10/09/2021 15:12 GMT+7

Long An tiêm đủ mũi 1 vắc xin cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên, hết huyện 'vùng đỏ'

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Các ca mắc mới trong ngày đang liên tục giảm, hiện Long An không còn huyện 'vùng đỏ'. Tỉnh này cũng đã tiêm đủ mũi 1 vắc xin cho tất cả những người 18 tuổi trở lên trên địa bàn.

Long An tiêm đủ mũi 1 vắc xin cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên, hết huyện vùng đỏ - Ảnh 1.

Bản đồ đánh giá mức độ nguy cơ lây lan dịch COVID-19 tại Long An hiện nay - Ảnh: CDC Long An

Ngày 10-9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Long An cho biết tỉnh này đã tiêm được 1.363.169 liều vắc xin mũi 1. 

"Số người được tiêm cao hơn so với danh sách dự kiến theo rà soát ban đầu, và tất cả những người đủ 18 tuổi trở lên đang có ở Long An, không phân biệt hộ khẩu, dạng lưu trú đều đã được tiêm 1 mũi vắc xin", ông Huỳnh Hữu Dũng - giám đốc CDC Long An - nói thêm.

Đến nay, Long An đã ghi nhận 27.569 ca mắc COVID-19. Trong đó có 21.401 ca đã điều trị khỏi, 331 ca tử vong.

Trong những ngày qua, số ca mắc mới tại tỉnh này đang có xu hướng giảm dần. Mới nhất vào ngày 9-9, tỉnh này phát hiện 323 ca, tiếp tục giảm so với những ngày trước đó là 410 ca (ngày 8-9), 371 ca (7-9), 492 ca (6-9)… 

Trong số 323 ca phát hiện mới này, chỉ có 46 ca được phát hiện trong cộng đồng dân cư, còn lại chủ yếu trong các khu phong tỏa, khu cách ly, sàng lọc tại các cơ sở y tế.

Đặc biệt, dựa theo đánh giá mức độ nguy cơ mà Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành, hiện Long An không còn huyện "vùng đỏ" (mức nguy cơ rất cao). Chỉ còn huyện Đức Hòa, Bến Lức và TP Tân An thuộc "vùng cam" (mức nguy cơ cao) và huyện Cần Giuộc thuộc "vùng vàng" (mức nguy cơ), còn lại 11 huyện, thị của tỉnh đều đã là "vùng xanh" (mức bình thường mới).

Hiện tại vẫn còn 7 huyện, thành phố của Long An tiếp tục thực hiện giãn cách tối đa theo chỉ thị 16 tăng cường đến hết ngày 13-9. Còn 8 huyện, thị xã đã áp dụng giãn cách theo chỉ thị 15.

Đối với các địa phương đã áp dụng chỉ thị 15, các chốt kiểm soát dịch chỉ còn duy trì để kiểm soát kỹ người dân từ các vùng dịch, các vùng đang thực hiện chỉ thị 16 đi vào.

Còn người dân trong các vùng liên huyện đang thực hiện chỉ thị 15 vẫn có thể lưu thông qua lại, nhưng phải có mục đích đi lại chính đáng như đi khám bệnh, thu hoạch nông sản, lao động sản xuất…

Dân Đồng Tháp Mười đổ đi mua bánh mì, hủ tiếu ăn sáng sau 50 ngày ở yên trong nhà Dân Đồng Tháp Mười đổ đi mua bánh mì, hủ tiếu ăn sáng sau 50 ngày ở yên trong nhà

TTO - Sau 50 ngày giãn cách theo chỉ thị 16 tăng cường, người dân thị xã Kiến Tường, Long An đã ra đường từ sớm chờ hàng quán mở cửa để mua đồ ăn sáng.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên