27/07/2019 15:17 GMT+7

Lọc lừa có bữa cá tra 'phản thùng'

Tuổi Trẻ Cười
Tuổi Trẻ Cười

TTO - Cá tra có hình dạng tương tự cá ba sa nhưng không được người tiêu dùng chuộng bằng cá ba sa (cá tra bị e ngại “ăn tạp” và thịt không ngon bằng).

Cá tra được nuôi đại trà và có mặt đại trà trong các siêu thị, song được đội lốt dưới tên: ba sa philê, ba sa tẩm bột, cá viên ba sa, chả cá ba sa... Bấy lâu người tiêu dùng trong nước bị đánh lừa, nhưng nước ngoài họ không bị lừa. Mới đây nhiều lô hàng cá tra nhập nhèm cái tên ba sa xuất khẩu đã bị trả lại.

Đi đêm có bữa gặp ma
Lọc lừa có bữa cá tra phản thùng.

Lọc lừa có bữa cá tra phản thùng - Ảnh 1.
Tuổi Trẻ Cười
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên