01/10/2020 14:37 GMT+7

Mở cuộc thi 'Hiểu đúng về tiền' để sinh viên tránh bẫy tín dụng đen

HỒNG QUÂN
HỒNG QUÂN

TTO - Vụ Truyền thông Ngân hàng nhà nước phối hợp cùng trường đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức lễ phát động cuộc thi 'Hiểu đúng về tiền' cho sinh viên trong và ngoài nước.

Mở cuộc thi Hiểu đúng về tiền để sinh viên tránh bẫy tín dụng đen  - Ảnh 1.

Bạn sinh viên may mắn khi nhận giải thưởng từ ban tổ chức sau phần thi hỏi đáp kiến thức tài chính - Ảnh: CTV

Mục đích cuộc thi Hiểu đúng về tiền là nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức kỹ năng tài chính thông minh (smart money) để thay đổi nhận thức, hành vi và hình thành những thói quen tài chính tốt. Trong cuộc thi, nhiều câu hỏi được xây dựng gắn với các tình huống trong thực tế hàng ngày, như gửi tiết kiệm, vay vốn…

Cuộc thi chú trọng tới các kiến thức về tài chính, ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, các sản phẩm cho vay, hạn chế tín dụng đen, bảo hiểm, đầu tư, chi tiêu, tiết kiệm, thu nhập sinh viên của sinh viên, hoạt động đầu tư của sinh viên… 

Ban tổ chức cũng mong tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, độc đáo, đột phá trong giáo dục tài chính phù hợp với các bạn trẻ. 

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - khẳng định: "Qua cuộc thi, sinh viên sẽ có kiến thức mới, không chỉ phục vụ cho các bạn mà phục vụ cho các đơn vị - nơi các bạn sẽ cống hiến trong tương lai".

Mở cuộc thi Hiểu đúng về tiền để sinh viên tránh bẫy tín dụng đen  - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê mong muốn cuộc thi sẽ diễn ra hàng năm để đem đến sân chơi cho các sinh viên cả trong nước và quốc tế để nâng cao tính cạnh tranh, giao lưu học hỏi - Ảnh: CTV

Thầy Trúc Lê cũng tin tưởng rằng các bạn trẻ sẽ học được kỹ năng làm thế nào để chi tiêu, làm thế nào để quản lý tài chính cá nhân chuẩn nhất, đúng mực nhất và có đạo đức nhất.

Bà Lê Thị Thúy Sen - Vụ trưởng Vụ truyền thông Ngân hàng nhà nước - nhận định, từ việc nâng cao nhận thức, hiểu biết tài chính, học sinh, sinh viên sẽ tránh được "bẫy" tín dụng đen, giảm thiểu rủi ro khi thanh toán qua internet như Internet Banking, Mobile Banking…

Mở cuộc thi Hiểu đúng về tiền để sinh viên tránh bẫy tín dụng đen  - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Thúy Sen - Vụ trưởng Vụ truyền thông Ngân hàng nhà nước - lấy ví dụ việc sinh viên "cắm" thẻ sinh viên/chứng minh thư nhân dân - Ảnh: HỒNG QUÂN

Dốc hết con tim khi khởi sự doanh nghiệp Dốc hết con tim khi khởi sự doanh nghiệp

TTO - Trong dịch COVID-19, những lĩnh vực như tổ chức sự kiện và quảng cáo bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫu vậy Nguyễn Hoài Đức (24 tuổi, sáng lập viên Công ty truyền thông COMUSUN) vẫn bình tĩnh lèo lái công ty vượt qua đợt sóng gió bất ngờ trên.

HỒNG QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên