưa đã ngập, dân treo băng rôn ở dự án khu phố chợ Chiên Đàn

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Mới mưa mấy trận đã ngập nhà dân, cho rằng chủ đầu tư chưa thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam là làm việc với cộng đồng dân cư, người dân đã tụ tập, treo băng rôn ở dự án khu phố chợ Chiên Đàn.

Mới mưa đã ngập, dân treo băng rôn ở dự án khu phố chợ Chiên Đàn - Ảnh 1.

Người dân treo băng rôn tại dự án khu phố chợ Chiên Đàn

Sáng 21-9, hàng chục người dân xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam đã tụ tập, treo băng rôn tại dự án khu phố chợ Chiên Đàn, có khẩu hiệu: "Yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện công văn 4765 của UBND tỉnh Quảng Nam, làm việc với cộng đồng dân cư, dự án làm ngập nhà dân…"

Theo người dân, dự án thực hiện trên cánh đồng xã Tam Đàn, những mùa mưa trước nước từ thượng nguồn đổ về cánh đồng trũng này như một hồ chứa nước. Từ khi dự án lấp ruộng, chắn dòng chảy, mấy trận mưa gần đây nước thoát không kịp tràn ngược vào khu dân cư, ngập nhà dân xung quanh.

Ông Phạm Minh Vân - 60 tuổi, thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn - nói: "Hồi trước mưa cả tuần mới ngập, chừ mới mưa một, hai ngày đã ngập nặng. Chúng tôi yêu cầu chính quyền, chủ đầu tư phải họp dân, có giải pháp để xử lý, thoát nước tránh gây ngập".

Mới mưa đã ngập, dân treo băng rôn ở dự án khu phố chợ Chiên Đàn - Ảnh 2.

Dự án được thực hiện trên cánh đồng ở xã Tam Đàn

Trước đó tháng 7-2021, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang có công văn 4765, yêu cầu Sở xây dựng phối hợp Sở TN-MT, huyện Phú Ninh và công ty cổ phần địa ốc Newland Quảng Nam (chủ đầu tư dự án) rà soát lại hồ sơ, thủ tục liên quan quy hoạch chi tiết xây dựng, đầu tư, đánh giá tác động môi trường, đánh giá khả năng ảnh hưởng đến việc thoát lũ sau khi hoàn thiện dự án.

Làm việc với cộng đồng dân cư các thôn Đàn Hạ, Đàn Trung (xã Tam Đàn) giải thích, công khai các tài liệu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá. Trường hợp cần thiết tạm dừng thi công để thực hiện điều chỉnh, bổ sung các hồ sơ liên quan.

Ông Hồ Văn Trị - chủ tịch UBND xã Tam Đàn - cho biết địa phương này là vùng trũng thường xuyên ngập lụt mùa mưa bão.

Việc xây dựng khu phố chợ Chiên Đàn cũng ảnh hưởng đến ngập lụt chung, vì xây dựng ngay vùng trũng, có tác động đến việc ngập lũ, nước từ thượng nguồn chảy xuống thì khu vực này ngập nhanh hơn, phản ảnh người dân là đúng.

"Người dân yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo công văn là gặp dân, nghe kiến nghị, giải thích, họ cho rằng chưa thực hiện mà tiếp tục thi công" – ông Trị nói.

Mới mưa đã ngập, dân treo băng rôn ở dự án khu phố chợ Chiên Đàn - Ảnh 3.

Người dân cho rằng dự án nằm giữa cánh đồng, chắn dòng chảy nước lũ, nước tràn ngược lại gây ngập khu dân cư

Ông Huỳnh Tuấn Nhật - trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Phú Ninh - cho biết khu vực thực hiện dự án là vùng trũng thấp, thực tế qua trận mưa vừa rồi, việc thoát nước lũ do một số vị trí thu gom nước chưa được thi công nên có hiện tượng ngập úng cục bộ một số vị trí. Khẩu độ của cống thoát nước không đảm bảo lưu lượng thoát nước nên có hiện tượng nước chảy ngược lại khu dân cư.

"Chúng tôi sẽ tham mưu huyện làm việc chủ đầu tư đẩy nhanh thi công một số nút, hố thu gom, hệ thống thoát nước. Cần thiết tham mưu Sở TN-MT kiểm tra, nâng khẩu độ hệ thống thoát nước khu vực này lên, đảm bảo chống ngập úng khu vực dự án và vùng lân cận" – ông Nhật nói.

Ông Nhật cho biết sáng cùng ngày đã làm việc với đại diện dự án và họ cho biết sẽ khắc phục, thi công hố thu gom nước. Tuổi Trẻ Online liên lạc với một đại diện dự án thì vị này cho biết đang làm việc với chính quyền địa phương, ban ngành.

Rà soát lại đánh giá tác động môi trường

Dự án Khu phố chợ Chiên Đàn được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2017 khoảng 9,8ha, tổng số căn là 328 căn (đất ở chia lô).

Mới đây ngày 17-9, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu Sở TN-MT rà soát lại hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, yêu cầu công ty bổ sung đánh giá khả năng ngập lụt khu vực xung quanh khi đầu tư hoàn thành dự án và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan và tổ chức đánh giá bổ sung, tham mưu tỉnh phê duyệt điều chỉnh (nếu có) để đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực đến người dân.

Hoàn thành bàn giao 10 căn nhà cho bà con vùng lũ, sạt lở ở Quảng Nam Hoàn thành bàn giao 10 căn nhà cho bà con vùng lũ, sạt lở ở Quảng Nam

TTO - Hơn một tháng khởi công xây dựng, 10 căn nhà mới do báo Tuổi Trẻ và Tập đoàn GREEN FEED Việt Nam hỗ trợ lần lượt được dựng lại cho bà con vùng lũ, sạt lở ở Quảng Nam.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên