18/08/2020 18:45 GMT+7

Lũ ống ập về, Trường tiểu học Nậm Nhừ tan hoang trước năm học mới

VŨ TUẤN
VŨ TUẤN

TTO - Nhà bán trú của Trường tiểu học Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) bị lũ ống tàn phá ngay trước thềm năm học mới. Nước lũ, bùn đất vùi lấp làm hư hại gần hết số sách vở, đồ dùng học tập và thiết bị dạy học của nhà trường.

Lũ ống ập về, Trường tiểu học Nậm Nhừ tan hoang trước năm học mới - Ảnh 1.

Cơn lũ cuốn trôi khu nhà nội trú của Trường tiểu học Nậm Nhừ và 4 nhà dân trong bản - Ảnh: TUẤN TIẾN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cô giáo Nguyễn Thị Thúy, hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ (xã Nậm Nhừ, H.Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), cho biết đêm 16 rạng sáng 17-7, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, đến khoảng 6h thì lũ ống ập về tràn qua trường khiến toàn bộ khu nhà bán trú dành cho học sinh bị cuốn trôi.

"Khu nhà công vụ dành cho giáo viên cũng đang trong tình trạng sắp sập, đổ vì dòng lũ quét ăn sâu vào chân móng tạo thành hàm ếch. Ngoài thiệt hại về công trình, nhiều tài sản của giáo viên, sách vở và đồ dùng học tập của học sinh cũng bị lũ cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn" - cô Thúy nói.

Lũ ống ập về, Trường tiểu học Nậm Nhừ tan hoang trước năm học mới - Ảnh 2.

Khu nhà công vụ dành cho giáo viên bị nước lũ khoét sâu vào móng - Ảnh: TUẤN TIẾN

Cơn lũ ống đã cuốn trôi hoàn toàn một dãy 6 phòng bán trú dành cho học sinh. Nước lũ, bùn đất vùi lấp làm hư hại gần hết số sách vở, đồ dùng học tập và thiết bị dạy học của nhà trường.

Hiện tại, các thầy, cô giáo được bố trí ở tạm khu nhà bán trú chưa bị hư hại để tiếp tục dọn dẹp, chuẩn bị cho năm học mới.

Ông Bùi Văn Luyện, chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, cho biết điều đáng lo ngại hiện nay là thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, mưa vẫn kéo dài, nước lũ đã rút bớt song vẫn còn chảy xiết khiến toàn bộ phần nhà công vụ giáo viên của Trường tiểu học Nậm Nhừ có nguy cơ bị khoét sâu vào chân móng gây sụt mất hoàn toàn.

Lũ ống ập về, Trường tiểu học Nậm Nhừ tan hoang trước năm học mới - Ảnh 4.

Đồ dùng, sách vở của giáo viên và học sinh bị bùn, nước làm hỏng - Ảnh: TUẤN TIẾN

Lũ ống ập về, Trường tiểu học Nậm Nhừ tan hoang trước năm học mới - Ảnh 5.

Dãy nhà bán trú của Trường tiểu học Nậm Nhừ bị bùn, rác vùi lấp - Ảnh: TUẤN TIẾN

Lũ ống ập về, Trường tiểu học Nậm Nhừ tan hoang trước năm học mới - Ảnh 6.

Sau cơn lũ, nhiều đồ dùng bị vùi với bùn, rác - Ảnh: TUẤN TIẾN

Lũ ống ập về, Trường tiểu học Nậm Nhừ tan hoang trước năm học mới - Ảnh 7.

Lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả - Ảnh: TUẤN TIẾN

Lũ ống ập về, Trường tiểu học Nậm Nhừ tan hoang trước năm học mới - Ảnh 8.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nậm Nhừ dọn dẹp khu nhà bán trú - Ảnh: TUẤN TIẾN

Lũ ống ập về, Trường tiểu học Nậm Nhừ tan hoang trước năm học mới - Ảnh 9.

Một thầy giáo chia sẻ: "Lũ rút đi rồi không thấy nhà đâu, chỉ thấy suối" - Ảnh: TUẤN TIẾN

Miền Bắc lo đối mặt cùng lúc mưa, bão và cả động đất Miền Bắc lo đối mặt cùng lúc mưa, bão và cả động đất

TTO - Từ hôm nay 18 đến 23-8, miền Bắc sẽ gặp tổ hợp 3 yếu tố thời tiết vô cùng bất lợi là mưa, bão số 4 và động đất, đặc biệt khu vực miền núi Tây Bắc và Việt Bắc chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

VŨ TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên