20/12/2021 06:27 GMT+7

Lồng bè nuôi tôm hùm và nhà nổi du lịch trên đảo Bình Hưng tan tành sau bão số 9

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Hàng chục lồng bè nuôi tôm hùm và nhà nổi du lịch của người dân trên đảo Bình Hưng, xã Cam Bình, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã bị hư hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 9.

Trước ảnh hưởng của bão số 9, hàng loạt bè nuôi tôm, bè du lịch bị sóng đánh tan hoang - Video: THẢO LY

Lồng bè nuôi tôm hùm và nhà nổi du lịch trên đảo Bình Hưng tan tành sau bão số 9 - Ảnh 2.

Hàng chục lồng bè nuôi tôm, bè du lịch trên đảo Bình Hưng, TP Cam Ranh bị sóng đánh tan hoang sau bão số 9 - Ảnh: THẢO LY

Sáng 19-12, ông Nguyễn Ân, chủ tịch UBND xã Cam Bình, cho biết từ khuya 18-12, do ảnh hưởng của bão số 9, hàng loạt cột sóng cao liên tục đánh vào các lồng bè nuôi tôm, bè du lịch của người dân trên đảo Bình Hưng đã khiến cho nhiều bè nuôi tôm bị sóng đánh vỡ, nhiều bè du lịch cũng bị sóng dồn, xô vào nhau.

"Thống kê sơ bộ có 90 bè nuôi tôm đủ kích cỡ của 120 hộ dân, chưa tính bè du lịch bị thiệt hại, ước tính khoảng 200 tỉ đồng. Hiện địa phương đã thống kê thiệt hại và gửi lên phòng kinh tế, UBND TP Cam Ranh. Tuy nhiên, sóng to gió lớn chưa thể khắc phục ngay được, chúng tôi sẽ cố gắng thu dọn, khắc phục hỗ trợ giúp bà con sớm nhất" - ông Ân nói.

Lồng bè nuôi tôm hùm và nhà nổi du lịch trên đảo Bình Hưng tan tành sau bão số 9 - Ảnh 3.

Các nhà bè nổi bị sóng đánh xô vào nhau - Ảnh: THẢO LY

Lồng bè nuôi tôm hùm và nhà nổi du lịch trên đảo Bình Hưng tan tành sau bão số 9 - Ảnh 4.

Những thùng phuy làm phao nổi của các bè nuôi tôm bị sóng cuốn lên bờ - Ảnh: THẢO LY

Cũng theo ông Ân, trước đó địa phương đã vận động người dân rời khởi lồng bè vào đất liền nên không có thiệt hại về người, việc thiệt hại lồng bè nuôi tôm, du lịch chỉ ghi nhận ở đảo Bình Hưng, đảo Bình Ba không ghi nhận thiệt hại.

Hiện khu vực đảo Bình Hưng có 1.200 hộ thì có đến 90% là hộ nuôi tôm hùm, đây cũng là đảo du lịch thu hút nhiều du khách ghé thăm.

Bão số 9 giảm cấp, chạy dọc vùng biển Quảng Ngãi - Thừa Thiên Huế rồi tiếp tục đổi hướng Bão số 9 giảm cấp, chạy dọc vùng biển Quảng Ngãi - Thừa Thiên Huế rồi tiếp tục đổi hướng

TTO - Chiều nay (19-12), bão số 9 (tên quốc tế Rai) giảm xuống cấp 13. Trong tối nay đến ngày mai, bão sẽ chạy dọc vùng biển Quảng Ngãi ra Thừa Thiên Huế rồi đổi hướng, hướng ra phía bắc quần đảo Hoàng Sa.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên