15/03/2018 17:59 GMT+7

Mở rộng di sản vịnh Hạ Long sang Cát Bà

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Các thành viên Liên minh Vịnh Hạ Long - Cát Bà cho biết hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long - Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới đã hoàn thành những bước cơ bản ban đầu.

Mở rộng di sản vịnh Hạ Long sang Cát Bà - Ảnh 1.

Quần đảo Cát Bà sẽ là một phần mở rộng của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Ảnh: K.H

Theo đó, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ được đề cử thành di sản thế giới lần 3, mở rộng sang cả Cát Bà (Hải Phòng).

Ông Nguyễn Anh Tuân, chánh Văn phòng Ban quản lý di sản Cát Bà, cho biết tháng 7-2017, Hải Phòng đã hoàn thành hồ sơ chính của quần đảo Cát Bà, đang lấy ý kiến các sở, ban, ngành trước khi chuyển sang Quảng Ninh và trình Ủy ban Di sản quốc gia.

Theo lộ trình, đầu tháng 9-2018, dự thảo hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long - Cát Bà sẽ được nộp lên Ủy Ban Di sản Thế giới, đến tháng 2-2019 sẽ trình hồ sơ chính thức sau khi hoàn thiện lại theo các ý kiến đánh giá về dự thảo hồ sơ.

Bà Nguyễn Thị Bích Hiền, giám đốc quản lý dự án Liên minh Hạ Long - Cát Bà, khẳng định: "Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) luôn đưa ra các thông điệp rất rõ ràng: việc bảo tồn thiên nhiên không đi ngược lại nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn các nhà bảo tồn và các tập đoàn kinh tế sẽ cùng ngồi lại, bàn bạc thống nhất và đưa ra các phương án phát triển tối ưu nhất mà không gây ảnh hướng đến hệ sinh thái, giá trị nổi bật toàn cầu tiềm năng của khu di sản thiên nhiên nối dài từ Hạ Long sang Cát Bà".

Mở rộng di sản vịnh Hạ Long sang Cát Bà - Ảnh 2.

Một góc thị trấn Cát Bà - Ảnh: Đức Hiếu

Mở rộng di sản vịnh Hạ Long sang Cát Bà - Ảnh 3.

Voọc Cát Bà thuộc danh sách cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ thế giới - Ảnh: Neahga Leonard

Năm 2014, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã điều phối và thực hiện Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long - Cát Bà. Liên minh được thành lập nhằm xây dựng cơ chế hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, từ đó thúc đẩy hoạt động bảo tồn, bảo vệ môi trường tại Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà.

Các bên liên quan trong Liên minh sẽ xây dựng tầm nhìn và định hướng kế hoạch hoạt động của liên minh, bao gồm việc tăng cường nhận thức của công chúng về hiện trạng môi trường; thúc đẩy tiêu chuẩn chứng nhận xanh cho các công ty kinh doanh tàu nghỉ đêm; nâng cao chất lượng nước ở Hạ long – Cát Bà cũng như đề cử khu Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long mở rộng bao gồm cả quần đảo Cát Bà.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên