07/02/2021 21:38 GMT+7

Malaysia nới lỏng phòng dịch COVID-19, cho tổ chức tiệc mời bạn bè đón Tết Nguyên đán

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo thông báo mới nhất của Bộ Thống nhất Malaysia chiều ngày 7-2, người dân nước này được phép tổ chức các bữa tiệc mừng năm mới vào ngày 11-2 với tối đa 15 người kèm theo 2 điều kiện khác.

Malaysia nới lỏng phòng dịch COVID-19, cho tổ chức tiệc mời bạn bè đón Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Người đi mua sắm tại một trung tâm thương mại được trang trí đèn lồng đón Tết ở Kuala Lumpur ngày 3-2-2021 - Ảnh: AFP

Cụ thể, những người tham gia bữa tiệc phải sống trong phạm vi 10km với gia chủ và không được đi lại liên quận hoặc liên bang để dự tiệc.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) Malaysia cùng ngày.

Trước đó, nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm dịch COVID-19, ngày 4-2 Malaysia công bố quy định chỉ được phép tổ chức tiệc trong nội bộ gia đình khiến dư luận xã hội bất bình. Trước áp lực của dư luận, Hội đồng An ninh quốc gia đã họp lại tìm biện pháp mới hợp lòng dân hơn. 

Theo quy định phòng dịch mới, các hoạt động tôn giáo tại chùa chiền và các địa điểm thờ cúng được phép tổ chức trong các ngày 11, 12 và 19-2 với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt quy định tiêu chuẩn về phòng dịch. Mỗi buổi lễ chỉ được có 30 người tham dự. Tất cả mọi người phải đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách an toàn. Sau khi hành lễ 30 phút, sẽ dành ra 30 phút để làm vệ sinh khử trùng trước khi bắt đầu phiên lễ thứ hai.

Ngoại trừ bang Sarawak, tất cả các bang ở Malaysia hiện đang bị hạn chế về đi lại cho đến ngày 18-2 do xu hướng gia tăng của dịch bệnh.

Tình hình dịch COVID-19 tại Malaysia vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 7-2, Malaysia ghi nhận 3.731 ca bệnh mới với 15 người tử vong. Có 7 ổ dịch mới được phát hiện, trong đó một ổ dịch liên quan đến hoạt động tôn giáo.

Từ tháng 12-2020 đến nay, số ca dương tính mới mỗi ngày ở Malaysia luôn ở mức 4 con số. Tổng số người mắc COVID-19 từ đầu dịch đến nay lên 242.452 trường hợp, trong đó có 872 người tử vong.

Đáng chú ý, số ca dương tính hiện ở mức cao với 51.241 người, gây sức ép lớn cho hệ thống y tế Malaysia.

4 nhân viên bốc dỡ ở sân bay Tân Sơn Nhất nghi nhiễm COVID-19 4 nhân viên bốc dỡ ở sân bay Tân Sơn Nhất nghi nhiễm COVID-19

TTO - 4 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất đều làm việc chung đội bốc dỡ, giám sát hàng hóa với bệnh nhân 1979.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên