13/02/2021 15:06 GMT+7

Lượng khách hành hương về 'nóc nhà miền Tây' giảm mạnh

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Khác với cảnh đông nghẹt người, phải chờ hàng giờ đồng hồ mới lên được đỉnh Núi Cấm - được xem là 'nóc nhà miền Tây', năm nay lượng khách về Núi Cấm tham quan ước tính giảm hơn 55% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách hành hương về nóc nhà miền Tây giảm mạnh - Ảnh 1.

Du khách đến Núi Cấm tham quan, cúng viếng tại tượng phật Di Lặc đạt kỷ lục châu Á - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 13-2 (mùng 2 Tết), theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lượng người du xuân đổ về Núi Cấm đã giảm mạnh so với năm trước. Dòng xe trên đường tỉnh lộ 948 từ thị trấn Nhà Bàng đi Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, An Giang cũng thưa thớt hơn. 

Tại cổng khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm - nơi vào vé cáp treo Núi Cấm - năm nay chưa có cảnh chen chúc. Khu vực bán vé của Công ty cổ phần phát triển du lịch An Giang cáp treo Núi Cấm để sẵn nước rửa tay sát khuẩn, liên tục thông báo nhắc nhở du khách đeo khẩu trang và rửa tay trước khi mua vé.

Lượng khách hành hương về nóc nhà miền Tây giảm mạnh - Ảnh 2.

Tại cổng thu vé của cáp treo Núi Cấm có bảng thông báo đeo khẩu trang, để sẵn nhiều chai nước rửa tay sát khuẩn cho du khách - Ảnh: BỬU ĐẤU

Du khách đến tham quan, lễ Phật ở đỉnh Núi Cấm - Video: BỬU ĐẤU

Theo anh Hải (ngụ tỉnh Đồng Tháp), anh dẫn vợ và con lên Núi Cấm từ rất sớm, chủ yếu là để tham quan, viếng các lăng, điện trên đỉnh Núi Cấm. "Năm nào tôi cũng dẫn vợ và con đi chùa, đi núi để cầu bình an cho gia đình. Khu du lịch này thường xuyên thông báo nhắc nhở đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, cũng an tâm hơn" - anh Hải nói thêm.

Lượng khách hành hương về nóc nhà miền Tây giảm mạnh - Ảnh 4.

Du khách rửa tay sát khuẩn trước khi vào mua vé tham quan cáp treo Núi Cấm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Một tiểu thương buôn bán ở khu vực chùa Phật Lớn cho biết năm nay đường vắng hơn, lượng khách ít hơn, dẫn đến việc buôn bán nơi này cũng khó khăn hơn.

Theo ông Đinh Văn Chắc - giám đốc Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm, lượng khách đến tham quan, cúng viếng ở Núi Cấm trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 chỉ đạt khoảng 45% so với cùng kỳ, tương đương 5.000 lượt khách. 

Để chuẩn bị cho Tết Tân Sửu 2021, đơn vị đã đầu tư hệ thống đèn LED ở cổng chính, đường quanh hồ Thủy Liêm đã cấm xe để người dân tham quan du xuân. 

Lượng khách hành hương về nóc nhà miền Tây giảm mạnh - Ảnh 5.

Bánh xèo rau rừng Núi Cấm là đặc sản nổi tiếng của "nóc nhà miền Tây" - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lượng khách hành hương về nóc nhà miền Tây giảm mạnh - Ảnh 6.

Công ty cổ phần phát triển du lịch An Giang đã đặt cổng thu vé 3 loại phí: phí tham quan, phí tắm công viên nước và cáp treo Núi Cấm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lượng khách hành hương về nóc nhà miền Tây giảm mạnh - Ảnh 7.

Hành lang quanh hồ Thủy Liêm trước mặt tượng phật Di Lặc đã cấm xe chạy vào - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lượng khách hành hương về nóc nhà miền Tây giảm mạnh - Ảnh 8.

Cáp treo Núi Cấm giờ đây vắng vẻ hơn các năm trước, không còn cảnh xếp hàng dài nữa - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lượng khách hành hương về nóc nhà miền Tây giảm mạnh - Ảnh 9.

Lễ Phật tại khu vực chùa Phật Lớn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lượng khách hành hương về nóc nhà miền Tây giảm mạnh - Ảnh 10.

Du khách đứng trên cầu xem cá trong hồ Thủy Liêm do phật tử phóng sinh - Ảnh: BỬU ĐẤU

Du khách nườm nượp lên Fansipan chụp ảnh tuyết ngày cuối năm Du khách nườm nượp lên Fansipan chụp ảnh tuyết ngày cuối năm

TTO - Tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa, Lào Cai) ngày cuối năm khiến khung cảnh nơi này thơ mộng như trời Âu.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên