30/10/2013 17:22 GMT+7

Mở cửa địa đạo Gò Thì Thùng đón du khách

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Ngày 30-10, ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên cho biết, đã mở cửa đón khách tham quan di tích địa đạo Gò Thì Thùng, thuộc xã An Xuân, huyện Tuy An (Phú Yên).

fdmTB0GV.jpgPhóng to
Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng mở cửa đón du khách tham quan - Ảnh: Khắc Nho

Theo ông Tiến, công trình tôn tạo di tích giai đoạn đầu bao gồm hai nhà che cửa hầm địa đạo, mỗi nhà có diện tích 37,72m2; hai nhà che giếng địa đạo; lối đi xung quanh di tích dài trên 297m; khôi phục 95 đoạn hào và lắp đặt 10 bia hướng dẫn trong khuôn viên địa đạo.

Tổng kinh phí tôn tạo là gần 1 tỉ đồng.

“Sở đang đề xuất với Bộ VH-TT&DL cấp thêm kinh phí (khoảng 4-5 tỉ đồng) để xây dựng nhà đón tiếp du khách, khu trưng bày hiện vật, hệ thống điện, nước và trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan cho địa đạo vào năm 2014” - ông Tiến nói.

Địa đạo Gò Thì Thùng xây dựng vào tháng 5-1964 và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2009. Địa đạo dài 1.948m, sâu 4,5m, rộng 0,8m, là một trong 3 địa đạo lớn ở nước ta (cùng với Củ Chi, TP.HCM và Vĩnh Mốc, Quảng Trị) gắn với nhiều chiến công hiển hách.

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên