09/06/2020 10:23 GMT+7

Mâu thuẫn 'nhậu mà không rủ', một người bị đánh chết ở Bình Chánh

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI

TTO - Do mâu thuẫn 'nhậu mà không rủ', một người đàn ông bị đánh chết ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ngày 9-6, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Trần Văn Tiền (39 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Lê Tấn Phát (30 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Lê Minh Xuân.

Nạn nhân tử vong được xác định là P.V.Ph., 40 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7-6, Trần Văn Tiền cùng Lê Tấn Phát và một người bạn đang nhậu trong căn nhà tạm trú của Tiền và Phát (thuộc ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Lúc này, P.V.Ph. (quen biết và tạm trú gần chỗ Tiền, Phát) người có mùi bia rượu, tay cầm dao đi ngang qua nhóm Tiền, Phát đang nhậu. Sau đó Ph. chửi nhóm của Tiền sao nhậu mà không rủ.  

Thấy vậy mọi người can ngăn, đưa Ph. về nhà nằm nghỉ. Khoảng 10 phút sau, Ph. quay lại, tay cầm dao dọa chém và chửi nhóm Tiền.

Tiền lấy một cây sắt dài hơn 1,2m, Phát lấy ghế inox cùng đánh Ph. Do bị thương nặng, Ph. đã tử vong sau đó, Tiền và Phát đến Công an xã Lê Minh Xuân tự thú.

Bị chém trọng thương vì rủ nhậu mà chờ hoài không đến Bị chém trọng thương vì rủ nhậu mà chờ hoài không đến

TTO - Rủ nhậu nhưng đợi hơn 2 tiếng đồng hồ mà Luân vẫn bặt tăm, nên Sơn tiếp tục gọi điện lần thứ 2 thì Luân cho biết mình đang chơi game. Tức giận, Sơn rủ Tâm đi tìm Luân chém giằng mặt.

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên