28/12/2021 10:06 GMT+7

Mở rộng đường bay, tăng tần suất phục vụ Tết

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Phục vụ cao điểm đi lại Tết 2022, các hãng cũng tăng mạnh tần suất nhiều đường bay, trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 300 chuyến bay một chiều, số ghế cung ứng tăng 120% so với hiện tại.

Mở rộng đường bay, tăng tần suất phục vụ Tết - Ảnh 1.

Hàng không tăng thêm tần suất, mở rộng mạng bay nội địa phục vụ nhu cầu đi lại của khách hàng dịp cao điểm Tết 2022 - Ảnh: CÔNG TRUNG

Ngày 28-12, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) cho biết từ ngày 1-1-2022 sẽ khai thác gần 50 đường bay nội địa, tăng thêm 10 đường bay so với tháng 12. 

Hãng sẽ khôi phục thêm các đường bay giữa TP.HCM và Vân Đồn cùng nhiều đường bay địa phương như giữa Hải Phòng và Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang; giữa Thanh Hóa và Buôn Ma Thuột, Đà Lạt; giữa Vinh và Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt; giữa Huế và Đà Lạt. 

Các đường bay này dự kiến được mở lại từ ngày 16-1 với tần suất 3-4 chuyến/tuần.

Đường bay trục đông đúc khách hàng đi lại như TP.HCM và Hà Nội được các hãng tăng tần suất khá nhiều. Vietnam Airlines đặt kế hoạch tăng lên 50 chuyến/tuần từ ngày 1-1 và tiếp tục tăng lên 112 chuyến/tuần từ ngày 19-1. Riêng đường bay giữa Đà Nẵng và TP.HCM sẽ tăng lên gần 80 chuyến/tuần để phục vụ Tết.

"Các hãng cũng tăng mạnh tần suất nhiều đường bay, trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 300 chuyến bay một chiều, số ghế cung ứng tăng 120% so với hiện tại nhằm phục vụ cao điểm Tết 2022" - đại diện Vietnam Airlines thông tin. 

Vietjet và Bamboo Airways cũng tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm. 

Giá vé máy bay dịp Tết năm nay không cao như mọi năm. Hiện một số chuyến bay vẫn còn hạng vé ưu đãi, tuy nhiên số lượng ngày càng ít. Còn hạng vé phổ thông, số lượng vẫn dồi dào. Giai đoạn từ 29-1 (nhằm 27 tháng chạp) chặng TP.HCM - Hà Nội có giá từ 2,1 - 3,5 triệu đồng/vé hạng phổ thông. 

Thậm chí chỉ còn 2 ngày nữa, khách hàng đặt vé đi chơi trong dịp Tết dương lịch vẫn có thể "săn" được với vé khá rẻ. 

Từ Hà Nội đi Đà Nẵng, hành khách chỉ phải trả trên dưới 2 triệu đồng nếu bay Vietnam Airlines và khoảng 1,2 triệu đồng nếu bay Vietjet (hạng economy). 

Giá vé máy bay đi Phú Quốc có đắt hơn khi dao động ở mức trên dưới 4,4 triệu đồng nếu bay Vietjet và khoảng 5 - 6 triệu đồng nếu chọn bay Vietnam Airlines.

Lên kế hoạch tăng bay đêm

Cục Hàng không Việt Nam cho biết do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên Cục Hàng không Việt Nam dự kiến dịp cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần khai thác 14.000 chuyến bay với khoảng 2,7 triệu ghế, bằng mức 70-75% so với Tết năm ngoái.

Cơ quan này cũng yêu cầu các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp cao điểm Tết 2022.

2.000 vé máy bay, vé tàu xe Tết miễn phí cho công nhân, người lao động, sinh viên khó khăn 2.000 vé máy bay, vé tàu xe Tết miễn phí cho công nhân, người lao động, sinh viên khó khăn

TTO - Bắt đầu từ ngày 24-1-2022, người lao động, công nhân, sinh viên khó khăn sẽ được hỗ trợ vé máy bay, vé xe khách, vé tàu miễn phí để về quê đón Tết.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên