05/03/2020 22:38 GMT+7

Lượng khách quốc tế đến TP.HCM giảm quá nửa

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Trong tháng 2-2020, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm doanh thu của du lịch TP.HCM giảm gần 30%, lượng khách quốc tế cũng giảm đến 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách quốc tế đến TP.HCM giảm quá nửa - Ảnh 1.

Xe buýt 2 tầng là sản phẩm mới của du lịch TP.HCM được ra mắt đầu năm 2020 - Ảnh: N.BÌNH

Lượng khách du lịch quốc tế đến TP.HCM trong tháng 2-2020 đạt 346.650 lượt khách, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu tính cả 2 tháng đầu năm 2020, khách quốc tế đến TP.HCM, ước đạt hơn 1,18 triệu lượt, giảm 21,71% so với cùng kỳ.

Doanh thu du lịch tháng 2-2020 của TP cũng sụt giảm mạnh, ước đạt 8.100 tỉ đồng, giảm 29,94% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 37% so với tháng trước. Trong 2 tháng đầu năm 2020, doanh thu của ngành du lịch TP ước đạt 21,127 tỉ đồng. 

Lượng khách đến giảm, các hoạt động tập trung đông người cũng được TP.HCM hạn chế đã kéo giảm mức chi tiêu của du khách. Trong tháng 3, Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 7 cũng phải hoãn tổ chức. 

Sở Du lịch cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch tổ chức Lễ hội áo dài bằng cách đẩy mạnh công tác truyền thông trên mạng xã hội, vận hành website đăng ký Duyên dáng áo dài, cũng như tăng cường vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp du lịch... tham gia hưởng ứng.

Hiện công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch từ 3-5 sao cũng chỉ đạt khoảng 45-50%. Đối với các cơ sở lưu trú du lịch từ 1-2 sao, khách lưu trú chủ yếu là khách thuê giờ hoặc khách lẻ.

Trước sự sụt giảm của thị trường, doanh nghiệp du lịch thất thu, vừa qua Sở Du lịch TP cũng đã có đề xuất UBND TP HCM kiến nghị với các bộ ngành miễn, hoặc giảm 50% thuế giá trị gia tăng, và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà hàng, cơ sở lưu trú, vận chuyển, lữ hành. Thời gian nộp thuế được đề xuất giãn sang quý 3 hoặc quý 4-2020.

Sở cũng đề nghị hỗ trợ 50% tiền thuê đất trong hai năm cho các khách sạn, trung tâm hội chợ triển lãm, kéo dài thời gian trả nợ ngân hàng đến hạn để không doanh nghiệp nào phát sinh nợ xấu.

Sở cũng đề xuất chính sách mở rộng đối tượng được miễn thị thực cho các quốc gia như Úc, New Zealand, Nga, Canada... và được cấp thị thực điện tử, thị thực tại cửa khẩu, nhằm kích cầu du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách.

Singapore thành lập lực lượng đặc nhiệm phục hồi du lịch Singapore thành lập lực lượng đặc nhiệm phục hồi du lịch

TTO - Lực lượng đặc nhiệm phục hồi du lịch do Chính phủ Singapore thành lập chịu trách nhiệm vạch ra các kế hoạch chiến lược nhằm khắc phục những tổn thất do COVID-19 gây ra, đưa ngành du lịch Singapore dần trở lại với hoạt động bình thường.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên