25/07/2020 15:01 GMT+7

Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám: ‘Mong các con mãi nuôi dưỡng tình yêu nước’

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - 'Dù đang sống trong thời bình, nhưng mẹ vẫn mong thế hệ trẻ mãi nuôi dưỡng tình yêu nước mãnh liệt như thời trước. Chỉ có lòng yêu nước mới thôi thúc ta học tập, dựng xây đất nước ngày một phát triển'.

Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám: ‘Mong các con mãi nuôi dưỡng tình yêu nước’ - Ảnh 1.

Mẹ Phan Thị Tám tươi cười khi được các đoàn viên đến thăm - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Đó là chia sẻ của mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám (86 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) trong buổi gặp gỡ cùng các bạn trẻ từ Đoàn Cơ quan Thành đoàn TP.HCM.

Buổi giao lưu là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa của Ngày cao điểm chung tay uống nước nhớ nguồn diễn ra trong ngày 25-7 tại xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Chương trình do Đoàn Cơ quan Thành đoàn TP.HCM phối hợp Xã đoàn Tân Nhựt tổ chức, với sự tham gia của gần 100 bạn đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng.

Mẹ Phan Thị Tám có 5 người con, trong đó 1 con trai và chồng là liệt sĩ. 

Ngoài mẹ Tám, đoàn cũng đã tổ chức thăm, tặng quà cho hai mẹ khác là mẹ Nguyễn Thị Xa (89 tuổi) và mẹ Đỗ Thị Ba (94 tuổi, cùng ngụ xã Tân Nhựt) nhân Ngày thương binh liệt sĩ (27-7).

Chương trình trao tặng 30 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; 10 suất học bổng (mỗi suất gồm balô, tập vở cùng 500.000 đồng tiền mặt) tặng 10 em học sinh nghèo hiếu học xã Tân Nhựt.

Ngoài ra, còn có phần kinh phí trị giá 10 triệu đồng hỗ trợ cho thanh niên vừa xuất ngũ Nguyễn Lý Hải (22 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt). 

Kinh phí thực hiện chương trình do các chi đoàn trong Đoàn Cơ quan Thành đoàn vận động, đóng góp.

Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám: ‘Mong các con mãi nuôi dưỡng tình yêu nước’ - Ảnh 2.

Đoàn cùng người dân địa phương tiến hành dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ của xã Tân Nhựt - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám: ‘Mong các con mãi nuôi dưỡng tình yêu nước’ - Ảnh 3.

Chị Mai Kim Tuyền, phó bí thư Đoàn Cơ quan Thành đoàn, trao quà cho các hộ gia đình chính sách - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám: ‘Mong các con mãi nuôi dưỡng tình yêu nước’ - Ảnh 4.

Chương trình trao 10 suất học bổng cho các em học sinh hiếu học - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám: ‘Mong các con mãi nuôi dưỡng tình yêu nước’ - Ảnh 5.

Hoạt động còn có nhiều sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam tham gia - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám: ‘Mong các con mãi nuôi dưỡng tình yêu nước’ - Ảnh 6.

Các đoàn viên hỗ trợ các gia đình chính sách, người cao tuổi ra về - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám: ‘Mong các con mãi nuôi dưỡng tình yêu nước’ - Ảnh 7.

Trao phần hỗ trợ trị giá 10 triệu đồng cho gia đình thanh niên xuất ngũ Nguyễn Lý Hải - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám: ‘Mong các con mãi nuôi dưỡng tình yêu nước’ - Ảnh 8.

Nguyên trợ lý chính trị quân đội, nguyên bí thư Đảng ủy xã Tân Nhựt, cựu tù Nguyễn Thế Hùng giao lưu cùng các bạn trẻ - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám: ‘Mong các con mãi nuôi dưỡng tình yêu nước’ - Ảnh 9.

Nhóm học sinh vui mừng khi nhận được học bổng từ chương trình - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Luôn khắc ghi công ơn to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng Luôn khắc ghi công ơn to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng

TTO - “Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những thương binh, bệnh binh và người có công với đất nước”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên