29/09/2021 21:29 GMT+7

Long An nới lỏng thêm chỉ thị 15, lùi thời gian đến trường đến giữa tháng 10-2021

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Long An sẽ tiếp tục áp dụng giãn cách theo chỉ thị 15 nhưng sẽ nới lỏng thêm các biện pháp giãn cách, cho hoạt động trở lại một số lĩnh vực. Đồng thời, tỉnh này cũng kéo lùi thời gian học sinh tới trường học trực tiếp đến ngày 16-10.

Long An nới lỏng thêm chỉ thị 15, lùi thời gian đến trường đến giữa tháng 10-2021 - Ảnh 1.

Việc đi lại bằng "thẻ xanh COVID", "thẻ vàng COVID" vẫn được Long An tiếp tục như trước - Ảnh: AN LONG

Tối 29-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An đã thống nhất tiếp tục lùi thời hạn học sinh các cấp mầm non, tiểu học đến trường tới ngày 16-10.

Còn các cấp học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục thực hiện việc dạy và học trực tuyến theo các kế hoạch đã đề ra.

Trước đó từ ngày 20-9, 47.227 học sinh trung học phổ thông tại tỉnh này đã chính thức bước vào năm học mới bằng hình thức học trực tuyến.

Còn các cấp học còn lại, kế hoạch ban đầu là sẽ đến trường học từ ngày 4-10. Tuy nhiên, xét thấy tình hình chưa đảm bảo các công tác phòng dịch COVID-19 nếu cho học sinh trở lại trường vào thời gian trên, do đó tỉnh đã thay đổi kế hoạch, chỉ có thêm cấp trung học cơ sở sẽ bắt đầu bước vào học trực tuyến từ ngày 4-10.

Bên cạnh việc lùi thời gian học sinh đến trường, hội nghị cũng thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 trên toàn địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sẽ nới lỏng hơn các biện pháp giãn cách và cho hoạt động trở lại một số lĩnh vực như thể thao ngoài trời, thể dục trong công viên, mở thêm các chợ truyền thống ở những vùng xanh…

Trong ngày 29-9, Long An tiếp tục phát hiện 125 ca mắc COVID-19 mới, nhưng chỉ trong khu vực đã phong tỏa (103 ca) và trong khu cách ly (22 ca).

Tuy vẫn còn 4 huyện, thị xã, thành phố nằm ở mức nguy cơ (vùng vàng), nhưng số ca mắc mới trong ngày liên tục giảm trong 2 tuần qua, dao động giảm khoảng 5 ca mỗi ngày.

Tổng cộng đến nay, tỉnh này đã phát hiện 32.430 ca mắc COVID-19 (8.246 cộng đồng, 2.740 khu cách ly, 21.444 khu phong tỏa). Trong đó đã điều trị khỏi 28.650 ca (88,34%), tử vong 416 ca (1,28%), đang điều trị tại bệnh viện 3.070 ca (9,46%), chờ khu cách ly tạm 294 ca (0,76%).

Long An cho phép tất cả các doanh nghiệp hoạt động trở lại Long An cho phép tất cả các doanh nghiệp hoạt động trở lại

TTO - Trong buổi đối thoại trực tuyến với các doanh nghiệp tại huyện Bến Lức, bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh Long An đã quyết định 'nới' thêm nhiều tiêu chí, gỡ nhiều vướng mắc để doanh nghiệp dễ dàng phục hồi.


SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên