Tag: Mở lại đường bay quốc tế

Đà Nẵng rực rỡ đông vui trong ngày hội khinh khí cầu

TTO - Sáng 27-3, hàng ngàn người dân và du khách tập trung về đường Bạch Đằng cạnh công viên APEC, Đà Nẵng, để thưởng thức màn trình diễn khinh khí cầu rực rỡ sắc màu.

Đà Nẵng tổ chức ngày hội khinh khí cầu chào đón du khách

TTO - Ngày 22-3, Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng cho biết chào mừng sự kiện mở lại đường bay quốc tế từ ngày 27-3, Sở Du lịch và Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) sẽ tổ chức ngày hội khinh khí cầu.

Thí điểm khôi phục chuyến bay quốc tế từ ngày 1-1-2022

TTO - Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao. Thời gian thí điểm bắt đầu từ đầu năm sau 1-1-2022.

Nhiều hãng muốn mở lại đường bay quốc tế

TTO - Việc khôi phục dần mạng bay quốc tế một cách an toàn, theo các hãng bay, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và góp phần phát triển kinh tế, du lịch.

Đọc báo cùng bạn 1-4: Chờ 'mở kho' dữ liệu dân cư quốc gia

TTO - Chương trình hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý: Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội; Thủ tướng nhất trí vay 2 tỉ USD phát triển ĐBSCL; Nhiều hãng muốn mở lại đường bay quốc tế; Nước Mỹ đau đầu vì Big Tech…

Chính thức mở đường bay quốc tế từ 15-9, khách nhập cảnh cách ly 5 ngày

TTO - Từ ngày 15-9 sẽ mở đường bay với một số đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với tần suất 2 chuyến/tuần. Khách nhập cảnh là người có hộ chiếu ngoại giao, công vụ, thân nhân, chuyên gia, kỹ thuật, nhà quản lý thực hiện cách ly 5 ngày.

Khách nhập cảnh có thể chờ 1,5 - 4 giờ để xét nghiệm

TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết như vậy sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định mở lại một số đường bay quốc tế.

Dự kiến mở lại 6 đường bay quốc tế, hành khách phải cách ly

TTO - Theo phương án khôi phục các đường bay quốc tế thường lệ chở khách vào Việt Nam vừa được Cục Hàng không Việt Nam đề xuất, các chuyến bay giữa Việt Nam với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… được thực hiện theo tần suất giới hạn.