25/11/2021 08:45 GMT+7

Lễ Tạ ơn ở Mỹ: vui mà lo

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Người Mỹ đón lễ Tạ ơn năm nay trong bầu không khí lạc quan hơn năm ngoái, nhưng vẫn chưa thể trọn vẹn niềm vui khi dịch bệnh còn chưa yên và giá hàng hóa thì đắt đỏ.

Lễ Tạ ơn ở Mỹ: vui mà lo - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục và qua trạm kiểm soát an ninh tại sân bay quốc tế Logan ở thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ) hôm 22-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 25-11 năm nay đánh dấu năm thứ hai nước Mỹ đón lễ Tạ ơn (Thanksgiving) trong đại dịch. Truyền thông Mỹ cho rằng năm nay nhờ có vắc xin COVID-19 người dân đã có thể đón ngày lễ này trong tâm trạng và điều kiện tốt hơn năm ngoái.

Ông Biden đi nghỉ ở đảo

Các hãng hàng không và sân bay của Mỹ đã sẵn sàng đón lượng khách tăng đột biến dịp này. Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) ước tính khoảng 20 triệu khách sẽ đi qua các trạm kiểm soát an ninh sân bay của Mỹ trong mùa lễ lạt cuối năm này. Con số của cùng kỳ năm 2019 (trước dịch) là 26 triệu.

TSA cho biết đã giải quyết thủ tục cho 2,24 triệu khách hôm thứ sáu (19-11), cũng là ngày đi lại bằng đường không nhộn nhịp nhất của Mỹ kể từ đầu dịch. Hôm 21-11 là ngày thứ tư liên tiếp số khách đi đường không ở Mỹ đạt trên 2 triệu người/ngày.

Các sân bay lớn nhất của Mỹ đang trở lại đông đúc hơn. Trên Twitter, hôm 23-11, sân bay quốc tế Miami khuyên các khách bay nội địa nên đến trước ít nhất 2 tiếng rưỡi do lượng khách tăng trong lễ Tạ ơn. Nhiều người Mỹ chọn đi du lịch dịp này vì đã không thể đoàn tụ với gia đình vào tháng 11 và 12 năm ngoái.

Theo Hãng tin AP, Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã tới đảo Nantucket (ngoài khơi bang Massachusetts) tối 23-11 để cùng gia đình nghỉ lễ Tạ ơn. Họ dự kiến quay lại Nhà Trắng hôm 28-11.

Vẫn còn nhiều điểm nóng

Trên toàn nước Mỹ dù mức tăng ca mới đang thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng báo New York Times nhận định tình hình đang xấu đi nhanh chóng, và đây sẽ không phải là "Lễ Tạ ơn hậu đại dịch" mà người Mỹ mong đợi. Mỹ vẫn đang có thêm hơn 90.000 ca nhiễm mỗi ngày, hơn 30 bang có số ca tăng liên tục.

Gần 200 triệu người Mỹ được tiêm đủ liều vắc xin, nhưng vẫn còn hàng chục triệu người chưa tiêm hoặc không chịu tiêm. Nhiều bệnh viện ở vùng thượng trung tây lạnh giá, đặc biệt là bang Michigan và Minnesota, đang phải tiếp nhận rất đông bệnh nhân COVID-19, trong đó hầu hết là người chưa tiêm vắc xin.

Bang Michigan trở thành điểm nóng COVID-19 mới nhất của Mỹ với tỉ lệ trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong 7 ngày là hơn 600/100.000 dân, gấp 3 lần mức trung bình của toàn quốc. Bác sĩ Matthew Trunsky, chuyên gia hô hấp tại Bệnh viện Beaumont Health ở ngoại ô thành phố Detroit (bang Michigan), nói các số liệu thống kê ở Michigan thật "khủng khiếp".

Theo Hãng tin Bloomberg, có 18 bang - trong đó có Wyoming, Pennsylvania, Nebraska và New Hampshire - đang có số ca COVID-19 hoặc nghi mắc COVID-19 phải chăm sóc tích cực nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái.

Denver Health, bệnh viện công ở thành phố Denver (bang Colorado), đang thiếu giường bệnh. Các nhân viên y tế tại đây đã kiệt sức sau một thời gian dài lao lực. Tại Detroit, chưa tới 40% cư dân đủ điều kiện tiêm chủng đã được tiêm đủ. Thị trưởng Mike Duggan cho biết số ca nhập viện tại đây đã tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 11. "Có quá nhiều người ở đất nước này chết vì tin vào những điều vô nghĩa trên Internet và quyết định không tiêm vắc xin COVID-19", ông Duggan nói.

Trong bối cảnh đó, một số cộng đồng ở bang Colorado, trong đó có thành phố Denver, chuyển sang áp dụng lệnh đeo khẩu trang trong không gian kín. Chính sách này cũng được áp dụng ở khu vực Buffalo của bang New York và hạt Santa Cruz của bang California.

Hiện tại Nhà Trắng không chủ trương tái áp đặt biện pháp phong tỏa giống một số quốc gia châu Âu. Điều phối viên chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zients cho biết vắc xin COVID-19, mũi tiêm tăng cường và liệu pháp điều trị sẽ "đẩy nhanh con đường thoát khỏi đại dịch này".

Lễ Tạ ơn ở Mỹ: vui mà lo - Ảnh 2.

Tổng hợp: BẢO ANH - Nguồn: AP, AAA - Đồ họa: TUẤN ANH

Giá cả tiếp tục tăng

Người Mỹ đón lễ Tạ ơn trong bối cảnh giá thực phẩm và giá xăng tăng cao. "Gà tây có thể không bay được xa. Nhưng giá gà tây có thể bay cao vút cùng với giá các mặt hàng chủ lực khác trong ngày lễ như nước xốt nam việt quất", kênh Fox Business bình luận.

Hôm 23-11, Nhà Trắng cho biết đã ra lệnh "xả" 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để giảm giá năng lượng. Quyết định này có sự phối hợp với các nước như Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá 1 gallon xăng (3,78 lít) ở Mỹ đang ở mức trung bình khoảng 3,4 USD, cao gấp đôi năm ngoái.

Người New York thưởng thức diễu hành lễ Tạ ơn một cách rất khác Người New York thưởng thức diễu hành lễ Tạ ơn một cách rất khác

TTO - Chương trình diễu hành lễ Tạ ơn đặc trưng của hãng bán lẻ Macy's tại thành phố New York, Mỹ năm nay đã được tổ chức hoàn toàn khác để phù hợp với tình hình dịch bệnh, trong khi vẫn mang đến cho người dân một mùa lễ tươi vui.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên