14/04/2022 15:50 GMT+7

Lũ lụt và lở đất kinh hoàng ở Nam Phi: 306 người chết

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng từ ngày 11 đến 13-4 đã khiến 306 người tử vong ở khu vực duyên hải miền đông Nam Phi.

Lũ lụt và lở đất kinh hoàng ở Nam Phi: 306 người chết - Ảnh 1.

Một cây cầu bị phá hủy do vỡ bờ sông ở thị trấn Ntuzuma, thành phố Durban, Nam Phi ngày 13-4 - Ảnh: REUTERS

Chính quyền khu vực cho biết thảm họa này đã đánh dấu "một trong những khoảnh khắc đen tối nhất trong lịch sử" của tỉnh KwaZulu-Natal.

Theo Đài CNN, tỉnh KwaZulu-Natal gặp mưa cực lớn kể từ ngày 11-4. Chính quyền tỉnh gọi đây là "một trong những sự kiện thời tiết tồi tệ nhất trong lịch sử" trong một tuyên bố đăng trên Facebook.

Theo Hãng tin Reuters, mưa lớn làm trôi đường sá và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển ở một trong những cảng bận rộn nhất của châu Phi.

Lũ lụt kinh hoàng ở Nam Phi - Nguồn: NEWS24

Tuyên bố của cơ quan chức năng tỉnh KwaZulu-Natal vào cuối ngày 13-4 (giờ địa phương) xác nhận số người chết do mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đã lên tới 306 người. Hiện điện, nước và dịch vụ thu gom rác đã được nối lại ở một số khu vực.

Anh Meli Sokela bị mất con trai do nước lũ. Anh kể khu vực nhà anh bị ngập vào đêm 11-4. Anh đã nghe những âm thanh như sét đánh vào mái nhà và ngay sau đó các bức tường của ngôi nhà vỡ vụn.

Ngày 13-4, khi đi thăm gia đình của các nạn nhân vụ lũ lụt, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa chia buồn với các gia đình và khẳng định quyết tâm giúp đỡ các nạn nhân của trận thiên tai.

Lũ lụt và lở đất kinh hoàng ở Nam Phi: 306 người chết - Ảnh 3.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa gặp gia đình những nạn nhân của lũ lụt ở thành phố Durban, Nam Phi ngày 13-4 - Ảnh: REUTERS

Lũ lụt và lở đất kinh hoàng ở Nam Phi: 306 người chết - Ảnh 4.

Nhà cửa bị phá hủy và những mảnh vỡ còn lại sau khi vỡ bờ sông ở thị trấn Ntuzuma, thành phố Durban, Nam Phi ngày 13-4 - Ảnh: REUTERS

Lũ lụt và lở đất kinh hoàng ở Nam Phi: 306 người chết - Ảnh 5.

Một cây cầu bị phá hủy do vỡ bờ sông ở thị trấn Ntuzuma, thành phố Durban, Nam Phi ngày 13-4 - Ảnh: REUTERS

Lũ lụt và lở đất kinh hoàng ở Nam Phi: 306 người chết - Ảnh 6.

Lở đất ở thành phố Durban, Nam Phi ngày 12-4 - Ảnh: CNN

Lũ lụt và lở đất kinh hoàng ở Nam Phi: 306 người chết - Ảnh 7.

Người dân ở thành phố Durban bàng hoàng trước thiệt hại do mưa lớn gây ra - Ảnh: CNN

Lũ lụt và lở đất kinh hoàng ở Nam Phi: 306 người chết - Ảnh 8.

Người đàn ông này vớt vát những thứ còn có thể tận dụng được của nhà thờ bị hư hại - Ảnh: CNN

Lũ lụt và lở đất kinh hoàng ở Nam Phi: 306 người chết - Ảnh 9.

Các container hàng hóa bị cuốn trôi sau trận mưa lớn ở Durban, Nam Phi, ngày 12-4 - Ảnh: REUTERS

Lũ lụt và lở đất kinh hoàng ở Nam Phi: 306 người chết - Ảnh 10.

Người dân vớt vát những vật dụng trên bãi biển sau trận mưa lớn gây ra lũ lụt, ở Durban, Nam Phi, ngày 12-4 - Ảnh: REUTERS

Hỏa hoạn ở tòa nhà Quốc hội Nam Phi Hỏa hoạn ở tòa nhà Quốc hội Nam Phi

TTO - Một đám cháy lớn xảy ra ở tòa nhà Quốc hội Nam Phi tại Cape Town hôm 2-1. Cùng ngày hỏa hoạn tại một ngôi chợ ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc làm 9 người chết.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên