17/04/2021 15:01 GMT+7

Mẹ mang thai có thể truyền kháng thể ngừa virus corona cho con

TTXVN
TTXVN

TTO - Nghiên cứu mới nhất của Trường ĐH Hong Kong (HKU) kết luận thai nhi ở những sản phụ nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi bệnh khi chào đời đã có sẵn trong cơ thể kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2.

Mẹ mang thai có thể truyền kháng thể ngừa virus corona cho con - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu mới, người mẹ có thể truyền kháng thể ngừa virus SARS-CoV-2 cho con trong quá trình mang thai - Ảnh minh họa: AFP

Theo Trung tâm phụ sản thuộc khoa y tế của Trường HKU, các chuyên gia đã phân tích dữ liệu của 20 bà mẹ từng dương tính với virus SARS-CoV-2 khi mang thai trong khoảng thời gian từ tháng 3-2020 tới tháng 1-2021. 

Kết quả cho thấy 12 trong số 13 trẻ sơ sinh chào đời đã có sẵn trong cơ thể kháng thể Immunoglobulin G (IgG), chống lại virus SARS-CoV-2. Điều này cho thấy kháng thể IgG đã được truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng một mối liên quan tiêu cực giữa lượng IgG trong dây rốn và huyết thanh của thai phụ với khoảng thời gian bị nhiễm COVID-19 cho đến khi sinh nở. Cụ thể, khoảng thời gian này càng lâu thì lượng IgG càng thấp. 

Ngoài ra, cũng có mối liên hệ tiêu cực đáng kể giữa tỉ lệ truyền IgG qua nhau thai với lượng virus.

Theo giáo sư Liona Poon - tham gia công trình nghiên cứu, những phát hiện này đã đặt ra câu hỏi về tác động tiềm tàng của phản ứng miễn dịch do vắc xin gây ra đối với việc chuyển giao kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 từ mẹ sang con. 

Bà cũng nhấn mạnh rằng cần có thêm nghiên cứu để đánh giá tác dụng của việc tiêm chủng vắc xin ngừa bệnh ở các giai đoạn của thai kỳ cũng như tính an toàn và hiệu quả của các loại vắc xin khác nhau.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế Ultrasound in Production and Gynecology ngày 16-4.

Người tiêm vắc xin COVID-19 sẽ không hắt xì làm văng hạt dịch chứa virus Người tiêm vắc xin COVID-19 sẽ không hắt xì làm văng hạt dịch chứa virus

TTO - Một giáo sư Singapore cho biết hầu hết những người đã tiêm chủng sẽ không có triệu chứng, tức là họ sẽ không ho hay hắt xì để có thể văng virus ra và truyền bệnh cho người khác, giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho người khác.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên