23/09/2022 17:35 GMT+7

Miền Trung mưa lớn, sau đó có thể đón bão

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Từ nay đến 25-9, tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 - 350mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Dự báo, đêm 25-9, bão ở ngoài khơi Philippines sẽ đi vào Biển Đông và hướng về đất liền Việt Nam.

Miền Trung mưa lớn, sau đó có thể đón bão - Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đang hướng vào Biển Đông - Ảnh : NCHMF

Ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sáng 23-9, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9 ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.200km về phía đông. 

Dự báo, trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất trên 80%.

Đến khoảng tối và đêm 25-9, bão sẽ đi vào vùng phía đông khu vực bắc Biển Đông. 

Ảnh hưởng của bão sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to cho khu vực bắc và giữa Biển Đông. 

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây và hướng vào đất liền Việt Nam.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, dự báo lúc 16h15 chiều 23-9, áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây và có khả năng mạnh thêm. Sau khi vào Biển Đông, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, hướng vào đất liền các tỉnh miền Trung của Việt Nam. Trên Biển Đông bão khả năng sẽ đạt cấp 12, sau đó suy yếu dần.

Trước khi đón bão, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ hôm nay đến hết ngày 25-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200 - 350mm, cục bộ có nơi trên 400mm. 

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi trên 150mm. 

Khu vực Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30 - 60mm, có nơi trên 80mm. 

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Từ đêm nay đến ngày 25-9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4 - 6m, hạ lưu từ 2 - 3m. 

Đỉnh lũ thượng lưu sông Mã, các sông nhỏ ở Thanh Hóa lên mức báo động (BĐ) 1 và trên BĐ1, thượng lưu hệ thống sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu sông Mã, sông Cả ở dưới BĐ1. 

Các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức BĐ1 và trên BĐ1, có sông lên mức BĐ2. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp nên ngày 24-9, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Đầu tuần tới, từ 26-9, Biển Đông khả năng đón bão Đầu tuần tới, từ 26-9, Biển Đông khả năng đón bão

TTO - Dự báo đầu tuần tới (26-9), cơn bão ở ngoài khơi Philippines sẽ đi vào Biển Đông; khả năng các tỉnh miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên