14/11/2018 08:46 GMT+7

Lộ trách nhiệm các nhà mạng trong vụ đánh bạc ngàn tỉ

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
THÂN HOÀNG - DIỆP THANH

TTO - Các nhà mạng đã hưởng lợi không chính đáng từ đường dây đánh bạc online có "bảo kê" của hai cựu tướng công an tới hơn 1.232 tỉ đồng, trong đó Viettel chiếm nhiều nhất là 913 tỉ.

Lộ trách nhiệm các nhà mạng trong vụ đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 1.

Các bị cáo đứng lên nghe tòa đọc quyết định truy tố vụ án - Ảnh: NAM TRẦN

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa xét xử 2 cựu tướng công an “bảo kê” đường dây đánh bạc ngàn tỉ tại TAND tỉnh Phú Thọ ngày 13-11, các bị cáo đều khai việc tham gia đánh bạc online "hấp dẫn", vì dễ dàng đổi tiền ảo ra tiền thật bằng cách nạp thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền thắng bạc qua tài khoản ngân hàng.

Nhà mạng, ngân hàng thu lời hàng ngàn tỉ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ công bố tại phiên tòa, trong vụ án này, các nhà mạng đã hưởng lợi không chính đáng hơn 1.232 tỉ đồng, trong đó Viettel hưởng hơn 913 tỉ, VinaPhone gần 150 tỉ và MobiFone hơn 171 tỉ. 

Đây là số tiền thu lời không chính đáng, vi phạm quy định của pháp luật nên cần truy thu nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài 3 công ty viễn thông trên, có 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM được hưởng lợi từ dịch vụ đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.club là 965 triệu đồng; các công ty phát hành thẻ game hưởng lợi 14 tỉ đồng. 

Đây là khoản tiền cần phải truy nộp ngân sách nhà nước. Các công ty phân phối thẻ Gocoin và Vcard được hưởng tiền phân chia doanh thu bán thẻ phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club số tiền hơn 117 tỉ đồng cũng bị đề nghị truy thu.

Nếu không xử lý sẽ bỏ lọt tội phạm?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Trần Hồng Phúc nhận định nếu quá trình xét xử không đưa nhà mạng vào thì sẽ "có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm". 

"Những người đánh bạc sử dụng thẻ cào để làm phương tiện mua Rik và đổi ra tiền mặt sau khi chơi game cờ bạc online. Một là họ thua, hai là họ thắng thì họ sẽ quy lại đổi tiếp sang thẻ viễn thông và lĩnh thưởng ở đại lý bằng tiền mặt. 

Nếu như không có vai trò của nhà mạng cho phép nạp thẻ thì không bao giờ cổng thanh toán này có thể chạy được. Các nhà mạng cũng hưởng lợi rất lớn từ đường dây đánh bạc này" - luật sư Phúc phân tích.

Theo luật sư Phúc, nếu không sử dụng thẻ của nhà mạng để quy đổi điểm Rik để chơi và lĩnh tiền thì Rikvip chỉ là trò game bình thường. 

"Nguyên tắc của thẻ cào là chỉ được nạp vào điện thoại. Nhưng nếu biến thẻ cào thành đồng tiền để thanh toán cho dịch vụ khác thì đó là cái sai của nhà mạng" - luật sư Phúc nói.

Một lãnh đạo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cũng nhận định vụ án đường dây đánh bạc xuyên quốc gia cho thấy lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Đối với các cán bộ thuộc Bộ TT-TT có sai phạm trong việc cho phép sử dụng viễn thông vào dịch vụ game sẽ được cơ quan điều tra làm rõ và xử lý trách nhiệm trong giai đoạn 2 của vụ án.

Trước đó, trong phần thủ tục khai mạc phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc này, luật sư Lê Văn Thiệp đề nghị tòa triệu tập đại diện Bộ TT-TT để làm rõ việc cấp phép thẻ cào và đề nghị 3 nhà mạng là Viettel, MobiFone, VinaPhone phải có mặt thường xuyên tại tòa.

Về số tiền thu lời bất chính của 3 nhà mạng, cáo trạng xác định hiện còn lại hơn 372 tỉ đồng phải truy thu, trong đó Viettel còn phải nộp lại 274 tỉ đồng; VNPT phải nộp lại hơn 60 tỉ đồng và MobiFone hơn 38 tỉ đồng.

Lộ trách nhiệm các nhà mạng trong vụ đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 3.
'Chơi bạc online là thực nghiệm, để công ty báo cáo C50'

TTO - Trong phần trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn - phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán, Công ty CNC - cho biết ngoài mục đích "ăn thua" còn để phục vụ công ty báo cáo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao về game bạc online.

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên