10/05/2021 19:53 GMT+7

Malaysia phong tỏa toàn quốc 3 tuần

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - "Malaysia đang đối diện làn sóng COVID-19 thứ 3 có khả năng gây ra một cuộc khủng hoảng quốc gia" - Thủ tướng Muhyiddin Yassin của Malaysia đánh giá, khi ông thông báo phong tỏa toàn quốc trong lúc số ca nhiễm tăng vọt.

Malaysia phong tỏa toàn quốc 3 tuần - Ảnh 1.

Cảnh sát đứng gác tại thành phố Petaling Jaya, Malaysia ngày 10-5 - Ảnh: REUTERS

Ngày 10-5, Thủ tướng Muhyiddin Yassin của Malaysia thông báo một lần nữa sẽ áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc, trong đó có việc cấm đi lại giữa các bang, theo Hãng tin Reuters.

Ông Muhyiddin Yassin giải thích quyết định phong tỏa toàn quốc từ ngày 12-5 tới 7-6 được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm đang tăng nhanh chóng ở nước này, theo báo Malay Mail.

Ông Yassin nói rằng việc áp dụng lệnh phong tỏa là cần thiết, do sự xuất hiện nhiều biến thể mới với tỉ lệ lây nhiễm cao hơn và áp lực ngày càng gia tăng lên hệ thống y tế công của Malaysia.

"Malaysia đang đối diện làn sóng COVID-19 thứ 3 có khả năng gây ra một cuộc khủng hoảng quốc gia" - Thủ tướng Muhyiddin Yassin đánh giá.

Bộ Y tế Malaysia hôm nay cho biết nước này có thêm 3.807 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm của Malaysia lên 444.484. Số ca tử vong do COVID-19 ở nước này tăng thêm 17, lên tổng cộng 1.700.

"Dữ liệu và khoa học tiếp tục cho thấy các hoạt động tụ tập - vốn khiến việc giữ giãn cách xã hội trở nên khó khăn - và sự hiện diện của người dân ở các không gian chật chội là nguyên nhân chính gây lây lan COVID-19" - Thủ tướng Muhyiddin Yassin giải thích.

Với biện pháp mới nhất - có tên gọi chính thức là Lệnh kiểm soát di chuyển (MCO), tất cả hình thức tụ tập như đám cưới và tiệc tùng đều bị cấm. Tất cả cơ sở giáo dục đều đóng cửa, việc ăn uống tại các nhà hàng bị cấm, một ôtô chỉ có thể chở 3 người, tính cả tài xế..., đồng thời đi lại giữa các bang cũng bị cấm.

Trong khi đó, ngày 10-5, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua nước này chỉ có thêm 25 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.327. Đây là số ca nhiễm mới thấp nhất trong 18 ngày qua ở đất nước triệu voi.

Cùng ngày, Indonesia công bố ghi nhận 4.891 ca nhiễm mới và 206 ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt 1.718.575 và 47.218. Dịch COVID-19 đã lây sang toàn bộ 34 tỉnh của nước này.

Ngày 10-5, Philippines công bố ghi nhận thêm 6.846 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.108.826. Số ca tử vong do COVID-19 ở nước này tăng thêm 90, lên tổng cộng 18.562.

Singapore có thêm 19 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 61.378.

Số ca nhiễm ở Campuchia tăng thêm 506, lên tổng cộng 19.743.

Số ca nhiễm ở Thái Lan tăng lên tổng cộng 85.005, sau khi công bố ghi nhận 1.630 ca nhiễm mới ngày 10-5.

Ấn Độ giảm số ca COVID-19, giới chuyên gia vẫn kêu gọi phong tỏa Ấn Độ giảm số ca COVID-19, giới chuyên gia vẫn kêu gọi phong tỏa

TTO - Số ca bệnh mới ở các điểm nóng COVID-19 như Ấn Độ, Thái Lan và Campuchia đang có xu hướng giảm. Dù vậy, tại Ấn Độ, giới chuyên gia vẫn kêu gọi chính phủ mạnh tay hơn trong phòng dịch.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên