23/06/2023 09:08 GMT+7

Mạo danh quản lý thị trường, dọa kiểm tra để vòi tiền doanh nghiệp

Gần đây có một nhóm chuyên mạo danh quản lý thị trường, dọa kiểm tra để vòi tiền doanh nghiệp khiến các nạn nhân rất mệt mỏi.

Mạo danh quản lý thị trường, dọa kiểm tra để vòi tiền doanh nghiệp - Ảnh 1.

Theo ông Toàn, đoàn kiểm tra liên ngành luôn có kế hoạch, kiểm tra công khai, minh bạch, không có chuyện gọi điện dọa để vòi tiền - Ảnh minh họa: TÂM AN

Sáng 23-6, ông Mai Mạnh Toàn, cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk, cho biết đã nhiều lần cảnh báo người dân, doanh nghiệp việc nhiều đối tượng mạo danh quản lý thị trường, dọa kiểm tra để vòi tiền doanh nghiệp.

Mạo danh quản lý thị trường vòi tiền

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số cửa hàng, doanh nghiệp, gần đây có tình trạng một nhóm người chuyên gọi cho các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp dọa sắp kiểm tra để vòi tiền.

Mới đây nhất, anh Tùng - kinh doanh mặt hàng, dịch vụ diệt muỗi, loăng quăng, kiến, nấm… - bị một người lạ gọi vào máy di động thông báo cơ sở của anh sắp bị đoàn liên ngành kiểm tra.

Người này (số máy 0962247xxx) thông báo mình ở Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk, sắp tới chủ trì đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất cơ sở của anh Tùng. Người này còn yêu cầu cơ sở anh Tùng chuẩn bị tiền để nộp phạt về hành vi vi phạm.

"Ban đầu tôi hơi bất ngờ vì chưa thấy có việc kiểm tra đột xuất cơ sở mà gọi điện trước, lại còn thông báo chuẩn bị tiền nộp phạt. Sau đó người này gọi lại gợi ý chuẩn bị ít tiền sẽ được đoàn liên ngành nương tay.

Tôi viện cớ khó khăn, xin nộp 2 triệu đồng được không? Người này gửi số tài khoản của Teccombank tên Phạm Trung Kiên nói tôi gửi tiền vào đó", anh Tùng nói.

Không có chuyện gọi điện thông báo kiểm tra

Trả lời vấn đề này, ông Mai Mạnh Toàn khẳng định việc kiểm tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp không bao giờ có điện thoại trước như vậy.

Mạo danh quản lý thị trường, dọa kiểm tra để vòi tiền doanh nghiệp - Ảnh 2.

Ông Toàn đề nghị người dân khi bị kẻ lạ gọi điện, liên hệ thì phản ánh đơn vị để được xử lý - Ảnh minh họa: TÂM AN

Việc kiểm tra theo kế hoạch phải có văn bản báo trước, ấn định ngày giờ, những yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp để họ chuẩn bị. Đối với việc kiểm tra đột xuất là khi phát hiện dấu hiệu vi phạm thì phải lập tức kiểm tra, lập biên bản, thu giữ tang vật để làm cơ sở xử lý.

"Làm gì có việc gọi điện trước cho các cơ sở thông báo kiểm tra đột xuất? Càng không có việc cán bộ, công chức của đơn vị thông báo 'chuẩn bị tiền nộp phạt'. Đơn vị không có công chức nào tên Phạm Trung Kiên. Đây là đối tượng lừa đảo. Người dân khi bị lừa tương tự thì liên hệ Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk để phản ánh, được xử lý", ông Toàn nói.

Từng lừa ở nhiều nơi

Điều đáng nói, người mang tên Phạm Trung Kiên này từng thực hiện hành vi tương tự ở nhiều nơi, nay vẫn chưa bị xử lý.

Trước đó, vào đầu tháng 5-2023, Cục Quản lý thị trường ở hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum liên tiếp nhận được thông tin phản ánh hai người tên là Phạm Trung Kiên, Nguyễn Tiến Hiển gọi điện thoại thông báo sẽ đến kiểm tra cơ sở kinh doanh.

Những người này cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh chuẩn bị tiền để nộp phạt vi phạm hành chính. Nếu các cơ sở này chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng (4347.888xxxx) thì sẽ được xem xét không tiến hành kiểm tra.

Cục Quản lý thị trường hai tỉnh khẳng định không có công chức nào tên Phạm Trung Kiên hay Nguyễn Tiến Hiển. Hành vi nêu trên của những người này là lừa đảo.

Giả danh cán bộ quản lý thị trường Giả danh cán bộ quản lý thị trường 'hù' doanh nghiệp xăng dầu

Ngày 9-3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau cho biết vừa có công văn đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn về trường hợp giả mạo cán bộ lực lượng quản lý thị trường "hù dọa" sẽ thanh tra chất lượng xăng dầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên