01/12/2010 07:57 GMT+7

Liên kết phát triển du lịch miền Trung

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Liên kết phát triển du lịch là kiến nghị được nhiều đại biểu đưa ra trong hội thảo quốc tế “Về hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh bắc miền Trung Việt Nam - Lào - Thái Lan”, do Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức ngày 30-11.

1tsVnB1A.jpgPhóng to
Hướng dẫn viên công ty lữ hành Hương Giang đón khách Thái Lan tại cửa khẩu Savanakhet - Lào để chở về Huế - Ảnh: Thái Lộc

Theo ông Narongsakdi Kuboonya-a Ragsa - giám đốc Sở Du lịch và thể thao tỉnh Mukdahan (Thái Lan), ngành du lịch của các tỉnh thuộc ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan cần phải liên kết ít nhất trên bảy lĩnh vực mới mong thúc đẩy sự phát triển.

Đó là nhân lực, thị trường, quảng bá, hạ tầng và giao thông, công tác điều hành, hướng dẫn... Ông Đàm Duy Long, khoa du lịch Đại học Huế, cho rằng trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của từng tỉnh cần xác định sản phẩm du lịch riêng và phải có chiến lược cho cả vùng, liên vùng.

Nhiều ý kiến đề nghị Tổng cục Du lịch đứng ra làm “nhạc trưởng” liên kết với Lào và Thái Lan để cùng phát triển bền vững.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên