05/02/2019 14:31 GMT+7

Lên chùa Từ Hiếu cầu sức khỏe cho thiền sư Thích Nhất Hạnh

MINH AN
MINH AN

TTO - Rất đông người dân, du khách trong và ngoài nước đã tìm đến chùa Từ Hiếu ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (5-2) chờ được gặp mặt và nguyện cầu cho thiền sư Thích Nhất Hạnh đang an dưỡng tại đây.

Lên chùa Từ Hiếu cầu sức khỏe cho thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 1.

Du khách trong và ngoài nước ngồi bên ngoài "Thất lắng nghe" với hy vọng gặp được thiền sư - Ảnh: M. AN

Từ sáng sớm, người dân xứ Huế lẫn du khách trong và ngoài nước trang nghiêm cùng với hành trang hương hoa tìm về Tổ đình Từ Hiếu để hành lễ, cầu một năm mới bình an, may mắn. 

Nhưng không dừng ở đó, những vị khách đến chùa ngày mồng 1 Tết còn có tâm nguyện, được gặp thiền sư Thích Nhất Hạnh khi ngài đang an dưỡng tại đây từ 10-2018.

Trong khi một số người thực hiện các nghi lễ ở chánh điện của tổ đình thì cạnh đó, bên trong khuôn viên chùa nơi có không gian "Thất lắng nghe" và cũng là nơi nghỉ ngơi của thiền sư để nguyện cầu và chờ được gặp.

Khác với mọi lần, mọi người rất khó tiếp cận với khuôn viên này, tuy nhiên thời gian gần đây cảnh cổng khuôn viên này được mở, và cho phép mọi người ra vào. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ dừng lại đó và không được phép đi quá sâu, tiếp cận gần với không gian "Thất lắng nghe".

Theo quan sát của Tuổi Trẻ Online, sáng mồng 1 Tết, có rất nhiều du khách đứng bên ngoài không gian "Thất lắng nghe" để nguyện cầu sức khỏe, an lạc cho thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trong đó có rất nhiều du khách nước ngoài, lẫn người dân ngoại tỉnh.

Lên chùa Từ Hiếu cầu sức khỏe cho thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 2.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến trở về Tổ đình Từ Hiếu an dưỡng vào tháng 10-2018 - Ảnh: M. AN

Chị Nguyễn Thị Hiếu (Hội An, Quảng Nam) kể rằng, năm nay ra Huế đón tết và lên chùa Từ Hiếu với ước nguyện một lần được gặp thiền sư.

"Tôi chỉ ước nguyện vậy thôi, mọi thứ còn tùy duyên. Tuy nhiên tôi luôn nguyện cầu cho sư ông đón tuổi mới trên quê hương đất mẹ bình an, mạnh khỏe", chị Hiếu tâm tình.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngay tại Tổ đình Từ Hiếu sáng mồng 1 Tết, thầy Pháp Đăng - một trong những đệ tử của thiền sư Thích Nhất Hạnh - nói rằng, từ khi trở về tổ đình, sức khỏe của sư ông càng ngày càng tốt hơn và đặc biệt tinh thần của sư ông phục hồi rất nhiều. 

Lúc 7h00 sáng mồng 1 Tết, sư ông có ra khỏi thất để tứ chúng đạo tràng cũng như tổ đình đảnh lễ, chúc thọ sư ông nhân ngày đầu năm mới. Sau đó, thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng vui lòng, đồng ý để mọi người chụp hình chung trong chốc lát, sau đó lại vào nghỉ ngơi.

"Tuy vẫn chưa nói được, nhưng thông điệp của sư ông vẫn trước sau như một: phải trở về với chính mình, sống sâu sắc đời sống để tiếp xúc được mầu nhiệm trong cuộc sống; trở về với chính mình để trân quý, tiếp xúc với sự sống, với người thân yêu; xây dựng tình huynh đệ - con người thật sự là anh em một nhà, ruột thịt của nhau", thầy Pháp Đăng chia sẻ.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh về đến Tổ đình Từ Hiếu - nơi ngài đã xuất gia năm 16 tuổi - vào chiều 28-10-2018. 

Lên chùa Từ Hiếu cầu sức khỏe cho thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 3.

Cây may mắn dành cho du khách, người dân viết lên tờ giấy những ước nguyện của mình sau đó treo lên cây - Ảnh: M. AN

Lên chùa Từ Hiếu cầu sức khỏe cho thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 4.

Hai cha con du khách nước ngoài trong trang phục áo lam ở bên ngoài "Thất lắng nghe" nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh nghỉ ngơi - Ảnh: M. AN

Lên chùa Từ Hiếu cầu sức khỏe cho thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 5.

Dù không thể tiếp xúc, hay đến gần thiền sư, nhiều người vẫn cố kiếm cho mình một chỗ ngồi rồi quan sát từ xa - Ảnh: M. AN

Lên chùa Từ Hiếu cầu sức khỏe cho thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 6.

Phật tử hành lễ sư thầy ở chùa Từ Hiếu - Ảnh: M. AN

Lên chùa Từ Hiếu cầu sức khỏe cho thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 7.

Khung cảnh yên tĩnh, nhẹ nhàng, người qua lại cũng thế luôn tĩnh lặng để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: M. AN

Lên chùa Từ Hiếu cầu sức khỏe cho thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 8.

Rất đông người dân, du khách tìm về chùa Từ Hiếu sáng mồng 1 Tết để cầu sức khỏe, bình an cho thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh: M. AN

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Thiền sư Thích Nhất Hạnh: 'Về nước để được sống nơi đất Tổ'

TTO - 'Tôi đã quyết định trở về Việt Nam để được sống nơi đất Tổ, có mặt cùng chư huynh đệ và con cháu của Tổ đình cho đến ngày tôi chuyển bỏ hóa thân này'.

MINH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên