17/07/2022 16:34 GMT+7

Máy bay rơi ở Hy Lạp: Máy bay Ukraine chở vũ khí của Serbia bán cho Bangladesh

DIỆU AN
DIỆU AN

TTO - Dựa trên thông tin từ Hãng tin Reuters, có thể thấy chiếc máy bay Antonov An-12 sản xuất thời Liên Xô vừa rơi ở Hy Lạp liên quan đến ít nhất 3 quốc gia: Ukraine, Serbia, và Bangladesh.

Máy bay rơi ở Hy Lạp: Máy bay Ukraine chở vũ khí của Serbia bán cho Bangladesh - Ảnh 1.

Hiện trường máy bay Antonov An-12 rơi ở Kavla, Hy Lạp ngày 17-7 - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, máy bay chở hàng Antonov An-12 của Ukraine đang trên đường vận chuyển đạn dược từ Serbia đến Bangladesh đã rơi tại một khu vực gần thành phố Kavala, miền bắc Hy Lạp vào tối khuya 16-7 giờ địa phương (rạng sáng 17-7 giờ Việt Nam). 

Các hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy nhiều mảnh vỡ từ máy bay Antonov An-12 nằm lăn lóc trên nhiều cánh đồng ở Kavala. Giới chức Hy Lạp dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn đều là công dân Ukraine. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia, ông Nebojsa Stefanovic, cho biết máy bay chở theo 11,5 tấn sản phẩm do ngành quốc phòng nước này sản xuất, đồng thời xác nhận toàn bộ phi hành đoàn đã chết. 

Theo ông Stefanovic, trong các đạn dược trên máy bay có đạn súng cối. "Người mua là Bộ Quốc phòng Bangladesh", ông Stefanonic xác nhận. 

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia thông tin thêm rằng hàng hóa trên máy bay thuộc sở hữu của Valir, một công ty của Serbia chuyên về sản phẩm quốc phòng.

Tuy nhiên, giới chức Hy Lạp không cung cấp thông tin về hàng hóa trên máy bay. Reuters cho biết một đội đặc nhiệm về ứng phó thảm họa và các chuyên gia vũ khí của Hy Lạp được cử đến hiện trường điều tra. 

Đài truyền hình nhà nước ERT cho biết máy bay mất liên lạc ngay sau khi phi công yêu cầu giới chức hàng không Hy Lạp cho phép hạ cánh khẩn do có vấn đề động cơ. 

Động cơ chiếc Antonov đã bốc cháy trước khi chiếc máy bay lao xuống đất rồi nổ lớn, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ chói sáng cả một góc trời.

An-12 là một máy bay vận tải động cơ cánh quạt, phạm vi hoạt động tầm trung và được phát triển từ thời Liên Xô (cũ).

Chiếc máy bay chở hàng của Ukraine đã bốc cháy trước khi lao xuống đất và phát nổ ngoài khu dân cư - Nguồn: TWITTER

Máy bay Ukraine nghi chở đạn dược cắm xuống đất ở Hy Lạp tạo Máy bay Ukraine nghi chở đạn dược cắm xuống đất ở Hy Lạp tạo 'quả cầu lửa'

TTO - Động cơ chiếc Antonov đã bốc cháy trước khi chiếc máy bay lao xuống đất rồi nổ lớn, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ chói sáng cả một góc trời như mặt trời vừa ló dạng.

DIỆU AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên