12/12/2020 09:41 GMT+7

Lúng túng giải tỏa bãi biển An Bàng

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Bãi biển xinh đẹp An Bàng, TP Hội An, Quảng Nam bị hàng quán lấn chiếm từ nhiều năm. Ngày 8-12 chính quyền huy động xe cơ giới đến múc đất làm đường, dẹp công trình vi phạm quy hoạch. Nhưng việc này lại phải đình chỉ. Vì sao?

Lúng túng giải tỏa bãi biển An Bàng - Ảnh 1.

Tuyến đường đi qua các khách sạn, nhà hàng tại biển An Bàng được chính quyền san ủi hôm 8-12 - Ảnh: T.B.D.

Ngày 10-12, quang cảnh bãi biển An Bàng vẫn ngổn ngang. Con đường rộng khoảng 3m ngang qua một số villa, nhà hàng đã được san ủi.

Chúng tôi ngỡ ngàng

"Chúng tôi biết tuyến đường này đã có quy hoạch và trước sau gì cũng sẽ được làm, nhưng không ngờ phường huy động xe xuống đường đột như vậy, chúng tôi không kịp trở tay" - chủ một cơ sở du lịch nằm trong lộ giới mở đường dọc biển An Bàng nói. 

Chủ một nhà hàng khác có ý kiến: "Đầu tháng 11, chúng tôi có được thông báo chính quyền sẽ giải tỏa mở đường đi bộ tham quan dọc biển, cắt qua mặt sau các nhà hàng, cơ sở lưu trú. 8h sáng ngày 8-12 khi thấy đến ủi đường, chúng tôi không nghĩ chính quyền làm mạnh tay và nhanh như vậy!".

Từng là một trong những bãi biển sầm uất, nườm nượp khách, sau bão bờ biển An Bàng đang xói lở nặng. Nhiều nhà hàng, villa ở khu vực này bị sóng móc vào rỗng chân, một số công trình rơi xuống biển. Trong tháng 10, chính quyền Hội An cùng các doanh nghiệp đã huy động hàng ngàn lượt người ra đắp đê cát, đóng cọc tre ngăn sạt lở. Cả du khách nước ngoài chứng kiến thiên tai khủng khiếp cũng đã tự nguyện ra vác cát hỗ trợ người dân giữ lại bờ biển đẹp.

Sau một năm thất bát, thua lỗ do ảnh hưởng dịch, lụt bão xâm thực bờ biển..., đang lúc các chủ cơ sở kinh doanh sửa sang, chuẩn bị mở cửa phục hồi lại gặp tình cảnh san ủi, giải tỏa để mở đường. 

"Chúng tôi không phản đối việc làm đường, hoàn trả đất quy hoạch của công trình công cộng, nhưng vì sao chính quyền chọn thời điểm tất cả đang khó khăn này? Điều này làm chúng tôi quá sốc" - chủ một cơ sở kinh doanh dọc biển An Bàng bày tỏ.

Làm đúng, nhưng chưa phù hợp

Bãi biển An Bàng nhiều năm nay được khách nước ngoài rất yêu thích vì có vệt cát trải dài, nước biển trong xanh. Khách đông, kinh doanh sầm uất kéo theo việc người dân và các cơ sở kinh doanh gia tăng bao chiếm, cơi nới. Nhiều năm trước, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quy hoạch xây dựng công viên công cộng dọc biển An Bàng, đoạn qua khối Tân Thành, phường Cẩm An. 

Theo quy định, khu vực giáp ranh bãi tắm ở Tân Thành với chiều dài 800m người dân, chủ các cơ sở không được tự ý xây dựng các công trình. Tuy vậy, từ năm 2018 tới nay, biển An Bàng đã bị băm nát. Nhiều công trình nhà hàng, villa lấn đất công cộng rồi quây hàng rào bao chiếm. Thậm chí có chủ villa còn nhổ hàng chục cây dương phòng hộ lâu năm được trồng từ trước để lấy khuôn viên làm nơi kinh doanh. 

Ngoài bãi tắm dọc biển, hàng chục chòi của các hộ dân liên tục mọc lên phá vỡ cảnh quan. Có thời điểm từng xảy ra xung đột vì tranh giành khuôn viên kinh doanh, gây mất ổn định an ninh trật tự ở khu vực.

Từ đầu năm 2019, chính quyền phường Cẩm An và UBND TP Hội An đã rất nhiều lần lên kế hoạch tái lập trật tự. Nhiều lệnh cưỡng chế được đưa ra, chính quyền liên tục vận động dân tự tháo dỡ. Lãnh đạo phường Cẩm An cũng bị kiểm điểm, kỷ luật vì để đất công bị bao chiếm. Và suốt hai năm nay bãi biển này vẫn nham nhở hàng quán.

Ngày 8-12-2020, UBND phường Cẩm An đã đưa xe múc xuống mở đường tách ranh giới giữa đất công viên công cộng với các cơ sở kinh doanh. Một số chủ cơ sở đã phản ảnh lên UBND TP Hội An về việc san ủi đường đột, sẽ gây thiệt hại cho những hộ kinh doanh trong lúc rất khó khăn. Và Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn đã yêu cầu tạm dừng việc làm đường.

Vẫn giải tỏa, nhưng sẽ làm cách khác

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Sơn - chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết tuyến đường đang san ủi có trong quy hoạch của khu công viên công cộng.

"Chính quyền cũng vì áp lực trước bãi biển bị xâm lấn quá nhiều mà quyết tâm làm đường, tuy nhiên thời điểm này thành phố cho rằng chưa phù hợp. Việc mở đường là không sai nhưng chúng tôi đề nghị phường tạm dừng lại để chờ bản quy hoạch khuôn viên biển đầy đủ hơn. Hiện bờ biển bị sạt lở nhiều, ngân sách nhà nước chuẩn bị rót về để xây bờ kè, lúc đó sẽ thiết kế con đường chạy sát kè kiên cố và hợp mỹ quan hơn" - ông Sơn nói.

Về việc bao chiếm đất công, ông Sơn cho biết hầu hết các hộ kinh doanh đã tự nguyện tháo dỡ, trả lại nguyên trạng theo phương án của chính quyền.

Bãi biển An Bàng, Hội An bị xâu xé: Bãi biển An Bàng, Hội An bị xâu xé: 'Chính quyền phường buông tay'

TTO - Chủ tịch UBND TP Hội An thừa nhận tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xâu xé đất công tràn lan trên bãi biển An Bàng xảy ra lâu nay nhưng chính quyền đã 'buông tay' và không có giải pháp kịp thời để ngăn chặn.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên