11/10/2022 05:52 GMT+7

Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thuận bác bỏ kiến nghị của Nga

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 10-10, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu không tán thành kiến nghị của Nga về việc Đại hội đồng, gồm 193 thành viên, bỏ phiếu kín về dự thảo nghị quyết phản đối Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine.

Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thuận bác bỏ kiến nghị của Nga - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ ngày 24-9 vừa qua - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, với 107 phiếu ủng hộ, 13 phiếu phản đối, 39 phiếu trắng và một số nước như Nga, Trung Quốc... không bỏ phiếu, Đại hội đồng quyết định cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra công khai. Các nhà ngoại giao cho biết cuộc bỏ phiếu nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 12-10 hoặc 13-10.

Theo bản dự thảo mà Hãng tin AFP thu thập được, nghị quyết mới sẽ tuyên bố việc Nga sáp nhập Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine là "bất hợp pháp" và khẳng định động thái này "không có giá trị theo luật pháp quốc tế".

Bản dự thảo cũng kêu gọi tất cả các quốc gia, tổ chức quốc tế và cơ quan chính phủ không công nhận các cuộc sáp nhập trên, đồng thời yêu cầu Nga lập tức rút quân khỏi Ukraine.

Khi yêu cầu bỏ phiếu kín, Nga đã lập luận rằng việc phương Tây vận động hành lang khiến "việc thể hiện quan điểm công khai (của các nước thành viên) gặp khó khăn".

Trong cuộc họp ngày 10-10, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc - ông Vassily Nebenzia đã đặt câu hỏi về dự thảo nghị quyết này.

"Nó có liên quan gì đến hòa bình và an ninh hay cố gắng giải quyết xung đột?", ông Nebenzia chất vấn. Theo ông, đây là "thêm một bước nữa tiến tới chia rẽ và leo thang".

Ông Nebenzia khẳng định động thái của phương Tây "không liên quan gì đến việc bảo vệ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc", mà "họ chỉ theo đuổi các mục tiêu địa chính trị của riêng mình". 

Sau khi Đại hội đồng quyết định bỏ phiếu công khai, Nga lập tức cố gắng thuyết phục Đại hội đồng thay đổi quyết định nhưng không thành công, theo Reuters.

Nga sáp nhập bốn địa phương mà nước này kiểm soát ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia ngày 30-9 sau khi tiến hành trưng cầu ý dân tại đây. 

Từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vào ngày 24-2, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã hai lần biểu quyết lên án Nga.

Liên Hiệp Quốc tranh luận về nghị quyết phản đối Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine Liên Hiệp Quốc tranh luận về nghị quyết phản đối Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine

TTO - Ngày 10-10, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mở cuộc tranh luận về dự thảo nghị quyết phản đối việc Nga sáp nhập bốn khu vực của Ukraine.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên