12/04/2019 08:31 GMT+7

Lúng túng trước 'rừng' tour du lịch giảm giá

N.BÌNH - NGUYỄN TRÍ
N.BÌNH - NGUYỄN TRÍ

TTO - Hàng loạt chương trình khuyến mãi lớn, kể cả "săn" tour 0 đồng, được tung ra tại Ngày hội du lịch TP.HCM. Việc doanh nghiệp ngoại đang thống trị thị trường đặt phòng trực tuyến tại VN cũng được đề cập.

Lúng túng trước rừng tour du lịch giảm giá - Ảnh 1.

Người dân tìm hiểu thông tin tại Ngày hội du lịch TP.HCM 2019 sáng 11-4 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bị phụ thuộc nên có khách sạn phải chịu trả đến 60% hoa hồng cho các đại lý trực tuyến... Chúng ta đang bị "hút máu" một cách ghê gớm.

Ông Ngô Minh Đức

Tối 11-4, rất đông người dân TP.HCM đã đổ về công viên 23-9, Q.1 để tham dự Ngày hội du lịch TP.HCM 2019 (từ ngày 11 đến hết 14-4). 

Trước đó, từ sáng sớm đã có rất đông người dân, trong đó các khách hàng lớn tuổi chiếm phần lớn, đã đến tìm kiếm tour giá tốt cho dịp hè sắp tới.

Lúng túng trước "rừng" tour giảm giá

Theo thông báo của ban tổ chức, có đến 70.000 tour trong và ngoài nước được các hãng lữ hành cam kết giảm giá "sốc" cho khách hàng tại ngày hội năm nay.

Theo ghi nhận sáng 11-4, khách khá lúng túng trước "rừng" tour giảm giá, nhưng nhiều khách chỉ tham khảo. Bà Nguyễn Thị Na (Q.1) cho biết tour khuyến mãi nhiều nhưng chênh nhau có khi tới vài triệu đồng, như tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn (6-7 ngày) nơi bán 16 triệu đồng, nơi chỉ 13 triệu. "Giờ đủ loại tour, phải hỏi kỹ chất lượng dịch vụ tour, chi phí phát sinh gì thêm không" - bà Na nói.

Trong khi đó, dù rất thích đi Hàn Quốc dịp 30-4 này nhưng anh Ngô Văn Quốc (Bình Thạnh) đành từ bỏ do các công ty không bán, các tour còn lại như Trung Quốc, Nhật Bản lại không giảm giá nhiều, trường hợp giá thấp khởi hành chủ yếu tháng 7, 8 và khung giờ thiếu hợp lý.

Trong khuôn khổ hội chợ, các gian hàng đặc sản, sản phẩm du lịch tiêu biểu các địa phương cũng thu hút nhiều sự quan tâm của du khách như nhãn lồng Hưng Yên, nước trái cây Lâm Đồng, gốm sứ Bình Dương...

Mỗi ngày, các hãng lữ hành còn có chương trình khuyến mãi mới giúp khách hàng có thêm lựa chọn, như "săn" tour 0 đồng bằng hình thức quay số trúng thưởng với 1.000 vé miễn phí (cả trong và ngoài nước).

Doanh nghiệp ngoại "thống trị"

Cùng ngày, trong khuôn khổ Ngày hội du lịch TP.HCM năm 2019, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức tọa đàm về kinh doanh khách sạn trong thời điểm công nghệ số.

Theo ông Ngô Minh Đức - chủ tịch hội đồng thành viên HG Holdings và Gotadi (trang web đặt phòng trực tuyến), hiện thị phần đặt phòng trực tuyến tại các khách sạn ở VN đang tăng nhanh, chiếm 30-40% tổng lượng khách ở mỗi khách sạn nhưng các doanh nghiệp ngoại, đặc biệt là Hoa Kỳ, đang thống lĩnh thị trường này. "Vì bị phụ thuộc nên có khách sạn phải chịu trả đến 60% hoa hồng cho các đại lý trực tuyến để được xuất hiện trên trang đầu tiên" - ông Đức nói.

Lúng túng trước rừng tour du lịch giảm giá - Ảnh 3.

Cầu Vàng ở Đà Nẵng của nhiếp ảnh gia Jason Goh gây xôn xao khách quốc tế - Ảnh: JASON GOH

Ông Đức cho biết ông đến một số khách sạn ở khu vực quận 1, TP.HCM và rất bất ngờ khi chủ những khách sạn này sáng nào cũng phải đến kiểm tra từ phòng ốc, chìa khóa phòng đến sổ sách ghi chép...

Một khảo sát được đưa ra tại buổi tọa đàm cho thấy có 60% trong 2.000 khách sạn ở 3 thành phố lớn của VN là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM cho biết chưa áp dụng phần mềm quản lý khách hàng trong hoạt động kinh doanh hằng ngày. Trong 60% đó, một nửa đưa ra lý do là quản lý thủ công vẫn tốt, không muốn tiếp cận công nghệ mới, nửa còn lại cho rằng từng sử dụng công nghệ nhưng đành bỏ vì không có người vận hành.

Bà Nguyễn Thanh Bình - phó vụ trưởng Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch - cho hay với sự phát triển nhanh của các cơ sở lưu trú, ngay cả lao động phổ thông cũng đang thiếu trầm trọng. Hiện có nhiều chương trình cải thiện chất lượng nhân sự cho ngành, đây là chiến lược vừa cấp bách vừa dài hơi.

Tour "về nguồn" 2,6-2,8 triệu đồng/khách

Trong khuôn khổ Ngày hội du lịch TP.HCM, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An đã công bố tour mới "Hành trình về nguồn và khám phá vẻ đẹp xứ Nghệ" mùa hè 2019. Ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, cho biết tour mới sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm với giá bán 2,6 - 2,8 triệu đồng/khách cho nhóm khách theo đoàn, chưa bao gồm vé máy bay.

N.BÌNH - NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên