Thứ 5, ngày 28 tháng 1 năm 2021
Liên kết vùng để kích cầu du lịch
TTO - Chiều 2-10, tại Vũng Tàu, ngành du lịch của 7 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Thuận đã ký thỏa thuận liên minh tham gia kích cầu du lịch.

Du khách tắm biển Bãi Sau, Vũng Tàu tháng 7-2020 - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Mục tiêu của chương trình này là để tạo sự liên kết, thu hút du khách sau đợt dịch COVID-19 lần thứ hai.
Theo đó, 7 địa phương nói trên thống nhất cam kết cùng tham gia chương trình kích cầu du lịch với tên gọi "7 địa phương du lịch an toàn và hấp dẫn". Đồng thời, các doanh nghiệp (DN) du lịch và có liên quan đến du lịch như Vietnam Airlines, Vietravel, Novaland, ngân hàng và các hiệp hội du lịch của 7 tỉnh, thành nói trên cũng ký cam kết tham gia chương trình kích cầu du lịch.
Ông Trịnh Hàng, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết sau khi đợt dịch COVID-19 lần một được khống chế và kiểm soát, đầu tháng 6-2020, ngành du lịch tỉnh này đã thực hiện chương trình kích cầu và trong tháng 7-2020, du khách đến tỉnh này đã tăng hơn 15% so với cùng kỳ.
Đến nay, sau đợt dịch thứ hai, tỉnh này thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 cho du khách và đã có 100% cơ sở du lịch cam kết. "Nếu cơ sở nào không đảm bảo an toàn cho du khách, chúng tôi sẽ đề nghị dừng hoạt động cơ sở đó", ông Hàng cho biết.
Ngoài ra, các cơ sở du lịch cũng giảm từ 10-30% các sản phẩm dịch vụ của mình để thu hút du khách. Đồng thời, sắp tới, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường cũng như quảng bá trên kênh truyền hình của nước ngoài.

Du khách nghỉ dưỡng tại một resort hạng sang ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Phát biểu tại lễ ký kết, các chuyên gia và lãnh đạo làm du lịch đều khẳng định, trước tình hình đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp ở các nước khác, ngành du lịch Việt Nam phải hướng đến khách trong nước. Và để thu hút khách trong nước, điều quan trọng là phải liên kết giữa các địa phương trong vùng, các vùng trong cả nước. Đồng thời phải có các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, chủ tịch HĐQT Công ty Vietravel, nêu ra nhiều giải pháp để giữ chân người lao động của ngành du lịch cũng như đề xuất chính quyền địa phương phải có các giải pháp để "giữ doanh nghiệp nòng cốt", và HĐND các tỉnh, thành phải có các chính sách riêng cho các doanh nghiệp du lịch của mình.
Bản thân các hiệp hội và doanh nghiệp phải có những phương án cụ thể để phục hồi du lịch. "Chúng ta không thể đi một mình mà phải đi cùng nhau, phải liên kết để cùng nhau kích cầu", ông Kỳ nói.
-
TTO - Trong thông báo vừa phát đi tối 28-1, Bộ Y tế đề nghị người từng đến 31 địa điểm sau khai báo y tế và liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ phòng chống COVID-19.
-
TTO - Tính đến chiều 28-1, TP.HCM xác định được 7 trường hợp F1 của bệnh nhân 1553 và sẽ có kết quả xét nghiệm trong tối nay. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh đánh giá TP.HCM có nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, người dân cần đề phòng ở mức cao nhất.
-
TTO - Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ninh bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội thông tin về một bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Quảng Ninh khai báo đi hát karaoke có 'tay vịn'.
-
TTO - Đến hiện tại, TP.HCM đã nhận được thông tin có 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553. Tất cả đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả.
-
TTO - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê và bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng chia sẻ thông tin với báo chí về tình hình COVID-19 mới phát hiện ở Quảng Ninh và Hải Dương.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận