24/12/2018 16:19 GMT+7

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai' ở xứ Nghệ

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Những cây thông Noel làm bằng nồi đất hay bằng nón lá là những cây thông 'có một không hai' ở Nghệ An, tạo nên những điểm đến hấp dẫn trong dịp lễ Giáng sinh năm nay.

Những cây thông Noel có một không hai ở Nghệ An, tạo nên những điểm đến hấp dẫn trong dịp lễ Giáng sinh 2018 - Video: DOÃN HÒA

Không khí ngày lễ Giáng sinh đang ngập tràn ở các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Năm nay, bà con giáo dân đã xây dựng thêm nhiều công trình mới lạ, độc đáo để chào đón ngày lễ Noel.

Ở giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), cây thông Noel được làm từ nồi đất có chiều cao "khủng" đang nắm giữ kỷ lục là "Cây thông Noel làm bằng nồi đất cao nhất Việt Nam" từ năm 2017 đến nay với chiều cao hơn 25m.

Theo đó hơn 6.000 chiếc nồi đất đủ kích cỡ được kết nối tạo thành một cây thông Noel "có một không hai". Sau hơn một năm hoàn thành, sử dụng, các nồi đất trên cây thông không bị hư hỏng bởi thời tiết. Dịp lễ Giáng sinh năm nay, cây thông đặc biệt này được trang trí, cải tiến, lắp đặt thêm hai cánh quạt tạo thành một cối xay gió.

"Việc làm cây thông Noel bằng nồi đất không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an lành cho bà con giáo xứ đón chào Noel và mừng năm mới và còn góp phần quảng bá rộng rãi làng nghề làm nồi đất truyền thống của bà con", linh mục An-tôn Hoàng Trung Hoa cho biết.

Trong không khí rộn ràng đón Noel, đến nhà thờ giáo xứ Sơn La, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) vào dịp ban đêm, mọi người rất thích thú khi được chiêm ngưỡng cây thông nón lá độc lạ được dựng ngay trong khuôn viên nhà thờ.

Cây thông này cao trên 15m, đường kính mặt đáy dài 5m được làm từ hơn 300 chiếc nón lá. Trong vòng một tuần, các bạn trẻ trong giáo xứ Sơn La đã dựng khung cây thông, ghép thành 14 tầng. Cứ mỗi tầng như vậy được treo kín đều những chiếc nón lá. Dưới ánh đèn trang trí, cây thông nón lá càng lung linh độc đáo hơn, tạo một nét riêng cho Noel 2018 ở giáo xứ Sơn La.

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 2.

Cây thông Noel ở giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đang giữ kỷ lục là cây thông Noel được làm từ nồi đất cao nhất Việt Nam với chiều cao hơn 25m - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 3.

Đường vào "Vương quốc nồi đất" được trang trí bằng một chiếc nồi đất "khủng" - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 4.

Hơn 6.000 chiếc nồi đất tạo thành một cây thông Noel độc đáo. Sau một năm hoàn thành, các nồi đất vẫn không bị hư hỏng bởi thởi tiết - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 5.

Các nồi đất được kết nối với nhau rất chắc chắn. Trên thân cây thông Noel này còn được lắp đặt hàng trăm chiếc bóng đèn trang trí - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 6.

"Việc làm cây thông Noel bằng nồi đất không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an lành cho bà con giáo xứ đón chào Noel và mừng năm mới và còn góp phần quảng bá rộng rãi làng nghề làm nồi đất truyền thống của bà con", linh mục An-tôn Hoàng Trung Hoa cho biết - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 7.

Dịp lễ Giáng sinh năm nay, cây thông đặc biệt này được trang trí, cải tiến, lắp đặt thêm hai cánh quạt tạo thành một cối xay gió - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 8.

Người dân địa phương rất tự hào với làng nghề truyền thống nồi đất - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 9.

Chiếc cầu được làm bằng nồi đất - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 10.

Nhiều người tìm đến giáo xứ Lưu Mỹ để chiêm ngưỡng, chụp hình cây thông Noel có một không hai ở Việt Nam - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 11.

Bà con giáo xứ tất bật chuẩn bị các tiết mục văn nghệ trong đêm Noel tối nay - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 12.

Nhà thờ giáo xứ Sơn La, xã Xuân Sơn - Đô Lương (Nghệ An) có cây thông nón lá độc lạ - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 13.

Cây thông này cao trên 15m, đường kính mặt đáy dài 5m được làm từ hơn 300 chiếc nón lá - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 14.

Trong vòng một tuần, các bạn trẻ trong giáo xứ Sơn La đã dựng khung cây thông, ghép thành 14 tầng. Cứ mỗi tầng như vậy được treo kín đều những chiếc nón lá - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 15.

Cây thông Noel từ nón lá nhìn từ đáy rất đẹp mắt - Ảnh: DOÃN HÒA

Lung linh những cây thông Noel ‘có một không hai ở xứ Nghệ - Ảnh 16.

Dưới ánh điện, cây thông nón lá càng lung linh độc đáo hơn, tạo một nét riêng cho Noel 2018 ở giáo xứ Sơn La - Ảnh: DOÃN HÒA

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên