31/07/2021 22:00 GMT+7

Malaysia và Lào kỷ lục ca nhiễm, COVID-19 lan tới Quốc hội Malaysia

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Malaysia ghi nhận kỷ lục 17.786 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 1,11 triệu, cao thứ 28 thế giới. Tổng số ca nhiễm ở Lào vượt mốc 6.000. Đông Nam Á có 4 kỷ lục về COVID-19 trong ngày 31-7.

Malaysia và Lào kỷ lục ca nhiễm, COVID-19 lan tới Quốc hội Malaysia - Ảnh 1.

Nhân viên tham gia công tác khử trùng tại Quốc hội Malaysia, nơi vừa phát hiện 11 người mắc COVID-19 - Ảnh: BERNAMA

Ngày 31-7, Bộ Y tế Malaysia công bố nước này vừa ghi nhận thêm 17.786 ca nhiễm trong ngày, cao nhất từ đầu dịch COVID-19 tới nay, nâng tổng số ca nhiễm ở Malaysia lên 1,11 triệu ca, theo báo The Star.

Theo cập nhật của trang Worldometers lúc 21h tối 31-7, Malaysia đang có tổng số ca nhiễm cao thứ 28 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này tăng thêm 165 ca, lên tổng cộng 9.024 ca. Tổng số ca khỏi bệnh ở Malaysia tới nay là 914.639.

Trước đó, hôm 29-7, Malaysia đã ghi nhận 11 ca nhiễm tại Quốc hội của nước này. Sau phát hiện này, các đội y tế tiến hành điều tra, đánh giá rủi ro, truy vết, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch, gồm khử trùng tại tòa nhà Quốc hội Malaysia.

Trong một thông báo ngày 31-7, một đại diện của Hạ viện Malaysia cho biết một cuộc họp quan trọng của Quốc hội nước này dự kiến diễn ra vào ngày 2-8 tới sẽ bị hoãn do các ca nhiễm vừa được phát hiện tại Quốc hội Malaysia, theo Đài Channel News Asia.

Tại Lào, nước này vừa ghi nhận kỷ lục 380 ca nhiễm mới ngày 31-7, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.299 ca. Trong số các ca nhiễm mới có 376 ca nhập cảnh và 4 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nước này đã có tổng cộng 3.488 bệnh nhân hồi phục và xuất viện.

Cũng trong ngày 31-7, Indonesia, Campuchia, Philippines và Singapore ghi nhận số ca nhiễm mới lần lượt là 37.284 ca, 658 ca, 8.147 ca và 120 ca.

Trong khi đó, từ sáng 31-7, Thái Lan công bố đã ghi nhận kỷ lục kép về COVID-19 trong 24 giờ trước đó, với 18.912 ca nhiễm và 178 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong ở nước này lên lần lượt 597.287 và 4.857 ca.

Quốc vương Malaysia nổi giận vì chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp Quốc vương Malaysia nổi giận vì chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

TTO - Một bộ trưởng trong nội các Thủ tướng Muhyiddin Yassin tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp vì COVID-19 sắp hết hiệu lực vào ngày 1-8 tới đã bị hủy bỏ cách đây một tuần. Cả Quốc vương Malaysia và Quốc hội nước này đều bất ngờ vì không được báo.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên