17/03/2022 12:23 GMT+7

Mẹ bị COVID-19, chưa tới 2% trẻ sơ sinh bị lây

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Nghiên cứu nói trên đã phân tích và xem xét toàn diện gần 500 nghiên cứu trước đó, liên quan đến gần 29.000 bà mẹ, và cung cấp cái nhìn sâu rộng nhất về nguy cơ lây truyền virus corona trong thai kỳ

Mẹ bị COVID-19, chưa tới 2% trẻ sơ sinh bị lây - Ảnh 1.

Chưa tới 2% trẻ sơ sinh bị lây nhiễm COVID-19 từ mẹ - Ảnh: GETTY IMAGES

Nghiên cứu mới công bố trên BMJ - tạp chí y khoa uy tín của Anh - có thể giúp các bậc cha mẹ an tâm khi phát hiện chưa tới 2% trẻ sơ sinh được sinh ra từ những bà mẹ mắc COVID-19 bị lây nhiễm căn bệnh này.

Nghiên cứu nói trên đã phân tích và xem xét toàn diện gần 500 nghiên cứu trước đó, liên quan đến gần 29.000 bà mẹ, và cung cấp cái nhìn sâu rộng nhất về nguy cơ lây truyền virus corona trong thai kỳ, theo Hãng tin AFP.

"Đây là một thông điệp mang tính trấn an cho các bậc cha mẹ và những người sắp làm cha mẹ, khi nghiên cứu cho thấy chưa tới 1% trẻ dương tính trong 48 giờ đầu tiên sau sinh, và về tổng thể là chưa tới 2% ca lây nhiễm", trưởng nhóm nghiên cứu Shakila Thangaratinam, làm việc tại ĐH Birmingham (Anh), nói.

Nghiên cứu cũng nhận thấy rằng trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn trong trường hợp người mẹ mắc bệnh và tử vong hoặc cần săn sóc đặc biệt trong bệnh viện.

Trong số 592 trẻ có dữ liệu về cách thức và thời điểm chúng mắc COVID-19 trong dữ liệu nghiên cứu nói trên, chỉ có 7 trẻ được xác nhận nhiễm bệnh từ trong bụng mẹ và 2 trẻ lúc mới sinh ra.

Dù vậy, giáo sư Thangaratinam, cũng làm việc tại Trung tâm Hợp tác sức khỏe toàn cầu của phụ nữ thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết trẻ sơ sinh dễ mắc COVID-19 hơn sau khi chào đời.

Bà Thangaratinam nhấn mạnh các bà mẹ và nhân viên y tế vẫn phải đeo khẩu trang, duy trì các biện pháp vệ sinh khác, cũng như giảm số người tiếp xúc với trẻ sơ sinh để phòng tránh lây nhiễm cho trẻ.

Nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ giữa việc trẻ mắc COVID-19 với việc bú sữa mẹ, hay phương pháp sinh nở như sinh non hay tách con khỏi mẹ.

Bà Thangaratinam cũng cho rằng có thêm các nghiên cứu sâu rộng hơn về chủ đề này là điều cần thiết. 

Trẻ sơ sinh hưởng miễn dịch thụ động từ mẹ bị mắc COVID-19 hoặc đã tiêm phòng Trẻ sơ sinh hưởng miễn dịch thụ động từ mẹ bị mắc COVID-19 hoặc đã tiêm phòng

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Cuba chứng minh rằng trẻ sơ sinh có mẹ từng nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 có kháng thể chống lại căn bệnh này.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: trẻ sơ sinh covid-19 WHO