Tag: leo núi

Trung Quốc cho người nước ngoài leo đỉnh Everest từ Tây Tạng

Lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19, Trung Quốc cho phép các nhà leo núi nước ngoài chinh phục đỉnh Everest, xuất phát từ Tây Tạng.

Xác minh nhóm người tổ chức đốt pháo hoa mừng sinh nhật khi leo núi

Chính quyền huyện Tam Đường (Lai Châu) đang xác minh nhóm người đốt pháo hoa trên đường leo núi Pu Ta Leng, trong khi khu vực này được bao quanh bởi rừng nguyên sinh, dễ xảy ra hỏa hoạn.

Xuyên qua cánh rừng ma mị, ngắm biển mây hùng vĩ trên đỉnh Sa Mu - U Bò

Xuyên qua rừng nguyên sinh, thưởng thức những bữa ăn giữa thiên nhiên, chiêm ngưỡng biển mây trên đỉnh Sa Mu - U Bò là trải nghiệm thú vị dành cho du khách trên cung trekking này.

Cậu bé Anh 2 tuổi, người nhỏ tuổi nhất đặt chân đến Everest

Carter Dallas, 2 tuổi, người Anh, đã trở thành người ít tuổi nhất từng đến trạm căn cứ Everest (Everest Base Camp) với độ cao 5.362m so với mặt nước biển.

Chinh phục công ty bảo hiểm khó hơn leo đỉnh Everest

Khách hàng than vãn đòi được quyền lợi từ một số công ty bảo hiểm còn khó hơn leo đỉnh Everest.

Người 10 lần lên đỉnh Everest đến Việt Nam chia sẻ về chinh phục nóc nhà thế giới

Ngày 17-12, tại sự kiện về leo núi và thám hiểm vùng Himalaya, anh Temba Bhote - nhà leo núi 10 lần chinh phục đỉnh Everest - đã có những chia sẻ, giao lưu với người Việt trẻ ấp ủ giấc mơ chinh phục các ngọn núi cao nhất thế giới.

Chú chó trung thành canh giữ xác chủ gần 2 tháng trên núi

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể người đàn ông 71 tuổi bị mất tích gần 7 tuần trên núi Blackhead Peak, cùng với con chó đi chung đang nằm bên cạnh canh giữ xác chủ.

Chiêm ngưỡng hàng triệu hoa dã quỳ nhuộm vàng núi lửa Chư Đang Ya

Chư Đang Ya - một ngọn núi lửa ở Gia Lai - được phủ hàng triệu bông hoa dã quỳ đang vào mùa thu hút du khách đến tham quan.

Ông Luân 30 năm leo núi, xuống hang sâu 'săn' nguồn nước cho bà con

Ở tuổi 65, hàng ngày ông Luân vẫn miệt mài leo núi, rồi thả người xuống hang sâu để kiếm nguồn nước ngọt dẫn về cho bà con.

Thác nước 'cổ tích' trên đường chinh phục đỉnh núi Lùng Cúng

Nằm cách Hà Nội khoảng 300km, đỉnh núi Lùng Cúng được mệnh danh là nóc nhà của Mù Cang Chải, đang trở thành điểm chinh phục mới của giới trẻ thời gian gần đây.