02/03/2021 17:26 GMT+7

Mở cửa lại sân bay Vân Đồn từ 6h01 ngày 3-3

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định mở cửa khai thác trở lại sân bay Vân Đồn từ 6h01 ngày 3-3-2021 sau hơn 1 tháng tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.

Mở cửa lại sân bay Vân Đồn từ 6h01 ngày 3-3 - Ảnh 1.

Sân bay Vân Đồn được khai thác trở lại từ ngày 3-3 sau hơn 1 tháng tạm đóng cửa do dịch COVID-19 - Ảnh: S.G

Trước đó, để kiểm soát dịch COVID-19, Thủ tướng đã quyết định tạm dừng hoạt động của sân bay Vân Đồn (xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) kể từ 12h ngày 28-1-2021.

Thực hiện chỉ đạo trên, giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc ra quyết định đóng cửa sân bay Vân Đồn trong 24 giờ theo thẩm quyền của cơ quan này kể từ 12h ngày 28-1 đến 12h ngày 29-1.

Đến chiều 28-1, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định đóng cửa tạm thời sân bay Vân Đồn 15 ngày kể từ 12h ngày 29-1 đến 12h ngày 13-2 để phòng chống dịch COVID-19.

Đến ngày 5-2-2021, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải gia hạn thời gian đóng cửa sân bay Vân Đồn đến 12h ngày 21-2 thay vì đến ngày 13-2.

Việc tiếp tục đóng cửa là do UBND tỉnh Quảng Ninh có công điện thực hiện phong tỏa tạm thời thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn từ 12h ngày 30-1 đến 12h ngày 21-2.

Đến ngày 19-2, Cục Hàng không tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải quyết định thời hạn đóng cửa tạm thời sân bay Vân Đồn từ 12h01 ngày 21-2 đến 6h ngày 3-3.

Lý do, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục thực hiện tự cách ly tại nơi cư trú 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, cán bộ, nhân viên của sân bay Vân Đồn đang tự cách ly và sẽ hoàn thành tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định đến hết ngày 2-3.

Đến ngày 1-3, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải có quyết định mở cửa khai thác trở lại sân bay Vân Đồn từ 6h01 ngày 3-3-2021 do công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được khắc phục.

Cụ thể, theo Cục Hàng không, đến ngày 1-3 sân bay Vân Đồn đã được khử trùng toàn bộ các khu vực khai thác, đảm bảo cho việc khai thác trở lại.

Tính đến ngày 26-2-2021, toàn bộ cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị hoạt động tại sân bay Vân Đồn đã hoàn thành cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú theo quy định và có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với COVID-19.

Bên cạnh đó, các phương tiện, trang thiết bị của sân bay Vân Đồn cũng được duy trì, bảo dưỡng kiểm tra đảm bảo điều kiện khai thác. Các nhân sự phục vụ hoạt động bay, công tác an ninh, an toàn hàng không của sân bay Vân Đồn được đảm bảo.

Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên công bố khai thác lại đường bay TP.HCM - Vân Đồn kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19 tại Quảng Ninh.

Theo đó, từ ngày 3 đến 17-3-2021 Vietnam Airlines sẽ khai thác 1 chuyến/tuần vào các ngày thứ tư; từ 18-3 đến 31-12-2021 sẽ tăng tần suất lên 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.

Các chuyến bay sẽ khởi hành từ TP.HCM lúc 13h và từ Vân Đồn lúc 15h45.

Tiếp tục đóng cửa sân bay Vân Đồn đến ngày 3-3 Tiếp tục đóng cửa sân bay Vân Đồn đến ngày 3-3

TTO - Xét đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành quyết định gia hạn thời gian đóng cửa sân bay Vân Đồn đến 6h ngày 3-3-2021 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.


TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên