25/07/2019 09:02 GMT+7

'Ma men' không chịu đo nồng độ cồn, 'tôi bỏ xe luôn không cần lấy'

LÊ PHAN - HÀ ANH
LÊ PHAN - HÀ ANH

TTO - Khi bị lực lượng CSGT dừng xe để đo nồng độ cồn, một thanh niên viện lý do có nhiều máy quay nên không đồng ý thổi tiếp. Một người khác lại cho rằng CSGT không có camera trên ngực nên không ký vào biên bản.

Dân nhậu "cù nhây" khi bị kiểm tra nồng độ cồn - Video: LÊ PHAN

Nằm trong cao điểm tổng kiểm soát, tuần tra xử lý vi phạm giao thông, đêm 24-7, Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM ra quân kiểm tra độ cồn người lái xe.

Khoảng 22h, lực lượng chốt chặn tại giao lộ đường số 25 - Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức. Nhiều người đang đi trên đường bị dừng lại kiểm tra đều có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Có trường hợp vừa vi phạm nồng độ cồn vừa đi vào đường cấm.

Ma men không chịu đo nồng độ cồn, tôi bỏ xe luôn không cần lấy - Ảnh 2.

Chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn tại đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức tối 24-7 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trong các trường hợp vi phạm, có người sau khi bị dừng kiểm tra thì "cù nhây", không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn.

Trường hợp đầu tiên là một công nhân có biểu hiện say rượu chạy xe máy vào làn ôtô. Khi CSGT đo nồng độ cồn, anh này thổi "lấy lệ" 2 lần sau đó kiên quyết không thổi nữa vì... xung quanh có nhiều người quay phim. 

Ma men không chịu đo nồng độ cồn, tôi bỏ xe luôn không cần lấy - Ảnh 3.

Thanh niên này không chịu thổi vào máy đo vì cho rằng có... nhiều máy quay - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Khi CSGT lập biên bản thì anh này lại xin được thổi. Biên bản lập xong, anh này không rời đi mà nán lại và thắc mắc tại sao CSGT không "bắt" những người khác mà lại "bắt" một thợ hồ như anh. "Tôi bỏ xe luôn khỏi cần lấy", anh này nói với CSGT.

Trường hợp khác là một người đàn ông trung niên, ông này sau khi bị dừng lại kiểm tra thì chấp hành đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, một lúc sau dường như bị thấm bia, ông này "quậy lên" và kiên quyết không ký vào biên bản vi phạm.

Ma men không chịu đo nồng độ cồn, tôi bỏ xe luôn không cần lấy - Ảnh 4.

Người đàn ông không chịu ký vào biên bản với lý do CSGT không đeo camera - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

"Tôi làm trong nhà nước mà, tôi rành việc xử phạt lắm. Mà sao anh không đeo camera trước ngực lúc lập biên bản. Tôi biết anh là ai mà ký vào biên bản, lỡ anh là cướp thì sao", người đàn ông này đôi co với CSGT hơn 20 phút dù đã được giải thích có lực lượng chuyên trách ghi hình lúc xử phạt.

Ma men không chịu đo nồng độ cồn, tôi bỏ xe luôn không cần lấy - Ảnh 5.

Nhiều người có nồng độ cồn rất cao nhưng vẫn chạy xe - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

3 ngày ra quân, CSGT phát hiện gần 900 tài xế ‘ma men’ 3 ngày ra quân, CSGT phát hiện gần 900 tài xế ‘ma men’

TTO - Trong 3 ngày đầu ra quân tổng kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước đã kiểm tra hơn 614.000 phương tiện, phát hiện và xử phạt hơn 22.000 trường hợp vi phạm giao thông.

LÊ PHAN - HÀ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên