05/08/2023 10:59 GMT+7

Lớn lên cùng hè tình nguyện

Hành trình 30 năm hoạt động tình nguyện hè của tuổi trẻ TP.HCM in dấu chân của bao chiến sĩ. Họ đã lớn lên cùng các chiến dịch theo năm tháng.

Bạn bè chúc mừng Phan Nguyễn Quỳnh Như trong ngày vào Đảng tại mặt trận xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM)

Bạn bè chúc mừng Phan Nguyễn Quỳnh Như trong ngày vào Đảng tại mặt trận xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM)

Có người từng là chiến sĩ Hoa phượng đỏ rồi sau đó làm chiến sĩ Mùa hè xanh, có bạn thời sinh viên đi Mùa hè xanh rồi ra trường đi làm lại tham gia Kỳ nghỉ hồng. Hành trình tình nguyện của nhiều bạn đã tiếp nối như thế trong dòng chảy 30 năm và vẫn đang được tiếp nối với những thế hệ tình nguyện mới.

Vào Đảng tại mặt trận đảo

Vừa trở về từ mặt trận Mùa hè xanh ở huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), cô sinh viên năm 2 Phan Nguyễn Quỳnh Như (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) lại vác ba lô cùng đồng đội ra xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM). Cô gái ấy từng là chiến sĩ Hoa phượng đỏ khi học tại Trường trung học Thực hành sư phạm.

Ngay mùa hè năm đầu đại học, Như đã có mặt trong đội hình tình nguyện của TP.HCM tại nước bạn Lào. Ở đó, Như cùng đồng đội vẽ tranh tường trang trí cho lớp học, thư viện. Bạn còn là hoạt náo viên trong những buổi sinh hoạt tập thể cùng các bạn nhỏ tại Lào.

Không phải ai cũng có cơ duyên tham gia đến hai mặt trận đảo trong cùng một mùa hè tình nguyện. Ban đầu Như có chút hồi hộp. Nhưng đặt chân lên đảo, cảm giác đó biến mất khi mọi người bắt tay vào làm công trình. 

"Cứ hè là mình tham gia các hoạt động ở địa phương, lúc phổ thông đi hai mùa Hoa phượng đỏ thấy thích và rất vui, được làm nhiều việc mình muốn, được thể hiện bản thân, có thêm trải nghiệm và tự tin hơn", Như bộc bạch.

Từ hồi THCS, Như đã mê hoạt động phong trào rồi, được ba mẹ ủng hộ nên tha hồ bay nhảy. Lần đầu tiên ra đảo Phú Quý, Như làm trưởng nhóm thiếu nhi, sơn vẽ tranh tường, mở lớp kỹ năng, tổ chức sân chơi hè cho thiếu nhi. Như bảo lần đầu đứng lớp đúng chuyên môn, còn được gọi bằng cô, xúc động lắm.

Nhưng dấu ấn khó phai trong đời với Quỳnh Như chính là được kết nạp Đảng ngay giữa những ngày chiến dịch tại xã đảo Thạnh An. Đó như cột mốc ghi dấu sự trưởng thành của cô gái nhỏ ngày nào chập chững biết đến Đội rồi Đoàn. 

"Hoa phượng đỏ là động lực để mình quyết định làm chiến sĩ Mùa hè xanh với năm đầu đi Lào còn khá nhút nhát nhưng năm nay tự tin hơn nhiều. Mình đã có cơ hội trải nghiệm và trưởng thành hơn chính mình của ngày hôm qua", Như nói.

Ngày chia tay xã đảo Thạnh An, cô gái nửa muốn về nửa lại không cùng lời hẹn sẽ quay lại, không chỉ là Thạnh An mà còn cả Phú Quý. Như cho biết sẽ luyện chữ thêm để rèn chuyên môn, tận dụng những ngày hè còn lại cùng với đội Nét vẽ xanh đi vẽ tranh tường góp phần làm đẹp đô thị.

Trịnh Tấn Phát (phải) đại diện đơn vị trao nguồn lực hỗ trợ thực hiện công trình tại huyện Cần Giờ (TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Trịnh Tấn Phát (phải) đại diện đơn vị trao nguồn lực hỗ trợ thực hiện công trình tại huyện Cần Giờ (TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Chiến sĩ khoác ba màu áo tình nguyện

Lớn hơn Quỳnh Như, Trịnh Tấn Phát đến nay đã khoác đủ ba màu áo tình nguyện Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh và hè năm nay là chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng. Anh hiện là phó bí thư thường trực Đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, trở thành đảng viên khi đang là sinh viên năm cuối đại học.

Tính ra cũng đã hơn chục năm khoác áo tình nguyện hè, Phát có cơ hội đến nhiều khu vực vùng sâu vùng xa hỗ trợ đồng bào khó khăn. 

Anh cùng đồng đội từng qua hoạt động tình nguyện tại nước bạn Lào, dùng chính chuyên môn thiết kế các bồn rửa tay dùng cần đạp chân để hạn chế tiếp xúc, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Anh nói chính các chuyến đi ấy là trải nghiệm quý báu giúp bản thân ngày càng trưởng thành hơn.

Ngoài các công trình hỗ trợ tại các mặt trận trong hè này có tổng kinh phí 500 triệu đồng, Phát cùng các bạn trẻ tổng công ty còn thực hiện công trình thanh niên "Tuổi trẻ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn xung kích tham gia giảm tỉ lệ thất thoát nước trên địa bàn TP.HCM" trong suốt chiến dịch với nhiều giải pháp khác nhau. 

Cạnh đó còn có công trình "Sawaco đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng" ngăn ngừa, phòng chống, hạn chế lây nhiễm chéo các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiễm khuẩn qua đường hô hấp và tiêu hóa.

"Trong mỗi hoạt động, anh em cán bộ Đoàn tụi mình cố gắng tìm kiếm sao cho phong trào thật ý nghĩa, thiết thực để các bạn phấn đấu, tham gia đông đảo mà cũng tạo hiệu quả và được lãnh đạo đơn vị đồng tình ủng hộ", Phát nói.

Nhắn nhủ đảng viên mới Phan Nguyễn Quỳnh Như, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nói hãy khắc ghi lời thề đầu tiên của người đảng viên, biết đặt lợi ích tập thể lên trên hết, phụng sự Đảng là phụng sự nhân dân.

"Các em dấn thân tạo ra nhiều giá trị mới, đồng hành với những nơi mà các em tổ chức Mùa hè xanh để phục vụ nhân dân. Những điều ấy sẽ làm hành trang quý báu bước vào đời, tạo ra nhiều giá trị. Hãy luôn dấn thân, hài hòa lợi ích bản thân trong lợi ích của cộng đồng, xã hội, hơn nữa là lợi ích của nhân dân", ông Lộc chia sẻ.

30 năm phong trào tình nguyện của tuổi trẻ TP.HCM30 năm phong trào tình nguyện của tuổi trẻ TP.HCM

Thành Đoàn TP.HCM đang tập hợp nội dung, chất liệu cho cuộc tọa đàm đánh dấu cột mốc 30 năm phong trào tình nguyện của tuổi trẻ TP.HCM (1994 - 2023).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên