13/04/2021 14:48 GMT+7

Loài cá 'lông lá' kỳ lạ đi bộ dưới đáy biển

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Bà Susan Gardner, 64 tuổi, trong lúc lặn biển gần Palm Beach, Florida (Mỹ) đã phát hiện hai chú cá lạ lùng đầy 'lông lá' đang bước đi dọc đáy biển.

Loài cá lông lá kỳ lạ đi bộ dưới đáy biển - Ảnh 1.

Cá ếch lông mà bà Gardner bắt gặp dưới đáy biển - Ảnh: dailymail.co.uk

Tờ Daily Mail đưa tin đoạn clip do bà Gardner quay lại cho thấy đôi cá này được bao phủ bởi những lớp gai trông giống như lông và dường như đang đi bằng hai chân trên nền cát.

Thực chất, các chuyên gia sinh vật biển cho biết loài sinh vật bà Gardner bắt gặp là cá ếch lông. Nó được mệnh danh là một trong những loài cá kỳ lạ và hấp dẫn nhất đại dương.

Tên gọi của loài cá này bắt nguồn từ lớp gai tua tủa kỳ lạ mọc khắp thân. Chúng giống như bộ lông bù xù, giúp nó dễ dàng ẩn mình vào san hô và rong biển để săn mồi.

'Đôi chân' của cá ếch lông chính là vây ngực đã biến đổi, cho phép chúng đi dọc đáy đại dương để tìm kiếm con mồi. Một điểm đáng chú ý khác về cá ếch lông chính là tốc độ đớp mồi cực nhanh, cũng như việc chúng có thể nuốt trọn con mồi to lớn hơn.

Bà Gardner, dược sĩ về hưu, cho biết bản thân thật may mắn khi được trông thấy loài cá này. Theo trang ScubaDiving.com, cá ếch là một trong những loài cá kỳ lạ nhất và khó tìm nhất đại dương.

Khi cá ếch tấn công, miệng của nó có thể mở rộng gấp 12 lần kích thước bình thường với tốc độ nhanh đến mức tạo ra một dòng xoáy, hút con mồi vào miệng.

Chúng cũng có khả năng giống như tắc kè hoa để thay đổi màu sắc cho phù hợp với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, chúng phải mất hàng tuần để tự biến đổi theo cách này.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên