05/11/2018 09:45 GMT+7

MC Khôi Trần: Dàn dựng lộ liễu khán giả sẽ quay lưng

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Là diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ nhưng Khôi Trần chưa từng nhận lời tham gia dẫn dắt bất kỳ một chương trình truyền hình nào cho đến khi bất ngờ xác nhận là 'host' của Anh chàng độc thân - The bachelor.

MC Khôi Trần: Dàn dựng lộ liễu khán giả sẽ quay lưng - Ảnh 1.

Diễn viên, MC Khôi Trần - Ảnh: NVCC

Sau hơn ba tháng lên sóng, The Bachelor Viet Nam mùa đầu tiên đã đi đến những tập cuối cùng của hành trình tìm kiếm tình yêu.

Ở tập 12, "anh chàng độc thân" Quốc Trung cũng đã chọn được cho mình cô gái thích hợp nhất, khiến mình rung động nhất để kết duyên.

Và trong thời khắc khó khăn nhất để đưa ra quyết định, hẳn Quốc Trung không quên cảm ơn lời khuyên rất chân tình, đầy sẻ chia, đầy kinh nghiệm của người dẫn chương trình, diễn viên Khôi Trần: "Cảm nhận sự chân thành, không cần sự hoàn hảo".

Host Khôi Trần khuyên Quốc Trung "cảm nhận sự chân thành"

* Nhiều khán giả cho rằng, format của Anh chàng độc thân không phù hợp với văn hóa, tính cách của người Việt. Anh có thấy là một chàng trai được đặc ân tìm hiểu đến 24 cô gái rồi chọn ra người thích hợp nhất cho mình có dị quá không? Có làm phụ nữ tổn thương quá nhiều?

- Chương trình tạo điều kiện cho một anh chàng may mắn được tìm hiểu các cô gái nhưng có thể khi khán giả nhìn vào chỉ thấy 24 cô gái phải tranh giành một chàng trai.

Dẫu vậy, khi tham gia tuyển chọn vào chương trình các bạn nữ hiểu rất rõ câu chuyện này. Rằng, trong chương trình, giá trị của người phụ nữ không bị mất đi, vì thí sinh nữ có quyền từ chối nhận hoa hồng từ "nam chính" khi cảm thấy không phù hợp. Nam có quyền và nữ cũng có quyền chọn đối tượng phù hợp với mình.

Khi bị từ chối, các bạn nữ hẳn sẽ rất buồn nhưng "nam chính" khi phải nói ra lời từ chối cũng không dễ dàng gì. Cả hai đối tượng tham gia chương trình đều phải đối mặt với những khó khăn của mình và đều đáng được trân trọng trên con đường kiếm tìm hạnh phúc.

MC Khôi Trần: Dàn dựng lộ liễu khán giả sẽ quay lưng - Ảnh 3.

Khôi Trần được chọn vì sự điềm đạm, trưởng thành của mình - Ảnh: NVCC

* Chương trình đòi hỏi người dẫn phải rất lanh trí, kinh nghiệm trong việc xử lí các tình huống nhằm xoa dịu nỗi buồn hay những hoang mang, lo lắng của cả hai bên. Anh lại chưa từng tham gia dẫn dắt bất kỳ chương trình truyền hình nào mà lại dám nhận lời làm host lẫn "ông mai" trong show này?

- Nhà sản xuất dám mời thì tôi dám làm! Tôi nghĩ khi nhà sản xuất chọn tôi, họ đã tìm hiểu, quan sát kỹ và dĩ nhiên là cũng phải casting. Cá nhân tôi không hào hứng lắm với việc dẫn chương trình nên lâu nay dù nhận được một số lời mời cũng đã từ chối. Dẫu vậy, tôi vẫn biết đâu là cơ hội thích hợp cho mình.

Tôi thật sự không hoạt ngôn nhưng lại có thể tâm tình, chia sẻ cùng mọi người. Với những câu chuyện mang nhiều tình cảm riêng tư như Anh chàng độc thân, tôi lại càng tự tin vì mình cũng độc thân, cũng đôi lần vấp ngã và cũng trên đường tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

* Anh có nhận xét gì về Nguyễn Quốc Trung - chàng trai duy nhất được 24 cô gái theo đuổi cũng như kết quả chung cuộc?

- Quốc Trung sống từ nhỏ tại Pháp, khi yêu là yêu hết mình. Tuy nhiên, anh chàng này lại muốn tìm kiếm một người phụ nữ thuần Việt, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và những đứa con của mình.

Trung nói với tôi về điều anh ấy mong muốn ngay từ những lần gặp đầu tiên và tôi thấy Quốc Trung là một chàng trai rất kiên định, nhất quán và nghiêm túc. Trong suốt quá trình tham gia chương trình, giữa một rừng 24 bông hoa đủ sắc, đủ hương, có lúc Quốc Trung bị lôi cuốn bởi những nhan sắc khác nhau nhưng anh ấy chưa bao giờ đi lệch mục tiêu của mình.

Khi còn lại hai cô gái, một người thành đạt, cá tính mạnh mẽ, rất quyến rũ là Kiều Trang và một người có xuất phát điểm không hoàn hảo, yếu đuối nhưng luôn nỗ lực và chân thành là Thùy Dương, Quốc Trung đã chọn Thùy Dương - đúng mẫu người mà anh ấy mong đợi.

MC Khôi Trần: Dàn dựng lộ liễu khán giả sẽ quay lưng - Ảnh 4.

Khuyết điểm lớn nhất của Quốc Trung (trái), theo Khôi Trần (phải) là vốn từ tiếng Việt hạn chế nên dễ gây hiểu lầm cũng như khó chia sẻ tình cảm của mình đến các bạn gái. Tuy nhiên, vì điều này mà những gì Quốc Trung nói tuy ngắn gọn, còn nhiều ngọng nghịu nhưng rất chân thành.

* Nhưng khán giả dường như vẫn không tin vào những gì đang diễn ra hay kết quả của một show truyền hình thực tế...

- Việc này thì khán giả có phần đúng. Không phải tự dưng mà khán giả lại quay lưng với một chương trình nào đó. Lúc này, chúng ta cần xem lại tại sao khán giả lại nói chương trình dàn dựng lộ liễu quá khiến họ mất niềm tin vào chương trình.

Tôi từng nghĩ, một anh chàng tương đối hoàn hảo như Quốc Trung thì làm gì bị từ chối nhưng thực tế đã có ba cô từ chối anh ta ngay tập đầu tiên.

Rồi việc hai bạn gái có cảm tình với nhau thay vì có cảm tình với Quốc Trung là điều bất ngờ nhất. Tôi rất tiếc, vì thời lượng phát trên tivi có hạn nên chúng tôi chỉ sử dụng được 30% đến 40% chất liệu, câu chuyện đã diễn ra. Nếu mọi người có cơ hội xem đầy đủ sẽ không có chút nghi ngờ nào nữa...

* Có được sự tự tin trong việc làm người dẫn chương trình, Khôi Trần sẽ như các nghệ sĩ khác, dành tâm sức cho sô truyền hình nhiều hơn trong tương lai?

- Tôi tự thấy mình không quá phù hợp với các show mang đậm chất giải trí nên có lẽ tôi cũng không thuộc dạng "phủ sóng" trong tương lai.

Tôi chưa bao giờ nhận lời làm thí sinh của một chương trình truyền hình nào ngoài Master Chef vì tôi thật sự yêu thích nấu ăn. Nên tôi đang đợi duyên lành để xây dựng một nội dung về ẩm thực trong tương lai.

Và dĩ nhiên, tôi vẫn rất yêu diễn xuất. Vì yêu nên tôi quyết định chỉ đóng một đến hai phim mỗi năm, phải chọn lựa kịch bản và vai diễn thật kỹ để mỗi bộ phim mình tham gia đều có những dấu ấn riêng.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Nha Trang, là giáo viên dạy môn hóa một thời gian nhưng Khôi Trần vẫn quyết vô TP.HCM để tìm cơ hội diễn xuất.

Sau nhiều năm lăn lộn khắp các phim trường qua nhiều vai phụ, năm 2012, Khôi Trần được chú ý với vai chính trong bộ phim Gai hồng (HTV) rồi các phim Gió về Cù Lao, Sôcô la hay hoa hồng, Con gái vị thẩm phán, Scandal 2...

25 cô gái tranh một "Anh chàng độc thân" 25 cô gái tranh một 'Anh chàng độc thân'

TTO - The Bachelor - Anh chàng độc thân - chương trình truyền hình hẹn hò thực tế hấp dẫn và ăn khách nhất thế giới đã chính thức đến Việt Nam.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên