06/12/2020 12:00 GMT+7

Mang chai nhựa, giày dép hỏng… đến quán cà phê tái chế ở TP.HCM

HOÀNG AN
HOÀNG AN

TTO - Chỉ cần đem chai nhựa, ly nhựa, giày dép hỏng đã qua sử dụng đến quán, khách hàng sẽ được giảm giá nước là cách làm độc đáo của quán cà phê tái chế nằm trên đường Thân Văn Nhiếp ở Q.2, TP.HCM.

Mang chai nhựa, giày dép hỏng… đến quán cà phê tái chế ở TP.HCM - Ảnh 1.

Bé Khánh Linh (phải, 5 tuổi) cùng bạn làm chậu cây tái chế từ giày cũ ngay tại chỗ - Ảnh: HOÀNG AN

Đây là quán cà phê tái chế thứ 2 của anh Nguyễn Văn Thơ, sau khi anh mở thành công quán đầu tiên tại Hà Nội. Chủ quán cùng những người trẻ yêu môi trường đã tái sử dụng những thứ bỏ đi như lốp xe, cánh cửa cũ, hàng ngàn chai nhựa, vật thủy tinh và đồ điện tử thu gom từ nhiều vựa đồng nát để làm bàn ghế ngồi và vật dụng trang trí tại quán.

Mở quán cà phê tái chế trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, anh cho rằng đây là một quyết định liều lĩnh. 

"Trong một lần tình cờ vào thăm bạn ở Sài Gòn, tôi thấy nhiều quán cà phê đang lạm dụng ly nhựa và dùng trong vòng đời ngắn, tạo ra lượng rác thải nhựa lớn mỗi ngày. Điều này thôi thúc tôi mong muốn cùng người dân Sài Gòn chung tay làm nhựa "nở hoa", truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường càng sớm càng tốt" - anh Thơ nói. 

Anh cho biết dù có mở một nghìn quán cà phê tái chế, anh cũng không thể xử lý hết được lượng rác thải nhựa của nhân loại thải ra mỗi ngày, tuy nhiên anh mong muốn khi khách đến quán, những cái họ thấy ở đây sẽ là những điều khiến họ ghi nhớ.

Tại quán, anh Văn Thơ cùng chị Trang Gegner (Q.2, TP.HCM) thường xuyên tổ chức những hoạt động tái chế tại chỗ, trực tiếp chỉ những bạn nhỏ làm đồ tái chế, giúp các em có cơ hội trải nghiệm thực tế, được sáng tạo làm thứ mình thích.

Nhiều phụ huynh dẫn con em đến quán cùng tham gia làm đồ tái chế tại chỗ. Anh Ngô Văn Cường (Q.10, TP.HCM) sau khi cùng con làm chậu cây bằng giày cũ, vui vẻ nói: "Không gian ở đây thật sự rất phù hợp để các con được tự tay làm và biết tận dụng đồ đã vứt đi để tái sử dụng".

Ngoài ra, để thực hiện lời hứa sống xanh với Sài Gòn, anh Thơ kêu gọi mọi người đem tặng chai nhựa, rác thải tái chế đến quán tập kết. Đây cũng là điểm thu hộ rác thải như vỏ sữa, chai nhựa… cho các hội nhóm tái chế ở Việt Nam.

Mang chai nhựa, giày dép hỏng… đến quán cà phê tái chế ở TP.HCM - Ảnh 2.

Chai lọ thủy tinh được hô biến thành những vật dụng trang trí bắt mắt - Ảnh: HOÀNG AN

Mang chai nhựa, giày dép hỏng… đến quán cà phê tái chế ở TP.HCM - Ảnh 3.

Những chậu cây độc lạ được tận dụng từ chai nhựa, giày dép cũ do khách gửi tặng quán - Ảnh: HOÀNG AN

Mang chai nhựa, giày dép hỏng… đến quán cà phê tái chế ở TP.HCM - Ảnh 4.

Không gian bên trong quán cà phê tái chế. Bàn, ghế đều được tận dụng từ những đồ bỏ đi như máy may cũ, ruột tủ lạnh, xe rùa, thùng phuy đã hỏng - Ảnh: HOÀNG AN

Mang chai nhựa, giày dép hỏng… đến quán cà phê tái chế ở TP.HCM - Ảnh 5.

Nhiều bạn trẻ đến quán làm tình nguyện viên - Ảnh: HOÀNG AN

Mang chai nhựa, giày dép hỏng… đến quán cà phê tái chế ở TP.HCM - Ảnh 6.

Quán tận dụng bồn tắm, lồng máy giặt cũ, bồn cầu hỏng làm bộ bàn ghế ngoài trời - Ảnh: HOÀNG AN

Mang chai nhựa, giày dép hỏng… đến quán cà phê tái chế ở TP.HCM - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Văn Thơ hướng dẫn nhân viên cách tái chế lốp xe cũ - Ảnh: HOÀNG AN

Mang chai nhựa, giày dép hỏng… đến quán cà phê tái chế ở TP.HCM - Ảnh 8.

Nhiều chai nhựa “nở hoa” ở quầy chế biến nước tại quán cà phê tái chế - Ảnh: HOÀNG AN

Mang chai nhựa, giày dép hỏng… đến quán cà phê tái chế ở TP.HCM - Ảnh 9.

Anh Thơ nhận đôi giày cũ do một vị khách nhí đem đến quán - Ảnh: HOÀNG AN

Mang chai nhựa, giày dép hỏng… đến quán cà phê tái chế ở TP.HCM - Ảnh 10.

Anh Ngô Văn Cường (Q.10, TP.HCM) đem nhiều chai nhựa từ nhà đến quán cà phê vào ngày khai trương - Ảnh: HOÀNG AN

Mang chai nhựa, giày dép hỏng… đến quán cà phê tái chế ở TP.HCM - Ảnh 11.

Chị Trang và anh Thơ chỉ cách tái chế giày cũ cho các bé tại quán. Đây cũng là hoạt động quán sẽ tổ chức thường xuyên để giúp các bé có nhiều trải nghiệm hơn về đồ tái chế - Ảnh: HOÀNG AN

Đám cưới xanh: hoa, đồ trang trí làm từ... rau củ quả Đám cưới xanh: hoa, đồ trang trí làm từ... rau củ quả

TTO - Một đám cưới ở Hà Nội được cộng đồng mạng thích thú chia sẻ vì hầu như xả rất ít rác ra môi trường.

HOÀNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên